Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang (*)

30/09/2024 15:38
Theo Nhandan.vn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể.

Sáng nay (30/9), phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tại thành phố Ngã Bảy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua và tại Kỳ họp sắp tới, đó là: Việc xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri tại Thành phố Ngã Bảy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri tại Thành phố Ngã Bảy.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, giải quyết, khắc phục các điểm nghẽn; tất cả vì sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét 30 nội dung về công tác lập pháp; xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn... cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đề cập những vấn đề cử tri địa phương quan tâm tại Kỳ họp thứ 8 có nhiều luật quan trọng, liên quan các địa phương, doanh nghiệp, người dân như Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Nhà giáo, Luật việc làm (sửa đổi)…; Chủ tịch Quốc hội cho biết: Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 về kiểm soát quyền, lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Dẫn ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo việc xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, giải quyết, khắc phục các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, xã hội…

Với tinh thần đó, Quốc hội đã và đang nỗ lực, nghiên cứu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng linh hoạt hơn, xây dựng quy định khung, các nội dung về nguyên tắc, ý chính, quan trọng, các cách tiếp cận/phương pháp sẽ quy định trong Luật, những nội dung cần “cụ thể hóa”, chi tiết hóa, quy định về thủ tục hành chính thì giao cho Chính phủ hướng dẫn chi tiết.

Theo cách thức đó, sẽ giúp vừa quản lý hiệu quả, vừa tạo không gian thúc đẩy, từ đó đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước, sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân, đồng hành cùng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực phát triển đất nước.

Đề cập tình hình thời gian qua; trong 9 tháng đầu năm 2024, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, theo Chủ tịch Quốc hội, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp: Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát.

Chủ tịch Quốc hội trao đổi với cán bộ và nhân dân địa phương.

Chủ tịch Quốc hội trao đổi với cán bộ và nhân dân địa phương.

Mặc dù hậu quả của bão số 3 ước tính làm ảnh hưởng tới 0,15% tăng trưởng GDP, chúng ta vẫn nỗ lực duy trì mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 vào khoảng 7%…

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận kết quả trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được đẩy mạnh; Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng và tăng cường; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả quan trọng.

Qua các ý kiến phát biểu của cử tri và lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Hậu Giang đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Các cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại cuộc làm việc.

Các cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo: Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Hậu Giang đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp ước đạt 48,6 nghìn tỷ đồng, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, đạt 96,97% dự toán Trung ương. Giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 2.645 lao động…

Trong 9 tháng đầu năm 2024, thành phố Ngã Bảy cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có 6/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5/15 chỉ tiêu đạt 70% so với kế hoạch: Thực hiện tốt kế hoạch xóa trắng nhà tạm trên địa bàn, khu dân cư năm 2024; tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của thành phố được giữ vững ổn định.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành, các đoàn thể các cấp của tỉnh Hậu Giang: Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Kỳ họp Quốc hội lần này với rất nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tập trung hoàn thành các nội dung công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đáp lại sự tin tưởng của cử tri toàn tỉnh.

Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đó là tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Tập trung nguồn lực tài chính phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội…

Các cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại cuộc làm việc.

Các cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tỉnh chú trọng đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; quan tâm hoàn thiện các chính sách, thực hiện tốt việc chăm lo các đối tượng người có công, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương…

Theo báo cáo tại cuộc làm việc: Về kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh (cử tri là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, các ngành giáo dục, ngành y tế, Liên đoàn Lao động, lực lượng vũ trang tỉnh; cử tri thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy) đến 3 điểm cầu gồm: Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy, với tổng số 3.030 cử tri tham dự, có 120 lượt cử tri phát biểu và ghi nhận được 223 ý kiến, kiến nghị…

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri thành phố Ngã Bảy và 3 huyện đã phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước...

(*) Tiêu đề do Tòa soạn đặt lại.

Theo Nhandan.vn