Chủ động tham gia BHYT, học sinh bị ốm đau, gia đình cũng giảm gánh nặng chi phí

15/11/2023 08:34
Tuệ Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc tham gia bảo hiểm y tế không chỉ vì chính bản thân mình mà còn là sự chia sẻ và trách nhiệm với xã hội.

Theo thông tin từ website Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, khi tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên không chỉ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi mà người tham gia còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.

Theo đó, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đăng ký tại cơ sở giáo dục, nhà trường nơi các em đang theo học. Học sinh, sinh viên được lựa chọn đóng bảo hiểm y tế định kỳ theo 3 phương thức: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.

Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc tuyến xã, tuyến huyện và tương đương theo quy định. Các em được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Cũng theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước và tiệm cận đến mục tiêu độ bao phủ 100%. Năm học 2022-2023, cả nước có khoảng 18,8 triệu học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ hơn 97% học sinh sinh viên. Riêng 8 tháng đầu năm 2023, cả nước có trên 5 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền hơn 2.174 tỷ đồng.

Nhận thấy quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, tại nhiều trường phổ thông, số học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Nhà trường cũng thường xuyên làm công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về quyền lợi, lợi ích của bảo hiểm y tế.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Giáo dục Việt Nam, cô Phạm Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, năm nay, đơn vị có hơn 2.000 học sinh theo học. Trong đó, có 236 trường hợp là con bộ đội, công an, gia đình chính sách đã có chế độ bảo hiểm y tế và 2 trường hợp học sinh không đăng ký do gia đình đã mua gói bảo hiểm nhân thọ có kèm theo quyền lợi y tế. Số còn lại đều tham gia bảo hiểm y tế.

Trường Trung học phổ thông Yên Hòa. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Trường Trung học phổ thông Yên Hòa. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

"Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thông qua giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt thông tin về các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn nhà trường hàng năm đều có sự hỗ trợ với những đối tượng học sinh này không chỉ về bảo hiểm y tế mà còn có học phí tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng em. Bên cạnh đó ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp cũng rất tích cực trong việc hỗ trợ các trường hợp khó khăn này", cô Thanh Thủy cho biết.

Cô Thủy cũng thông tin thêm, xuyên suốt năm học nhân viên y tế của trường luôn chú trọng tuyên truyền về bảo hiểm y tế theo các chủ đề tháng hoặc các đợt cao điểm hay trong các giờ sinh hoạt có nội dung liên quan. Việc làm này theo cô Thủy nhằm mục đích chủ yếu là để học sinh, phụ huynh hiểu được lợi ích của bảo hiểm y tế. Đồng thời cung cấp thông tin bảo hiểm y tế là loại bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng do cơ quan Nhà nước ban hành nhằm phục vụ, bảo vệ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, không vì mục đích lợi nhuận.

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Yên Hòa nhấn mạnh: "Bên cạnh những quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế thì công tác tuyên truyền của trường cũng cho học sinh thấy được ở ngoài kia, đặc biệt là những vùng có hoàn cảnh khó khăn có biết bao nhiêu trường hợp cần được hỗ trợ.

Bởi khi không may ốm đau hoặc mắc bệnh hiểm nghèo mà không có bảo hiểm thì không thể tự chi trả chi phí. Thế nên việc tham gia bảo hiểm y tế không chỉ là để cho chính bản thân mình mà còn là sự chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân và xã hội".

Cùng trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hải Xuân (huyện Hải Hậu, Nam Định) đánh giá cao những lợi ích nhân văn mà bảo hiểm y tế mang lại cho học sinh. Bởi thế, nhà trường luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ cập thông tin nhằm giúp phụ huynh, học sinh hiểu về bảo hiểm và chủ động tham gia để được hưởng những quyền lợi chính đáng.

Thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hải Xuân, Nam Định. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hải Xuân, Nam Định. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thầy Sơn khẳng định: "Khi phụ huynh, học sinh nắm rõ giá trị nhân văn mà bảo hiểm y tế mang lại thì sẽ có sự chủ động tham gia. Năm học 2023-2024, 100% học sinh Trường Trung học cơ sở Hải Xuân tham gia bảo hiểm y tế".

Theo thầy Sơn, nhờ có bảo hiểm y tế, nhiều học sinh không may ốm đau, hay gặp hoạn nạn trong cuộc sống đã được hỗ trợ đáng kể chi phí điều trị, đồng thời được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn và vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm trở lại trường tiếp tục học tập.

Thầy Sơn chia sẻ câu chuyện của một em học sinh lớp 6A3, Trường Trung học cơ sở Hải Xuân bị mắc chứng rối loạn cảm xúc không ổn định, liên quan đến bệnh lý thực tổn. Vào đầu năm lớp 6 bệnh tình của học sinh này có dấu hiệu trở nặng, phải thường xuyên can thiệp, điều trị với thuốc.

"Có những lúc em phải nằm viện cả tháng trời để điều trị. Hiện nay em có dấu hiệu lâm sàng là nói chuyện một mình không đúng chủ đề và thường xuyên phải uống thuốc do bệnh viện cấp.

Gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ ly dị từ khi em còn nhỏ, hiện em ở với ông bà nội. Việc điều trị bệnh kéo dài rất tốn kém, cũng may là gia đình em đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế và được bảo hiểm hỗ trợ trong chi trả chi phí khám chữa bệnh nên cũng vơi bớt một phần khó khăn. Hàng ngày ông bà thay phiên nhau đưa đón em đi học vì em không thể tự di chuyển đến trường", thầy Sơn cho biết thêm.

Tuệ Nhi