Bán chung cư quảng cáo tiện ích trường học, ở bao năm trường vẫn là ô đất trống

27/11/2022 06:37
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do không có trường mầm non công lập trong khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) nên nhiều gia đình làm lao động tự do phải chi li, tính toán để cho con đi học.

Theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 8/4/2022, trong giai đoạn 2021-2025 sẽ có 16 trường công lập được đầu tư xây mới. Tại Khu đô thị Thanh Hà có 1 trường trung học phổ thông được xây dựng tại ô đất B2.5 - THPT01.

Khu đô thị này có 23 ô đất được quy hoạch xây dựng trường học (21 ô xây trường tiểu học, mầm non và 2 ô xây dựng trường trung học phổ thông) nhưng đến nay vẫn còn 21 ô bỏ trống, cỏ mọc um tùm. Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai đã có kiến nghị thành phố chỉ đạo bàn giao hàng loạt ô đất được được quy hoạch xây trường tại đây cho huyện quản lý.

Anh Tuấn Anh (32 tuổi, cư dân tại Khu đô thị Thanh Hà) cho hay, trước đây khi tìm hiểu để mua nhà chung cư, anh được "cò đất" tư vấn về các dịch vụ, tiện ích có trong quy hoạch. Tuy nhiên, sau này anh lấy vợ và có con, trong khu đô thị vẫn chưa có trường mầm non công lập.

Khu đô thị Thanh Hà sắp tới sẽ xây dựng trường trung học phổ thông được xây dựng tại ô đất B2.5 - THPT01. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Khu đô thị Thanh Hà sắp tới sẽ xây dựng trường trung học phổ thông được xây dựng tại ô đất B2.5 - THPT01. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

"Nếu chúng tôi muốn cho con đi học trường mầm non công lập tại xã thì cách nhà khoảng hai cây số, có xe đưa đón. Tuy nhiên lớp học rất đông, do người dân địa phương cũng đều cho con học ở đó. Hàng sáng, có mấy ô tô 29 chỗ đến chở học sinh tại chung cư đều đông kín chỗ.

Tại lớp học, số lượng các bé trong lớp cũng rất đông, nên vợ chồng tôi quyết định cho con học tại trường tư thục gần nhà", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Anh Tuấn Anh làm nghề sửa chữa xe máy, còn vợ làm giáo viên ở trường mầm non tư thục, hai vợ chồng có mức lương hạn hẹp nên cho con học tại trường tư thục gần nhà (không ăn bán trú) với mức học phí khoảng 2 triệu đồng/tháng. Nếu ăn bán trú có phí khoảng trên 3 triệu đồng, có trường mức phí cao khoảng 7-8 triệu đồng/tháng.

"Vợ chồng tôi phải cân đo đong đếm mức thu nhập với chi tiêu sinh hoạt, để cho con học trường mầm non tư thục với chi phí thấp nhất. Tuy nhiên, căng thẳng nhất với gia đình vẫn là lo khi cháu đi học tiểu học, bởi gia đình sợ không gánh nổi kinh tế.

Bởi vậy, trong năm học tới, dù biết lớp đông nhưng gia đình phải cho con đi học tại trường mầm non công lập để sau có thể học tiếp ở trường công khi vào tiểu học", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Cũng sống tại khu đô thị Thanh Hà, bà Lê Thị Tới (quê Bắc Giang) đã có nhiều năm sinh sống tại đây để trông bé giúp con gái.

Sống tại khu đô thị đã lâu, bà biết ở tòa nhà nào cũng có lớp trông trẻ mầm non. Tuy nhiên, cũng như nhiều người khác, bà luôn muốn cháu học tại trường có cơ sở vật chất đầy đủ, diện tích rộng rãi, nhưng vấn đề về kinh tế là điều khiến các gia đình phải tính toán.

"Mỗi tòa chung cư đều có một lớp mầm non tư thục trông dạy trẻ. Mức phí bán trú cho trẻ thấp nhất cũng khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng con gái tôi làm nhân viên văn phòng, mức lương eo hẹp, trong khi đó cháu lớn đang học lớp 1, đứa thứ hai đi học mầm mon mỗi tháng hơn ba triệu đồng cũng là vấn đề. Ngay đến căn nhà chung cư đang ở cũng được mua trả góp với giá hơn 1 tỷ đồng/70m2, đến nay các con vẫn chưa trả hết tiền, gia đình hai bên phải hỗ trợ thêm", bà chia sẻ. Vì thế, bà mong các ô đất được quy hoạch xây trường sớm được triển khai để đảm bảo việc học cho trẻ.

Giáp ranh với địa phận huyện Thanh Oai là quận Hà Đông, nơi đây tập trung đông dân cư, và là một trong những địa phương có nhiều khu đô thị nhất thủ đô.

Khu đô thị Văn Quán cũng là nơi có nhiều tòa chung cư, biệt thự san sát. Cư dân đông dồn áp lực lên cơ sở giáo dục công lập.

Trước đó vào tháng 6 vừa qua, tại buổi giám sát của Tổ đại biểu số 10 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác quản lý, triển khai thực hiện dự án xây dựng trường học tại các khu đô thị, lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân quận Hà Đông đã dự báo 5 năm tới, quận sẽ thiếu trường học trầm trọng.

Trên địa bàn quận Hà Đông có 4 nhà đầu tư được giao làm chủ đầu tư 22 dự án trường học trong các khu đô thị gồm: Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Khu đô thị mới Phú Lương, Khu đô thị mới Dương Nội, Khu đô thị mới Văn Khê. Tuy nhiên, đến nay mới có 8/22 dự án trường học hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Mạnh Đoàn