Tuyển Việt Nam chốt danh sách dự AFF Cup: Loại Thanh Bình

23/11/2012 23:59
Hữu Hà
(GDVN) - Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, HLV Phan Thanh Hùng đã loại thủ thành Nguyễn Thanh Bình ra khỏi danh sách tham dự AFF Suzuki Cup 2012.
Chiều 23/11, trong cuộc họp báo trước trận đấu mở màn AFF Suzuki Cup 2012 gặp tuyển Myanmar, HLV Phan Thanh Hùng đã công bố danh sách chính thức 22 tuyển thủ Việt Nam dự giải lần này. Theo đó, cái tên duy nhất bị ông thầy người Đà Nẵng loại ra khỏi đội hình là thủ thành đang thi đấu cho SHB Đà Nẵng, Nguyễn Thanh Bình.

Thanh Bình chính thức làm khán giả ở AFF Suzuki Cup 2012.
Thanh Bình chính thức làm khán giả ở AFF Suzuki Cup 2012.

Theo lý giải của HLV Phan Thanh Hùng thì Thanh Bình dù là thủ môn có chuyên môn tốt và cũng đã rất nỗ lực tập luyện trong suốt thời gian tập trung cùng tuyển nhưng kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường quốc tế thì không thể bằng 2 đàn anh Dương Hồng Sơn và Bùi Tấn Trường.


Tuy nhiên, Thanh Bình vẫn ở lại Thái Lan tập luyện cùng đội tuyển bởi theo điều lệ của giải thì HLV Phan Thanh Hùng vẫn có thể xếp Thanh Bình vào danh sách chờ, đề phòng khi Hồng Sơn và Tấn Trường bị chấn thương.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận mở màn AFF Suzuki Cup 2012 gặp Myanmar vào chiều 24/11.
Tuyển Việt Nam sẽ có trận mở màn AFF Suzuki Cup 2012 gặp Myanmar vào chiều 24/11.


* Danh sách chính thức 22 tuyển thủ Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2012:

Thủ môn (2): Dương Hồng Sơn (Hà Nội T&T), Bùi Tấn Trường (Sài Gòn Xuân Thành).
Hậu vệ (8): Nguyễn Minh Đức, Trương Đình Luật (đều của Sài Gòn Xuân Thành), Nguyễn Hồng Tiến, Nguyễn Văn Biển (đều của Hà Nội T&T), Nguyễn Gia Từ (The Vissai Ninh Bình), Trần Đình Đồng, Âu Văn Hoàn (đều của Sông Lam Nghệ An), Đào Văn Phong (Khatoco Khánh Hòa)
Tiền vệ (10): Phạm Nguyên Sa, Phan Thanh Hưng, Huỳnh Quốc Anh (đều của SHB Đà Nẵng), Cao Sỹ Cường, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Văn Quyết (đều của Hà Nội T&T), Phạm Thành Lương (CLB bóng đá Hà Nội), Lê Tấn Tài (Khatoco Khánh Hòa), Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Vũ Phong (Becamex Bình Dương). 
Tiền đạo (2): Lê Công Vinh (CLB bóng đá Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Navibank Sài Gòn cũ).
Hữu Hà