Kardashians bị cáo buộc sử dụng lao động nô lệ

26/12/2011 01:28
Theo Báo Đất Việt
Nữ hoàng của show truyền hình thực tế nổi tiếng Kardashians đã bị cáo buộc sử dụng "lao động nô lệ" của Trung Quốc cho thương hiệu thời trang của mình.
Theo Chinese Labour Watch, nhiều công nhân người Trung Quốc 16 tuổi, tuổi vị thành niên, đã phải làm việc trong điều kiện không phù hợp để sản xuất quần áo và phụ kiện nhãn hiệu K-Dash Kardashian, Kollection Kris Jenner và ShoeDazzle.
Chị em nhà Kardashian giàu khủng khiếp nhờ chuỗi thương hiệu quần áo gia đình.
Chị em nhà Kardashian giàu khủng khiếp nhờ chuỗi thương hiệu quần áo gia đình.

Một quan chức của tổ chức phi chính phủ nói với TMZ rằng, môi trường tại nhà máy là "khủng khiếp" với nhiệt độ trong các tòa nhà luôn ở mức 38 độ C và không khí có mùi nước thải.

Tồi tệ hơn, người lao động buộc phải làm việc 84 giờ mỗi tuần, thu nhập chỉ 1 USD mỗi giờ.

Kris Jenner, mẹ của Kim Kardashian, đã phủ nhận cáo buộc này, nói rằng: "Theo như tôi được biết, các nhà máy được sử dụng để sản xuất quần áo Kardashian và giày không có gì khủng khiếp và đáp ứng các tiêu chuẩn cần có".

Trong khí đó, bà Kris lại thừa nhận chưa bao giờ đến thăm hai nhà máy này cả.

Theo Báo Đất Việt