Cảnh báo thuốc chữa ung thư giả ở Việt Nam

02/11/2011 06:52
N.Quyết - B.Diệp/Người lao động
Thuốc chống ung thư rất đắt nên việc buôn bán đạt siêu lợi nhuận. Các loại thuốc làm giả chủ yếu là “ăn theo” các loại đã có thương hiệu mạnh trên thị trường.

Tại buổi họp báo trong khuôn khổ Đại hội đồng Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) lần thứ 80 vào ngày 1-11 tại Hà Nội, bà Aline Plancon, Trưởng Bộ phận Phòng chống tội phạm dược phẩm và làm giả các sản phẩm y tế, cho biết châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang là thị trường béo bở của các loại thuốc giả, trong đó, đáng chú ý có rất nhiều thuốc chống ung thư

Theo bà Aline Plancon, lý do thuốc chống ung thư rất đắt nên việc buôn bán đạt siêu lợi nhuận. Các loại thuốc làm giả chủ yếu là “ăn theo” các loại đã có thương hiệu mạnh trên thị trường.

Về tình hình buôn bán tân dược giả, một trong những khó khăn trong việc phòng chống là mỗi quốc gia có đăng ký nhập 15.000 - 20.000 loại thuốc khác nhau nên tội phạm dễ dàng đưa thuốc giả vào. Điều tra trong 81 quốc gia đã có tới hơn 200 loại tân dược bị làm giả. Tội phạm này cũng liên kết với các tội phạm khác như rửa tiền, tham nhũng…

N.Quyết - B.Diệp/Người lao động