Phụ huynh bức xúc vì phải đóng quỹ lớp mới được rút học bạ, Hiệu trưởng THCS Cát Linh nói gì?

04/06/2026 14:24
Mạnh Đoàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Bức xúc về việc nhà trường không trả học bạ do con chưa đóng nốt 900 nghìn đồng Quỹ phụ huynh lớp học kỳ II và 1,5 triệu đồng Quỹ của học kỳ I, phụ huynh bức xúc đăng tải sự việc lên mạng xã hội. 

Ngày 3/6, trên trang fanpage Hội phụ huynh Hà Nội đăng tải bài viết của một phụ huynh phản ánh về việc con học lớp 9A2 - Trường Trung học cơ sở Cát Linh (Hà Nội) không rút được học bạ do chưa đóng hết tiền Quỹ phụ huynh 900.000 đồng.

Theo nội dung bài viết, phụ huynh không cho con thi vào lớp 10 (do lớp 8, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phụ huynh viết bản cam kết tự nguyện không thi) nên muốn rút học bạ của con. Khi rút học bạ, nhân viên văn phòng yêu cầu phụ huynh phải hoàn tất số tiền Quỹ phụ huynh lớp kỳ II còn thiếu là 900.000 đồng (học kỳ II phụ huynh phải đóng 1.800.000 đồng/học sinh, vị phụ huynh này đã đóng 900.000 đồng) thì mới được trả học bạ.

Trong nội dung bài viết, phụ huynh cũng nêu về hoàn cảnh gia đình, chị đi làm xa nhà, mẹ đơn thân nuôi 3 con và cháu đang học ở Trường Trung học cơ sở Cát Linh là con út. Phụ huynh cũng đăng thông tin hình ảnh trong nhóm Zalo lớp giáo viên nêu: "Cô hiệu trưởng nhắc: Tất cả những trường hợp không hoàn thiện các khoản thu - văn phòng sẽ giữ học bạ gốc. Khi nào hoàn đủ sẽ trả". Phụ huynh cũng đăng kèm hình ảnh chuyển khoản 900.000 đồng cho tài khoản Đ.T.T.Tr vào ngày 3/6.​

Liên quan đến nội dung nêu trên, ngày 4/6, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị M. phụ huynh đăng tải bài viết trên cho hay, trong học kỳ II, mỗi học sinh phải đóng 1.800.000 đồng tiền Quỹ phụ huynh lớp và chị đã đóng 900.000 đồng, còn thiếu 900.000 đồng.

Do chị đi làm xa nhà, sáng ngày 3/6 con trai lớn của chị đã đến văn phòng Trường Trung học cơ sở Cát Linh để rút học bạ cho em. Khi này, nhân viên văn phòng yêu cầu gia đình phải đóng nốt số tiền còn lại mới trả học bạ.

"Được con thông báo, tôi vay mượn để chuyển khoản nốt 900.000 đồng tiền Quỹ phụ huynh lớp học kỳ II cho chị Đ.T.T.Tr.​ là Hội trưởng Hội phụ huynh của lớp. Tuy nhiên, giáo viên nói, con vẫn chưa được trả học bạ do tôi chưa đóng 1.500.000 đồng Quỹ phụ huynh lớp học kỳ I của con. Trong khi đó, kỳ 1, Hội phụ huynh lớp thấy hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên đã miễn khoản này.

gdvn-thcs-cat-linh-khong-tra-hoc-ba2.jpg
Tin nhắn giữa giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 với chị M. về khoản thu Quỹ phụ huynh lớp không đóng sẽ bị giữ học bạ gốc. Bên cạnh đó là khoản thu "tri ân" nhưng trên tinh thần tự nguyện. Ảnh: NVCC

Quá bức xúc, tôi đã nhắn tin qua fanpage của trường, đồng thời đăng tải bài viết lên fanpage trên mạng xã hội. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tôi gỡ bài viết thì mới trả lại học bạ của con", chị M. nói.

Theo phản ánh của phụ huynh, học kỳ II, lớp 9A2 còn có khoản thu "tri ân" 1.000.000 đồng/học sinh.

"Khi tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm về khoản thu tri ân có phải bắt buộc đóng không, cô giáo nói khoản thu này là tự nguyện nên tôi không đóng", chị M. chia sẻ.

gdvn-thcs-cat-linh-khong-tra-hoc-ba3.jpg
Hình ảnh thông tin giáo viên chủ nhiệm nhắn chị M. bình chọn không đăng ký thi vào lớp 10 cho con. Ảnh: NVCC

Trả lời về thông tin giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phụ huynh viết bản cam kết tự nguyện không thi, chị M. cho biết, con của chị có học lực yếu nên giáo viên chủ nhiệm yêu cầu chị không đăng ký cho con thi vào lớp 10.

gdvn-thcs-cat-linh-khong-tra-hoc-ba5-9502.jpg
Ảnh một phụ huynh chuyển 1,5 triệu quỹ lớp cho vị phụ huynh Đ.T.T.Tr.​ là thành viên trong Hội phụ huynh của lớp 9A2. Ảnh: PHCC

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cát Linh nói gì về phản ánh của phụ huynh?

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Đặng Thị Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cát Linh thừa nhận, người nhận chuyển khoản Đ.T.T.Tr.​ là thành viên trong Hội phụ huynh của lớp 9A2 (người được chị M. chuyển khoản 900.000 đồng tiền Quỹ hội phụ huynh lớp).

Vị Hiệu trưởng cũng gửi thông tin danh sách 35 học sinh của lớp 9A2 đã được trả học bạ. Trong đó, học bạ của con chị M. được anh trai đến nhận và ký thay (đúng như lời phụ huynh chia sẻ).

"Hôm qua, nhà trường đã yêu cầu cô Th. trả học bạ cho học sinh, nguyên nhân sự việc là do cô Th. với phụ huynh hiểu lầm nhau. Phụ huynh này cho con đi ăn đi chơi nhưng không đóng tiền và phụ huynh của lớp họ đóng cho rồi, không có vấn đề gì nữa", cô Hải nói.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi, khoản tiền 900.000 đồng có phải tiền quỹ phụ huynh? Cô Hải khẳng định đây là khoản tiền ăn chơi trong dịp tiếp sức mùa thi và không có liên quan đến nhà trường.

"Nhà trường không hề cho giáo viên thu bất cứ một khoản quỹ gì cả", cô Hải khẳng định.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cát Linh cũng cho biết, bản thân cô cũng thường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm không ép học sinh yếu kém không đăng ký thi vào lớp 10 vì như vậy khiến học sinh mất động lực học tập.

Mạnh Đoàn