Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường bị đình chỉ chấm dứt thông báo tuyển sinh

17/03/2012 06:00
Theo GD&TĐ
Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các trường yêu cầu chấm dứt ngay việc thông báo tuyển sinh dưới mọi hình thức đối với những ngành bị đình chỉ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Như GD&TĐ đã thông tin, Bộ GD&ĐT đã có quyết định đình chỉ tuyển sinh một số ngành năm 2012 với 4 trường ĐH, gồm: ĐH Lương Thế Vinh; ĐH Chu Văn An; ĐH Nguyễn Trãi; ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Trong đó: 

Trường ĐH Lương Thế Vinh, bị đình chỉ tuyển sinh bậc ĐH, CĐ 4 ngành: Công nghệ thực phẩm; Bảo vệ thực vật; Khoa học thư viện; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. 

Trường ĐH Nguyễn Trãi bị đình chỉ tuyển sinh bậc ĐH, CĐ hai ngành đào tạo: Kinh tế; Kỹ thuật xây dựng công trình. 

Trường ĐH Chu Văn An: đình chỉ tuyển sinh 4 ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ: Kỹ thuật xây dựng công trình; Tiếng Anh; Tiếng Trung; Việt Nam học.

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng đình chỉ tuyển sinh bậc ĐH, CĐ 2 ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh. 

Lý do các trường trên bị đình chỉ là do vi phạm quy định của Bộ về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ (chưa có giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ).

Thế nhưng, thời gian qua, trên website của một số trường, ở mục thông tin tuyển sinh, vẫn đăng thông tin tuyển sinh đối với những ngành đã bị Bộ GD&ĐT tạm đình chỉ. 

Do vậy, Bộ GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu các trường trên tổ chức rà soát, chấm dứt ngay việc thông báo tuyển sinh dưới mọi hình thức đối với những ngành bị đình chỉ (nếu có)
Theo GD&TĐ