Ngày 18/12/2025, bà Trương Hải Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản số 5936/SGDĐT-GDTXNNĐH, về việc đề nghị rà soát Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025. Văn bản được gửi tới Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Căn cứ vào nội dung văn bản này, thực hiện sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy, được Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt lại tại công văn số 8452/VP-VX ngày 15/10/2025, về việc rà soát Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025, và kèm theo Báo cáo số 3088/BC-TĐHYKPNT ngày 9/10/2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, về việc rà soát theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025.
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp minh chứng về “vụ việc được chia sẻ nhiều trên trang thông tin của mạng xã hội, một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, cùng với việc đưa tin của nhiều cơ quan báo chí theo các chiều hướng khác nhau, gây ảnh hưởng đến uy tín của trường và tạo dư luận không tốt trong xã hội”; các “phản hồi thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí, khẳng định quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định hiện hành, bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tuyển sinh diễn ra theo đúng kế hoạch”; và kết quả giải quyết của cơ quan đối với các phản hồi của trường.
Những tranh luận xung quanh công tác tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bắt nguồn từ việc thí sinh Âu Nhật Huy trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ ở tuổi 24, gây xôn xao dư luận.
Trước đó, Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành Y khoa, khóa YK7 của Trường Đại học Tân Tạo với GPA là 3,8/4,0, xếp loại xuất sắc, có chứng chỉ TOEIC 940/990.
Thí sinh này là tác giả của 6 bài báo khoa học, từng tham gia thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế. Ngoài ra, Âu Nhật Huy. còn đạt giải Nhất tại Hội nghị Khoa học Khoa Y; nhận học bổng IATA for The Future Fund năm 2021; từng thực tập Y khoa tại bang Indiana (Mỹ) năm 2024; đồng thời là trưởng dự án VNMcommics – Câu lạc bộ Dr Plus.
Về phía Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhà trường đã khẳng định, thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng đầy đủ các điều kiện trúng tuyển đào tạo tiến sĩ theo đúng quy định. Việc tuyển sinh đã được thực hiện theo đúng quy chế. Thí sinh đăng ký và trúng tuyển đầu vào của chương trình đào tạo tiến sĩ theo đúng quy định của nhà trường.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Khánh Tường, là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy không tham gia vào bất kỳ khâu nào của tuyển sinh sau đại học năm 2025, là đúng quy định của nhà trường.
Sau đó, nhà trường nhận được thông báo từ tác giả chính của một trong những bài báo quốc tế mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp hồ sơ, cho biết bài viết đã bị rút khỏi tạp chí.
Do đó, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên của thí sinh với 7 bài báo còn lại giảm xuống chỉ còn 9,5 điểm.
Hội đồng tuyển sinh của nhà trường đã thống nhất , điều chỉnh tổng điểm trung bình của thí sinh Âu Nhật Huy từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm. Tuy nhiên, lãnh đạo trường cho biết rằng, kết quả của việc điều chỉnh này đã không làm ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển của thí sinh Âu Nhật Huy trong kỳ tuyển sinh trình độ tuyển sinh tiến sĩ năm 2025.