Công Vinh 'nổ' 5 bàn, tuyển Việt Nam thắng lớn ở Macau

03/07/2011 14:52
(GDVN) - Vượt trội về mọi mặt nên dù phải thi đấu trên sân khách ĐTVN đã không mấy khó khăn khi đánh bại đội chủ nhà Macau 7-1.

(GDVN) - ĐTVN đã dễ dàng đánh bại ĐT Macau (Trung Quốc) với tỷ số đậm đà 7- 1 ngay trên sân đối phương, trong đó riêng tiền đạo Lê Công Vinh sở hữu tới 5 bàn. Với chiến thắng ở trận lượt về, thầy trò HLV Falko Goetz đã chính thức ghi tên mình vào vòng loại thứ 2 World Cup 2014 với tổng tỷ số sau hai lượt là 13 - 1.

Tuyển Việt Nam và kịch bản cho vòng loại World Cup 2014

Công Vinh ‘được mùa’ bàn thắng, tuyển Việt Nam thắng 6-0

Với chiến thắng 6 - 0 ở lượt đi cách đây ít ngày, hẳn nhiên ĐTVN được đánh giá cao hơn đội tuyển Macau (Trung Quốc), dù họ có lợi thế là được thi đấu trên sân nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Kadhum Auda người Iraq, các tuyển thủ Việt Nam đã tung ra cú đánh phủ đầu đối phương bằng lối tấn công dồn dập.

Và khi thời gian của trận đấu mới chỉ bước sang phút thứ 3, mành lưới của đội chủ nhà Macau (Trung Quốc) đã phải rung lên, người ghi bàn cho ĐTVN chính là Lê Công Vinh.

Công Vinh được các đồng đội chia vui sau khi ghi 5 bàn. Ảnh Quang Minh
Công Vinh tiếp tục chơi bùng nổ. Ảnh Quang Minh

Sau khi có được bàn mở tỷ số rất sớm, các học trò của HLV Falko Goetz vẫn tiếp tục duy trì thế trận chủ động trên khắp mặt sân, các đường lên bóng của ĐTVN vẫn chủ yếu được các tiền vệ trung tâm phân phối sang hai bên cánh, nơi có sự góp mặt của Thành Lương và Văn Quyết.

Với sự cơ động của 2 tiền vệ trẻ này, đặc biệt là ở khả năng gây đột biến, các hậu vệ đội chủ nhà đã không thể bắt nhịp được với trận đấu. Đến phút 24, ĐTVN đã có bàn nhân đôi cách biệt, người ghi bàn là tiền đạo người Khánh Hòa - Nguyễn Quang Hải.

Chỉ chưa đầy 5 phút sau, Công Vinh, người lập hat-trick ở 4 ngày trước, đã nới rộng khoảng cách cho ĐTVN bằng bàn thắng khá đẹp. Và trước khi hiệp 1 khép lại, cũng chính tiền đạo người xứ Nghệ là người lập công cho ĐTVN giúp HLV Falko Goetz cảm thấy rất yên tâm trong giờ nghỉ giải lao. Như vậy, trong 2 trận đấu với Macau, Công Vinh đều lập hat-trick ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, chiến lược gia người Đức quyết định thay đổi nhân sự để giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát. Vẫn giữ được một thế trận hệt như hiệp đầu tiên và chiếm lĩnh hoàn toàn khu trung tuyến nhưng bất ngờ đội chủ nhà lại có được bàn thắng giúp họ thu hẹp khảng cách xuống còn 1- 4. Người ghi bàn là Leong Ka Hang, bàn thắng được thực hiện ở phút thứ 60.

Tuy nhiên, đó cũng chính là tất cả những gì mà ĐT Macau (Trung Quốc) thể hiện được ở trận đấu này, bởi liền sau đó hết Công Vinh rồi tới Quang Hải thay nhau 'bắn phá' khung thành đội bạn. Và trong khá nhiều cơ hội ấy, Công Vinh đã tận dụng thành công và cụ thể hóa nó thành các bàn thắng ở các phút 75 và 82, trước khi Quang Thanh ấn định tỷ số 7-1 cho ĐTVN, bàn thắng được thực hiện ở phút 86.

Như vậy, sau khi vượt qua ĐT Macau (Trung Quốc) với tỷ số 7-1 ở lượt về, tổng tỷ số của trận đấu giữa 2 đội là 13-1 và ĐTVN đã chính thức giành tấm vé lọt vào vòng đấu loại thứ 2 World Cup 2014, đối thủ tiếp theo của thầy trò Falko Goetz sẽ là đại diện Tây Á, ĐT Qatar.

A Phan