Bộ GDĐT đề xuất nâng độ tuổi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 lên 40-45 tuổi

19/11/2025 09:02
Doãn Nhàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Bộ GDĐT đề xuất sửa Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT, trong đó nâng độ tuổi đủ điều kiện nhận kinh phí đào tạo sau đại học lên 40-45 tuổi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 8/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 để lấy ý kiến đến hết ngày 22/11.

Ảnh minh họa: Giảng viên và sinh viên Đại học Phenikaa
Ảnh minh họa: Giảng viên và sinh viên Đại học Phenikaa

Dự thảo có một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đáng chú ý. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về độ tuổi đủ điều kiện đi học theo Đề án (tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 5).

Theo đó, người đi học là công dân Việt Nam, không quá 40 tuổi trong năm Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đủ điều kiện nhận kinh phí hỗ trợ đi học theo Đề án nếu đi học sau đại học lần đầu và không quá 45 tuổi trong năm Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đủ điều kiện nhận kinh phí hỗ trợ đi học theo Đề án nếu đi học sau đại học lần thứ hai trở đi. Các điều kiện khác liên quan đến phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và quy định xuất nhập cảnh tiếp tục được giữ nguyên. Trong khi quy định hiện hành yêu cầu tuổi không quá 40 tính đến năm tham gia tuyển chọn.

Về quy định thời gian được tạm dừng học tập (khoản 1 Điều 7), dự thảo đề xuất thống nhất mức tối đa 12 tháng cho cả nghiên cứu sinh và học viên thạc sĩ, thay vì giới hạn 12 tháng đối với nghiên cứu sinh và 6 tháng đối với thạc sĩ như quy định hiện hành. Trong thời gian tạm dừng, người học không được nhận kinh phí hỗ trợ và chỉ tiếp tục nhận hỗ trợ khi quay lại học nếu tổng thời gian tạm dừng không vượt quá mức cho phép.

Ở tiêu chí xét chọn cơ sở đào tạo, dự thảo bổ sung yêu cầu đối với cơ sở đào tạo ở nước ngoài (tại điểm b khoản 1 Điều 8). Theo đó, ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ nằm trong nhóm 500 tốt nhất của một trong những bảng xếp hạng ngành hoặc lĩnh vực đào tạo có uy tín của thế giới (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận) ít nhất 01 lần trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt người học đủ điều kiện nhận kinh phí hỗ trợ đi học theo Đề án (không áp dụng với các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật và Toán (STEM) và thống kê đào tạo tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, Anh, Mỹ và Nhật Bản).

Danh sách cơ sở đào tạo những ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nhóm ngành thể dục và thể thao (bao gồm cả trình độ tiến sĩ và thạc sĩ) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về việc đăng ký đào tạo theo Đề án (đào tạo trong nước, liên kết đào tạo), trong đó quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong việc cam kết đảm bảo chất lượng giảng dạy. Các cơ sở có nhu cầu đăng ký gửi hồ sơ trước ngày 30/9 hằng năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xét chọn và công bố danh sách cơ sở đào tạo, chương trình liên kết đủ điều kiện trước ngày 30/10.

Chi tiết Dự thảo xem TẠI ĐÂY.

Doãn Nhàn