Phụ huynh bốc thăm suất học mầm non chỉ mong quận Hoàng Mai có thêm trường

27/08/2022 18:23
Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Số lượng hồ sơ đăng ký vào Trường Mầm non Hoàng Liệt vượt quá chỉ tiêu, phụ huynh phải trải qua 2 vòng bốc thăm "may rủi" để giành suất học cho con.

Chiều ngày 27/8, Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai tổ chức cho phụ huynh bốc thăm suất học cho trẻ 3 tuổi tại Trường Mầm non Hoàng Liệt năm học 2022-2023 (đăng ký xin học tại cơ sở Linh Đàm).

Phụ huynh khi đến bốc thăm phải mang theo giấy mời và chứng minh thư nhân dân.

Quy trình bốc thăm gồm 2 vòng. Phiếu vòng một là phiếu in số thứ tự từ 1 cho đến hết số học sinh và có đóng dấu treo của Trường Mầm non Hoàng Liệt. Ở vòng 2, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự này để bốc thăm phiếu tuyển sinh.

Phiếu vòng hai có hai loại phiếu, có đóng dấu treo của nhà trường. Phiếu trúng tuyển với dòng chữ: “Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường” và phiếu không trúng tuyển ghi: “Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường”.

Quy trình bốc thăm tuyển sinh gồm 2 vòng. (Ảnh: Hoài Ân)

Quy trình bốc thăm tuyển sinh gồm 2 vòng. (Ảnh: Hoài Ân)

Sau khi bốc thăm, phụ huynh sẽ đến bàn đăng ký để xác nhận trúng tuyển hoặc không trúng tuyển vào trường.

Trong buổi chiều hôm nay, nhà trường phát tổng 194 phiếu tương ứng với 194 phụ huynh tham gia bốc thăm số thứ tự. Vòng 2 sẽ có 165 phiếu trúng tuyển và 29 phiếu không trúng.

Bà Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt chia sẻ tới phụ huynh: “Đa số cha mẹ học sinh đều nhất trí với phương án bốc thăm tuyển sinh nên nhà trường đã tổ chức buổi ngày hôm nay, nhưng thực sự chúng tôi không mong muốn có buổi bốc thăm này.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trẻ 3 tuổi (sinh năm 2019) đăng ký vào cơ sở Linh Đàm của Trường mầm non Hoàng Liệt năm học 2022-2023 là 165 em”.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt cũng bày tỏ mong muốn các phụ huynh phối hợp với ban tổ chức để buổi bốc thăm diễn ra suôn sẻ, công bằng và minh bạch.

Là phụ huynh đầu tiên bốc được lá thăm “Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường”, chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Nguyễn Văn Hưng cho biết: "Tôi có 3 bé nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải đi bốc thăm cho con vào trường. Tôi nghĩ mình là một trong số những người may mắn hôm nay.

Khi nhận được tin trường tổ chức bốc thăm quyết định việc trúng tuyển, tôi không quá lo lắng vì con mới 3 tuổi, nếu trường hợp không trúng tuyển, gia đình cũng xác định cho con học trường tư thục".

Anh Nguyễn Văn Hưng - phụ huynh đầu tiên bốc được lá thăm “Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường”. (Ảnh: Hoài Ân)

Anh Nguyễn Văn Hưng - phụ huynh đầu tiên bốc được lá thăm “Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường”. (Ảnh: Hoài Ân)

Cầm trên tay lá phiếu trúng tuyển, anh Hưng cũng bày mong muốn thời gian tới, các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm hơn đến công tác giáo dục của quận Hoàng Mai nói chung và phường Hoàng Liệt nói riêng bởi anh lo ngại nếu tình trạng thiếu trường, lớp còn diễn ra thì khi các con học lớp 1, rất nhiều gia đình không biết phải lo liệu như thế nào.

Cùng tâm trạng vui mừng như anh Hưng, chị Nguyễn Thị Mai cho hay: "Trước đó, tôi rất hồi hộp, lo lắng vì không biết con có được học ở trường hay không, khi cầm trên tay tấm phiếu trúng tuyển, tôi đã yên tâm hơn nhiều.

Gia đình tôi đăng ký cho con vào học tại Trường mầm non Hoàng Liệt vì trường có khuôn viên rộng, lớp học rộng rãi, thoải mái và các cô rất sát sao, quan tâm học sinh".

Sau khi bốc thăm cũng không ít người buồn bã vì không may nhận được lá phiếu "Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường".

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt nói: "Tôi rất buồn vì con mình không trúng tuyển vào trường. Trường mầm non Hoàng Liệt ở gần nhà nên được học ở đây, việc đưa đón con sẽ rất tiện. Nếu như năm sau nhà trường không tổ chức bốc thăm, tôi sẽ tiếp tục đăng ký cho con vào học.

Tôi hy vọng các cấp sẽ có quyết định xây thêm trường vì ở khu vực này có nhiều chung cư đang xây dựng nên nếu không xây trường, mở thêm lớp thì tình trạng bốc thăm “may rủi” còn tiếp diễn vào các năm sau và ở các cấp học khác không chỉ riêng mầm non".

Nhiều phụ huynh lo lắng chờ đến lượt bốc thăm. (Ảnh: Hoài Ân)

Nhiều phụ huynh lo lắng chờ đến lượt bốc thăm. (Ảnh: Hoài Ân)

Được biết, Trường Mầm non Hoàng Liệt là trường mầm non công lập duy nhất của phường Hoàng Liệt, địa bàn có dân số khá đông. Năm học 2022-2023, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã phê duyệt tổng số 459 chỉ tiêu tuyển sinh cho cả 3 lứa tuổi.

Tuy nhiên, số hồ sơ đăng ký tuyển sinh đã vượt xa khả năng tiếp nhận trẻ của nhà trường. Cụ thể, trường nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 so với dự kiến; trẻ 4 tuổi có 290 hồ sơ đăng ký trong khi dự kiến tuyển sinh là 88 trẻ, trẻ 3 tuổi có 423 hồ sơ đăng ký trong khi dự kiến tuyển sinh là 245 trẻ.

Với các điều kiện phòng lớp, cơ sở vật chất, thiết bị và giáo viên hiện có, Trường Mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể tuyển sinh 559 trẻ độ tuổi từ 3 tuổi đến 5 tuổi vào trường; trong đó sẽ sử dụng phòng chức năng mở thêm 3 lớp mẫu giáo lớn để tuyển hết 226 trẻ đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi. Đối với trẻ 3 tuổi và 4 tuổi, nhà trường chỉ tuyển thêm được 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho năm học mới như vậy vẫn còn dư 380 hồ sơ.

Trong buổi sáng ngày hôm nay (27/8), 176 phụ huynh đã tham gia bốc thăm tuyển sinh trẻ lớp 3 tuổi đăng ký xin học tại cơ sở Tứ Kỳ, nhưng chỉ có 80 phiếu trúng tuyển.

Theo kế hoạch, sáng Chủ nhật (ngày 28/8) Uỷ ban nhân dân phường Hoàng Liệt sẽ tổ chức bốc thăm suất học cho lứa 4 tuổi đăng ký xin học tại cơ sở Tứ Kỳ; buổi chiều cho trẻ đăng ký xin học tại cơ sở Linh Đàm.

Hoài Ân