7 chương trình đào tạo của Học viện Thanh thiếu niên VN đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

20/12/2025 06:34
Thi Thi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Chiều ngày 19/12, Học viện Thanh thiếu niên VN đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Tiến sĩ Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tiến sĩ Nguyễn Văn Đường - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.

Về phía Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có Tiến sĩ Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện; Tiến sĩ Đặng Vũ Tùng - Phó Giám đốc Học viện.

Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long đã công bố quyết định công nhận 7 chương trình đào tạo: Công tác xã hội, Công tác Thanh thiếu niên, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Quan hệ công chúng, Quản lý Nhà nước, Luật, Tâm lý học đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

trao-959.jpg
Tiến sĩ Lê Mỹ Phong (thứ hai bên trái) và Tiến sĩ Nguyễn Văn Đường (ngoài cùng bên phải) trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đường - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long đã có những ghi nhận và đánh giá dành cho các chương trình đào tạo nêu trên.

"Kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng liên tục của các thầy cô trong ban lãnh đạo Học viện, các giảng viên cũng như sinh viên và toàn thể cán bộ, nhân viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Hơn một năm trước, khi triển khai đánh giá cơ sở, tất cả công việc còn bỡ ngỡ. Tuy nhiên, khi chuyển sang đánh giá 7 chương trình đào tạo này, đã có sự thay đổi rõ rệt và nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Với sự đánh giá nghiêm túc từ đoàn đánh giá ngoài, cũng như hoạt động thẩm định của hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, các chương trình đã được công nhận, thể hiện chất lượng của chương trình đào tạo", Tiến sĩ Nguyễn Văn Đường đánh giá.

gdvn-ts-duong.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Văn Đường - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long chia sẻ tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chia sẻ, đây vừa là một sự kiện quan trọng vừa là một thành tích đáng ghi nhận của Học viện, góp phần lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống Học viện.

Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn bày tỏ, kế thừa truyền thống 70 năm vẻ vang Học viện đã có sự phát triển nhanh chóng, luôn thực hiện tốt sứ mệnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; Học viện đã và đang trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học về Thanh thiếu niên và các ngành khoa học xã hội. Tập thể cán bộ, giảng viên và viên chức của Học viện luôn thể hiện sự đoàn kết, tận tụy và sáng tạo trong công việc và học tập; là nhân tố quyết định cho những thành công của Học viện trong thời gian qua.

Công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đã được Học viện đặc biệt quan tâm. Học viện đã tiến hành các biện pháp cải tiến chất lượng liên tục và chặt chẽ, với việc xây dựng, rà soát lại hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công việc; trong đó coi trọng thực hiện các biện pháp cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, các công cụ đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

Sau khi được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long đồng ý tổ chức Đoàn chuyên gia đánh giá độc lập, Học viện đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các công việc chuẩn bị theo kế hoạch của đoàn đánh giá, kịp thời cho đoàn vào khảo sát chính thức từ ngày 25-29/7/2025. Ngày 22/10/2025, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã họp, thảo luận và bỏ phiếu thông qua 07 chương trình đào tạo.

gdvn-anh-tuan.jpg
Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

"Đây thực sự là nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo Học viện, của toàn thể công chức, viên chức, người lao động và tập thể học viên, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Kết quả này đã khẳng định truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cũng như các lĩnh vực công tác khác của Học viện đã được xã hội ghi nhận.

Việc đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo còn là một bước ngoặt, bước chuyển mình quan trọng của Học viện; tạo động lực để Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học.

Trong thời gian trước mắt, Học viện cũng sẽ nhanh chóng thực hiện nghiêm túc toàn bộ các kiến nghị cải tiến chất lượng chương trình đào tạo của Đoàn đánh giá, trong đó tập trung vào rà soát toàn bộ chiến lược, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025-2030 có tính đến khắc phục các hạn chế trong tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn thiện và vận hành tốt hơn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong", Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn khẳng định.

gdvn-anh-trao.jpg
Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng hoa chúc mừng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tới lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
gdvn-anh-tap-the.jpg
Hội nghị Công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành công tốt đẹp.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở duy nhất trong cả nước có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn và cán bộ làm công tác thanh niên. Do đó, chương trình đào tạo của Học viện được thiết kế với định hướng “thực hành” - không chỉ học để biết, mà học để hành động, để truyền cảm hứng và tổ chức hoạt động.

Năm học 2025-2026, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam định hướng đổi mới theo mô hình đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh đặc thù trong công tác thanh thiếu niên.

Bên cạnh các chuyên ngành truyền thống như Công tác thanh thiếu niên, Công tác xã hội, Học viện mở rộng sang các lĩnh vực quản lý, truyền thông, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tăng cường học phần thực hành, trải nghiệm nghề nghiệp, đẩy mạnh liên kết đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nước.

Học viện cũng chú trọng hợp tác quốc tế, khai thác thế mạnh từ quan hệ với các trường, viện nghiên cứu và tổ chức thanh niên nước ngoài, để sinh viên có môi trường học tập đa dạng, hiện đại và gắn kết chặt chẽ với thực tiễn.

Với định hướng đó, Học viện không chỉ đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội có chất lượng mà còn góp phần cung cấp nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực, có bản lĩnh, sáng tạo và khả năng hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Thi Thi