Chủ tịch huyện Quốc Oai phản hồi về bản cam kết đăng ký tiêm phòng Covid-19

11/02/2022 14:49
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mẫu cam kết như vậy Ủy ban huyện không có chủ trương phát hành, có thể là các trường họ đề ra dựa trên tình hình thực tế của từng nơi.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của các phụ huynh tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) thắc mắc về bản cam kết "thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đến trường" mà họ nhận được.

Theo phụ huynh, trong mục số 4 của bản Cam kết này có ghi nội dung là Đăng ký tiêm phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của nhà trườngđang khiến cho không ít người băn khoăn.

Phụ huynh cho rằng, nội dung của bản cam kết như vậy khiến nhiều người nghĩ rằng, nếu họ ký vào bản cam kết đồng nghĩa với việc họ phải cho con đi "tiêm phòng, chống Covid-19” dù muốn hay không.

Trong đó, khi việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đến thời điểm hiện tại vẫn dựa trên tinh thần tự nguyện của học sinh và phụ huynh.

Mẫu cam kết thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đến trường có mục số 4 về "đăng ký tiêm phòng theo hướng dẫn của nhà trường" đang gây nhiều thắc mắc cho phụ huynh ở huyện Quốc Oai. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Mẫu cam kết thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đến trường có mục số 4 về "đăng ký tiêm phòng theo hướng dẫn của nhà trường" đang gây nhiều thắc mắc cho phụ huynh ở huyện Quốc Oai. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết: “Mẫu cam kết như vậy Ủy ban huyện không có chủ trương phát hành, có lẽ là các trường họ đề ra dựa trên tình hình thực tế của từng nơi.

Về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi các học sinh trên địa bàn huyện quay trở lại trường học trực tiếp, chúng tôi cũng quán triệt là thực hiện nghiêm túc theo chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Tất cả chúng tôi thực hiện theo chủ trương chung chứ không theo việc gì riêng khác cả.

Việc quan trọng nhất để đón học sinh khi các em quay trở lại trường học được chúng tôi yêu cầu các nhà trường là chú trọng nhất công tác khử khuẩn, tổng dọn dẹp vệ sinh cho tốt và yêu cầu học sinh, giáo viên thực hiện tốt 5K.

Ngoài ra, quá trình tổ chức và theo dõi học sinh khi đến trường cũng cần thực hiện chặt chẽ, đồng bộ với nhau để làm sao hạn chế tối đa nhất việc học sinh tụ tập, tiếp xúc gần với nhau. Chủ yếu chúng tôi quán triệt đến các nhà trường trên địa bàn thực hiện những việc chung như thế để không làm khó và gây phiền hà cho học sinh và phụ huynh khi các em quay trở lại trường.

Việc trường nào đưa ra bản cam kết có nội dung như phóng viên phản ánh chúng tôi sẽ cho rà soát và kiểm tra lại. Tuy nhiên, cũng cần dư luận chia sẻ với các địa phương khi đưa ra các phương án trong thời điểm này, vì thực sự họ cũng muốn hướng đến việc tốt đẹp chung cho các học sinh.

Việc làm ấy cũng nhằm hướng đến mục đích là động viên tinh thần cho phụ huynh và học sinh, bởi còn một số ít các cháu chưa tiêm, nhà trường cũng muốn khuyến khích phụ huynh cho các em được tiêm phòng đầy đủ, đảm bảo an toàn cho các em khi đến trường.

Khi đưa ra văn bản, có thể các trường dùng từ ngữ chưa hợp lý khiến phụ huynh hiểu sai, chưa đúng bản chất của sự việc”.

Phóng viên liên hệ với thầy Nguyễn Khắc Thắng – Trưởng phòng Giáo dục huyện Quốc Oai trao đổi về nội dung của bản cam kết này, thầy Thắng cho biết: “Mẫu cam kết đó là chỉ là mẫu tham khảo, dựa trên các quy định đang áp dụng cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Mẫu chính thức với học sinh tiểu học đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có.

Tuy nhiên, cũng rất cần các phụ huynh hiểu cho các kế hoạch chúng tôi đề ra. Bởi lẽ, chúng tôi đều muốn hướng tới mục tiêu là làm sao để có thể phối hợp được tốt và gắn trách nhiệm cho cả phụ huynh và nhà trường trong việc quan tâm đến sức khỏe của học sinh khi các em quay trở lại trường.

Đồng thời, động viên phụ huynh khi nào có chủ trương thì nên cho con đi tiêm để đảm bảo an toàn. Bản cam kết ấy chỉ mang tính tham khảo làm căn cứ để chúng tôi dựa vào tình hình thực tế khi triển khai”.

Trả lời báo chí trong ngày 31/1 về việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, không bắt buộc song khuyến cáo người dân tiêm chủng.

Tính đến sáng ngày 9/2, theo công bố của Bộ Y tế với hơn 415.000 phụ huynh có con dưới 12 tuổi tham gia cuộc khảo sát về việc tiêm vaccine Covid-19 cho con, có 60,6% phụ huynh đồng ý tiêm,1,9% không đồng ý, 29,1% cân nhắc, 7,6% đồng ý nếu bắt buộc[1].

Tư liệu tham khảo:

[1]. https://vnexpress.net/bo-y-te-khong-bat-buoc-tiem-vaccine-covid-cho-tre-5-11-tuoi

Trung Dũng