AFF Suzuki Cup 2012

Bão chấn thương đe dọa cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam

26/11/2012 10:33
Hà Đinh
(GDVN) - Không chỉ hòa thất vọng trước Myanmar, tuyển Việt Nam còn bị thiệt quân khi hậu vệ Đào Văn Phong có thể phải nghỉ thi đấu 3 tuần do chấn thương. (Toàn cảnh AFF Cup 2012)
Cuối hiệp một trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar, Đào Văn Phong đã có pha tranh chấp bóng quyết liệt với tiền vệ mang áo số 8 Kyi Lin (cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa cho Myanmar từ chấm phạt đền) khiến hậu vệ người Khánh Hòa đổ gục xuống sân. Đầu gối của Kyi Lin đã thúc thẳng vào ngực phải của hậu vệ mang áo số 15 của tuyển Việt Nam. Sau đó, Văn Phong đã không thể tiếp tục thi đấu.

Pha bóng khiến Đào Văn Phong phải nhập viện.
Pha bóng khiến Đào Văn Phong phải nhập viện.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng đã đưa Văn Phong đến bệnh viện tại Bangkok để kiểm tra chấn thương. Kết quả chẩn đoán và chụp phim ban đầu cho thấy Văn Phong đã bị rạn xương sườn phải và có thể mất đến 3 tuần để có thể thi đấu trở lại.


Việc Văn Phong không thể tiếp tục thi đấu ở AFF Suzuki Cup 2012 là một thiệt thòi lớn với đội tuyển Việt Nam, bởi với nền tảng thể lực tuyệt vời cũng như khả năng hỗ trợ tấn công khá tốt của mình thì Văn Phong thực sự là một chốt chặn đáng tin cậy nhất của tuyển Việt Nam bên hành lang trái. 

Dù mới chỉ trải qua một trận thi đấu ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012 nhưng HLV  Phan Thanh Hùng đã phải đối đầu với cơn bão chấn thương của các thành viên đội tuyển. Sau trận đấu với Myanmar, hậu vệ phải Âu Văn Hoàn cũng có dấu hiệu bị giãn dây chằng và có thể phải nghi trận gặp Philipines vào ngày 27/11 tới. Trước đó, tiền vệ Nguyên Sa cũng bị sốt và khả năng trở lại cũng đang bỏ ngỏ. 
Hà Đinh