Trung Quốc phái 2 tàu hải quân tham gia tìm kiếm máy bay mất tích

09/03/2014 07:14
Hồng Thủy
(GDVN) - Tàu Tỉnh Cương Sơn mang theo 2 trực thăng, 30 nhân viên y tế, 10 thợ lặn và 52 thủy thủ hải quân cùng các trang bị cứu sinh, cứu hộ, dò tìm, lương thực và nước
Tàu hải quân Trung Quốc, hình minh họa.
Tàu hải quân Trung Quốc, hình minh họa.
Bản tin Tân Hoa Xã ngày 8/3 cho biết, hải quân Trung Quốc đã phái 2 tàu hải quân đến khu vực chiếc máy bay Malaysia mất tích để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

2 chiếc tàu này là chiến hạm Tỉnh Cương Sơn và Miên Dương đã xuất phát. Tàu Tỉnh Cương Sơn mang theo 2 trực thăng, 30 nhân viên y tế, 10 thợ lặn và 52 thủy thủ hải quân cùng các trang bị cứu sinh, cứu hộ, dò tìm, lương thực và nước uống.

Tàu Miên Dương xuất phát từ đêm hôm qua, tàu Tỉnh Cương Sơn xuất phát từ cảng Trạm Giang, Quảng Đông lúc 3 giờ sáng hôm nay.

Ngoài ra Trung Quốc còn lệnh cho tàu Hải tuần 31 và trực thăng đi kèm sẵn sàng chờ lệnh kéo xuống Biển Đông tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ chiếc máy bay mất tích.

Hồng Thủy