Chích điện, đổ xăng đốt chết vợ con

17/06/2012 07:17
T.B
(GDVN) - Sau trận “đấu khẩu”, gã chồng hờ dùng điện chích vào người vợ và con riêng rồi đổ xăng đốt khến 2 người chết cháy.
Ngày 16-5, cơ quan công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang kết hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM điều tra vụ án làm 2 người chết, một người  bị bỏng nặng. 

Hiện trường căn nhà xảy ra vụ việc
Hiện trường căn nhà xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 45 phút ngày 16 -6, nhiều người dân trên đường Bông Văn Dĩa (ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà số A8/1A. Khi mọi người chạy đến thì ngọn lửa từ phía sau căn nhà này bùng phát dữ dội.
Do căn nhà bị khóa kín từ phía trong nên người dân phải đập tường đưa ba nạn nhân ra ngoài. Ba nạn nhanh bị cháy đen khắp người được đưa vào bệnh viện Triều An cấp cứu. 
Tuy nhiên hai người tử vong là Đặng Kim Trang (39 tuổi) và một người tên Tài (trên 40 tuổi). Riêng cháu Lê Quốc Vũ (12 tuổi, con riêng của chị Trang) được cấp cứu trong cơn nguy kịch. 
Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt (75 tuổi, mẹ chị Trang) cho biết, Trang đã có một đời chồng có hai con riêng là cháu Vũ và Lê Gia Kiệt (4 tuổi). Cách đây 2 năm, Trang quen và sống chung với Tài nhưng gia đình không chấp nhận. Đêm trước khi xảy ra vụ việc này giữa Trang và Tài có xảy ra cãi vả. 
Sau đó Tài khóa hết cửa nhà lại sau đó lấy điện chích vào người chị trang. Cháu Vũ thấy vậy chạy lại ôm mẹ thì bị Tài chích luôn điện vào người. Tài đổ xăng vào người mình rồi tạt vào Trang và Vũ châm lửa đốt làm cả ba bị cháy.

Điểm nóng

Giải cứu cô gái bị cha cưỡng hiếp, bắt làm “người rừng”

Bè cá có người Trung Quốc ở Cam Ranh sẽ bị phạt 4 triệu đồng

Lời kể của chiến sỹ trẻ thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng

T.B