(GDVN) - Ngoài ra, chính ủy Hạm đội Nam Hải đưa ra các tuyên bố ngang ngược, tàu hộ vệ Hạm đội Đông Hải cũng đến Biển Đông tập trận làm quen môi trường tác chiến.
(GDVN) - Lấy cớ Việt Nam biên chế 2 tàu hộ vệ hạng nhẹ mới, báo Đảng Trung Quốc bôi nhọ Việt Nam hiện đại hóa hải quân nhằm vào Trung Quốc, "ảnh hưởng an ninh khu vực"
(GDVN) - Đến năm 2027, Hải quân Ấn Độ sẽ có khoảng 200 tàu chiến, trong đó có 3 tàu sân bay, trên 20 tàu ngầm, tập trung vào nội địa hóa, xây dựng 3 hạm đội.
(GDVN) - Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ sẽ còn bảo đảm năng lực răn đe tin cậy ở Biển Đông, muốn xây dựng một khuôn khổ hải quân đa phương đối phó bành trướng.
(GDVN) - Việc thay đổi Thủ tướng ở Australia đang đặt ra thách thức mới cho tranh thầu tàu ngầm Australia của Nhật Bản, nhất là đòi hỏi phải sản xuất ở Australia.
(GDVN) - Brazil chuyển vào giai đoạn tự lắp ráp chiếc tàu ngầm thông thường công nghệ Pháp đầu tiên, còn Đức và Italia muốn tăng số lượng tàu ngầm đối phó bất ổn.
(GDVN) - Mỹ và đồng minh Nhật Bản đang tăng cường chế tạo, triển khai tàu ngầm thông thường và hạt nhân triển khai ở khu vực đối phó Trung Quốc năng lực săn ngầm yếu.
(GDVN) - Pháp tiếp thị tàu ngầm AIP cho Ba Lan, Mỹ sắp hoàn thành USS Washington, Nhật thúc đẩy bán tàu ngầm AIP ở miền nam Australia, Đài Loan tự chế tàu ngầm.
(GDVN) - Đến năm 2015, Hải quân Trung Quốc sở hữu 7 tàu tiếp tế trên biển và chuẩn bị biên chế thêm 1 tàu tiếp tế tổng hợp lớp Phúc Trì, có kế hoạch chế tạo nhiều hơn.
(GDVN) - Z-18F có thể phát hiệu dấu hiệu tàu ngầm trong phạm vi 40 - 70 km, mang theo 4 quả ngư lôi săn ngầm, sẽ được trang bị cho tàu sân bay, tàu khu trục Type 055.
(GDVN) - Mỹ cho biết, nếu bên nào ở Biển Đông xảy ra xung đột, va chạm, Mỹ sẽ bán vũ khí trang bị cho quốc gia ven Biển Đông và Đông Nam Á có khai chiến với Trung Quốc.
(GDVN) - Trong tháng 7, Nga và Ấn Độ sẽ ký kết bản ghi nhớ thành lập công ty liên doanh nâng cấp, bảo trì tàu ngầm cho các nước trong khu vực như Việt Nam.
(GDVN) - Nga còn bàn giao 10 máy bay Su-30 cho Việt Nam năm nay; Thái Lan mua tàu ngầm Trung Quốc sẽ bị Mỹ phản đối, Thụy Điển đặt mua tàu ngầm A26 cho người nhái.
(GDVN) - P-1 thực sự có không ít tiến bộ công nghệ mang tính cách mạng, được nội địa hóa nhiều, có thể xuất khẩu trước tiên theo cách "nửa bán nửa tặng"...
(GDVN) - Việt Nam sẽ nhận được thêm nhiều tàu chiến mới, sẽ đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, tránh để trứng vào một giỏ, có thể giáng đòn chí mạng đối với kẻ thù.
(GDVN) - Báo chí Trung Quốc gần đây lo ngại Việt Nam tăng cường sức mạnh quốc phòng, tìm cách chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước để dễ bề thao túng.
(GDVN) - Trung Quốc đã giận dữ với cả Liên hợp quốc, Việt Nam và Nga về việc Nga bán 50 quả tên lửa Club cho Việt Nam, trước đó cũng rất giận dữ vì Nga bán 6 tàu ngầm..
(GDVN) - Ngoài tàu chiến mặt nước nhất là tàu đổ bộ, một số nước Đông Nam Á cũng bắt đầu chú trọng xây dựng lực lượng dưới nước. Trung Quốc khiêu khích ở Biển Đông.
(GDVN) - Báo Trung Quốc tỏ ra lo ngại cửa hang động tàu ngầm Trung Quốc bị phá hủy, trong khi tàu ngầm Việt Nam được Nga đào tạo cách đánh của tàu ngầm Trung Quốc.
(GDVN) - Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Canada có khả năng mua 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral này, nhưng không đồng ý với giá mua ban đầu của Nga. Mỹ cũng có thể mua.
(GDVN) - Báo TQ cho rằng, Lễ diễu binh của Hải quân Việt Nam có nhiều điểm sáng, tập trung để ý tới 3 tàu ngầm, vấn đề Biển Đông và quan hệ giữa Việt Nam với TQ và Mỹ.
(GDVN) - Trung Quốc có thể chế tạo 60-70 tàu Type 056, nhưng tác chiến săn ngầm rất tiêu tốn binh lực; họ còn áp dụng thiết kế Type 056 cho tàu cảnh sát biển.
(GDVN) - Nhiều nước châu Á-Thái Bình Đương đang tìm cách xây dựng, tăng cường năng lực hạm đội tàu ngầm, đáng chú ý như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc...
(GDVN) - Cho dù chi phí đắt nhất, nhưng có 12 quốc gia và khu vực ở CA-TBD đang đầu tư vào tàu ngầm nhằm đối phó với Hải quân TQ có chi tiêu vượt tổng số nhiều nước.
(GDVN) - Ngày 9/4, Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Ray Mabus đã đến thăm các thủy thủ đang tham gia đợt Hoạt động Giao lưu Hải quân thường niên lần thứ 6 (NEA) tại Việt Nam.