GDVN- Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng được áp dụng làm căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...
GDVN- Sau khi Quốc hội thông qua lương cơ sở tăng từ 1,49 lên 1, 8 triệu tháng từ 01/7/2023, sẽ có nhiều khoản lương, trợ cấp, phụ cấp của giáo viên sẽ tăng theo.
GDVN- Sau đây là nội dung trả lời các câu hỏi thường gặp liên quan đến chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
GDVN- Nghị định 58/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020) nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ một số điều kiện cụ thể thì được đề xuất áp dụng mức đóng BHXH.
GDVN- Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định rõ tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
(GDVN) - Giáo viên hợp đồng Sóc Sơn không đăng ký và không thi đỗ kỳ thi viên chức sẽ bị cắt hợp đồng trong tháng 1/2020, sớm hơn 4 tháng so với thông báo ban đầu.
(GDVN) - Lúc đã ngoài 60 mươi rồi thì liệu giáo viên còn sức để giảng dạy cho học trò nữa không? Lúc ấy, không chỉ khổ cho mình mà còn khổ cho cả học trò nữa!
(GDVN) - Cuộc đời của mỗi con người không thoát khỏi sự khắc nghiệt của thời gian, khi tuổi càng càng cao thì đương nhiên sức khỏe con người càng kém đi.
(GDVN) - “Đề nghị dự thảo phải có quy định rõ trách nhiệm của trại giam, doanh nghiệp nếu để xảy ra tai nạn lao động với phạm nhân”, đại biểu Nguyễn Văn Hiển nói.
(GDVN) - Sau hơn 3 tháng thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã đạt được những kết quả bước đầu.