Top 50 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2012 (P2)

14/12/2012 07:00
H.Q
(GDVN) - Họ thi đấu xuất sắc, họ giành danh hiệu, họ giành giải thưởng cá nhân. Năm 2012 là năm mà những ngôi sao bóng đá này tỏa sáng. (Xem phần 1)
40. Eden Hazard: Người đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của Premier League 2012/13 cùng với Carlos Tevez. Hazard lọt vào top 50 đơn giản là bởi nửa sau của năm 2012, khi anh tới Chelsea và trở thành một cầu thủ quan trọng.
40. Eden Hazard: Người đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của Premier League 2012/13 cùng với Carlos Tevez. Hazard lọt vào top 50 đơn giản là bởi nửa sau của năm 2012, khi anh tới Chelsea và trở thành một cầu thủ quan trọng.
39. James Rodriguez: Từng được coi là một trong những mục tiêu chuyển nhượng của M.U, và hoàn toàn có lý do để giải thích vì sao. Rodriguez đưa Porto tới chức vô địch BĐN với thành tích chỉ 1 thua trong suốt mùa giải. Bên cạnh đó, anh là nhân tố chủ lực bên cạnh Radamel Falcao đưa Colombia tới ngôi thứ 3 của vòng loại World Cup 2014 với thành tích thắng 5, hòa 1 và thua 1.
39. James Rodriguez: Từng được coi là một trong những mục tiêu chuyển nhượng của M.U, và hoàn toàn có lý do để giải thích vì sao. Rodriguez đưa Porto tới chức vô địch BĐN với thành tích chỉ 1 thua trong suốt mùa giải. Bên cạnh đó, anh là nhân tố chủ lực bên cạnh Radamel Falcao đưa Colombia tới ngôi thứ 3 của vòng loại World Cup 2014 với thành tích thắng 5, hòa 1 và thua 1.
38. Sergio Busquets: Thực tế thì ngay cả đội bóng chơi đẹp nhất vẫn cần một kẻ làm những công việc “bẩn thỉu” (như Patrick Vieira), và Sergio Busquets là người được giao công việc đó. Busquets tuy chỉ có Copa del Rey cùng với Barcelona, nhưng chức vô địch EURO 2012 đảm bảo một suất cho anh trong top 50.
38. Sergio Busquets: Thực tế thì ngay cả đội bóng chơi đẹp nhất vẫn cần một kẻ làm những công việc “bẩn thỉu” (như Patrick Vieira), và Sergio Busquets là người được giao công việc đó. Busquets tuy chỉ có Copa del Rey cùng với Barcelona, nhưng chức vô địch EURO 2012 đảm bảo một suất cho anh trong top 50.
37. Gareth Bale: Một năm không danh hiệu cho Bale, nhưng anh trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu của Premier League. Bale ghi 10 bàn và đứng thứ 3 trong danh sách kiến tạo của mùa giải 2011/12 với 14 kiến tạo, chỉ sau David Silva và Robin Van Persie. Nếu như không có chấn thương lưng, Bale đã dự Olympic 2012 và chắc chắn vị trí của anh sẽ còn cao hơn nữa.
37. Gareth Bale: Một năm không danh hiệu cho Bale, nhưng anh trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu của Premier League. Bale ghi 10 bàn và đứng thứ 3 trong danh sách kiến tạo của mùa giải 2011/12 với 14 kiến tạo, chỉ sau David Silva và Robin Van Persie. Nếu như không có chấn thương lưng, Bale đã dự Olympic 2012 và chắc chắn vị trí của anh sẽ còn cao hơn nữa.
36. Leonardo Bonucci: Một trong những nhân tố cực kỳ quan trọng của Juventus trong mùa giải bất bại 2011/12, Bonucci được triệu tập lên ĐT Italia và đã giúp Azzurri chạm vào ngôi Á quân của giải khi có mặt trong cả 6 trận đấu.
36. Leonardo Bonucci: Một trong những nhân tố cực kỳ quan trọng của Juventus trong mùa giải bất bại 2011/12, Bonucci được triệu tập lên ĐT Italia và đã giúp Azzurri chạm vào ngôi Á quân của giải khi có mặt trong cả 6 trận đấu.
35. Arda Turan: Một trong những cầu thủ giàu danh hiệu nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Turan khẳng định tài năng của mình khi đá chính tại Atletico Madrid ngay trong mùa đầu tiên ở CLB và đưa đội bóng áo sọc Đỏ - Trắng tới chức vô địch Europa League và Siêu cúp châu Âu.
35. Arda Turan: Một trong những cầu thủ giàu danh hiệu nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Turan khẳng định tài năng của mình khi đá chính tại Atletico Madrid ngay trong mùa đầu tiên ở CLB và đưa đội bóng áo sọc Đỏ - Trắng tới chức vô địch Europa League và Siêu cúp châu Âu.
34. Joe Hart: Thủ môn xuất sắc nhất của Premier League mùa giải 2011/12. Anh là chốt chặn quan trọng nhất trên con đường tới khung thành của Man City, và Hart đã đưa City tới chức vô địch Premier League đầu tiên và chức VĐQG đầu tiên sau 44 năm với thành tích 17 trận giữ sạch lưới. Tại EURO 2012, anh đưa ĐT Anh tới tứ kết và là thủ môn cứu thua nhiều nhất giải với 19 lần.
34. Joe Hart: Thủ môn xuất sắc nhất của Premier League mùa giải 2011/12. Anh là chốt chặn quan trọng nhất trên con đường tới khung thành của Man City, và Hart đã đưa City tới chức vô địch Premier League đầu tiên và chức VĐQG đầu tiên sau 44 năm với thành tích 17 trận giữ sạch lưới. Tại EURO 2012, anh đưa ĐT Anh tới tứ kết và là thủ môn cứu thua nhiều nhất giải với 19 lần.
33. Klaas Jan-Huntelaar: “Thợ săn” có một năm sát thủ, ghi 29 bàn trong 32 trận ở Bundesliga 2011/12 để giành danh hiệu Vua phá lưới nước Đức và giúp Schalke về đích thứ 3 ở Bundesliga (giành vé Champions League), và ghi tới 14 bàn trong 12 trận ở Europa League để đưa Schalke 04 tới tứ kết.
33. Klaas Jan-Huntelaar: “Thợ săn” có một năm sát thủ, ghi 29 bàn trong 32 trận ở Bundesliga 2011/12 để giành danh hiệu Vua phá lưới nước Đức và giúp Schalke về đích thứ 3 ở Bundesliga (giành vé Champions League), và ghi tới 14 bàn trong 12 trận ở Europa League để đưa Schalke 04 tới tứ kết.
32. Cesc Fabregas: Mùa giải 2011/12 có những điểm cao và thấp với Fabregas. Anh không có được phong độ đỉnh cao với Barcelona và chỉ đạt được danh hiệu Copa del Rey, nhưng Fabregas được dùng như một số 9 giả tại EURO 2012 và anh đáp lại với những đóng góp cực kỳ quan trọng cho chức vô địch: Bàn gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Italia ngày ra quân, bàn ấn định thắng lợi 4-0 trước Ireland ở bảng C và sau đó là pha kiến tạo giúp David Silva mở tỷ số trong trận chung kết gặp Italia. Vâng, và cả cú đá 11m thành bàn của anh trước Bồ Đào Nha ở bán kết khiến Cristiano Ronaldo không được đá luân lưu.
32. Cesc Fabregas: Mùa giải 2011/12 có những điểm cao và thấp với Fabregas. Anh không có được phong độ đỉnh cao với Barcelona và chỉ đạt được danh hiệu Copa del Rey, nhưng Fabregas được dùng như một số 9 giả tại EURO 2012 và anh đáp lại với những đóng góp cực kỳ quan trọng cho chức vô địch: Bàn gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Italia ngày ra quân, bàn ấn định thắng lợi 4-0 trước Ireland ở bảng C và sau đó là pha kiến tạo giúp David Silva mở tỷ số trong trận chung kết gặp Italia. Vâng, và cả cú đá 11m thành bàn của anh trước Bồ Đào Nha ở bán kết khiến Cristiano Ronaldo không được đá luân lưu.
31. Mesut Ozil: Người dẫn đầu danh sách kiến tạo của La Liga mùa giải 2011/12 với 20 đường chuyền thành bàn, Ozil có mùa giải tốt nhất cùng Real và phần thưởng cho anh là chức vô địch La Liga. Anh còn giúp ĐT Đức vào bán kết EURO 2012 với 3 kiến tạo, ngang bằng với người dẫn đầu David Silva (nhưng Silva ghi hơn Ozil 1 bàn thắng).
31. Mesut Ozil: Người dẫn đầu danh sách kiến tạo của La Liga mùa giải 2011/12 với 20 đường chuyền thành bàn, Ozil có mùa giải tốt nhất cùng Real và phần thưởng cho anh là chức vô địch La Liga. Anh còn giúp ĐT Đức vào bán kết EURO 2012 với 3 kiến tạo, ngang bằng với người dẫn đầu David Silva (nhưng Silva ghi hơn Ozil 1 bàn thắng).
H.Q