EMagazine

Có tự tin, phụ nữ sẽ vượt qua mọi rào cản để đóng góp nhiều hơn cho nền giáo dục

Có tự tin, phụ nữ sẽ vượt qua mọi rào cản để đóng góp nhiều hơn cho nền giáo dục

07/03/2025 06:42
Thu Thuỷ
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo ThS.Trần Thuý Trâm Quyên, ngày nay, phụ nữ không chỉ tham gia giảng dạy mà còn giữ vai trò lãnh đạo, góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục hiện đại.

Ngày Quốc tế Phụ nữ không chỉ là dịp để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong xã hội mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình nỗ lực, cống hiến của họ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong giáo dục.

Trong suốt những năm qua, nhiều nữ lãnh đạo, nhà giáo đã không ngừng đóng góp trí tuệ, tâm huyết để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo ra những chuyển biến tích cực cho thế hệ trẻ.

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2025), phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi trò chuyện với Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) xung quanh những nỗ lực để phụ nữ đóng góp được nhiều hơn nữa trong xã hội.

Phụ nữ làm lãnh đạo phải nỗ lực không ngừng để khẳng định năng lực

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhận định, trong bối cảnh hiện nay, vai trò của phụ nữ trong giáo dục ngày càng được khẳng định mạnh mẽ, tạo ra những tác động sâu rộng đối với xã hội.

Theo cô Quyên, phụ nữ không chỉ tham gia giảng dạy mà còn tham gia quản lý, nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao trong ngành giáo dục và còn là những nhà nghiên cứu, nhà đổi mới, góp phần thay đổi diện mạo của nền giáo dục hiện đại.

Do đó, phụ nữ thường có cách tiếp cận linh hoạt, nhạy bén trong quản lý, giúp xây dựng môi trường giáo dục sáng tạo và nhân văn hơn. Họ cũng có khả năng thích ứng nhanh trước các thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ công nghệ và chuyển đổi số.

anh.jpg

Bên cạnh đó, các nữ lãnh đạo trong ngành giáo dục thường tập trung vào xây dựng văn hóa học tập và phát triển con người. Họ nhận thức được giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là tạo điều kiện cho cá nhân phát triển toàn diện, cả về năng lực chuyên môn lẫn tư duy sáng tạo.

Tuy nhiên, định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo vẫn còn tồn tại, quan niệm “lãnh đạo quyết đoán” thường gắn với nam giới, khiến phụ nữ phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định năng lực. Bên cạnh đó, phụ nữ thường gặp áp lực cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Họ thường đảm nhận cả trách nhiệm gia đình, trong khi các vị trí lãnh đạo đòi hỏi thời gian và công sức lớn, từ đó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Chưa kể, nữ lãnh đạo thường bị đánh giá khắt khe hơn so với nam giới khi ra quyết định. Họ có thể gặp áp lực phải chứng minh bản thân vượt trội hơn đồng nghiệp nam để được công nhận.

“Dù vậy, tôi tin với năng lực, sự tự tin và sự hỗ trợ từ cộng đồng, phụ nữ hoàn toàn có thể vượt qua mọi rào cản để đóng góp nhiều hơn cho nền giáo dục. Trong tương lai, khi giáo dục ngày càng chuyển mình mạnh mẽ, phụ nữ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình những thế hệ tương lai”, cô Quyên bày tỏ.

Những năm qua, cô Quyên và đông đảo cán bộ, giảng viên, người lao động, các thế hệ sinh viên nhà trường đã chung tay góp sức vào hành trình phát triển Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Để đến nay, trường trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, hội nhập quốc tế với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn.

Theo cô, sau 28 năm kể từ khi thành lập trường, công tác đào tạo của HIU đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Thứ nhất, HIU đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa bậc học từ cử nhân đến tiến sĩ với trên 60 chương trình đào tạo bao gồm: Chương trình tiếng Việt, tiếng Anh và liên kết quốc tế ở hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của xã hội như: Khoa học sức khỏe, Kinh tế - Quản trị, Khoa học xã hội, Ngôn ngữ và văn hóa Quốc tế, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo viên.

Nội dung đoạn văn bản của bạn (1) (1).jpg

Đặc biệt, trong 4 năm trở lại đây, hoạt động đào tạo cả hai bậc đại học và sau đại học của trường, nhất là khối ngành khoa học sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Trong đó, HIU có hầu hết các mã đào tạo chính yếu của khối ngành khoa học sức khỏe bao gồm cả bậc đại học và sau đại học, đóng góp tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành y tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhiều cựu học viên, cựu sinh viên đang làm việc tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh của nhiều địa phương trên cả nước.

Thứ hai, HIU nhấn mạnh đào tạo gắn với thực hành, trong đó khối ngành khoa học sức khỏe được ký kết với trên 30 bệnh viện lớn và mở các bộ môn ngay tại bệnh viện là điểm sáng trong công tác đào tạo. Các khối ngành khác với hệ sinh thái hơn 500 doanh nghiệp đồng hành, sinh viên HIU sẽ có hàng ngàn cơ hội kiến tập, thực tập và việc làm bán thời gian, toàn thời gian ngay từ năm nhất.

Thứ ba, với cơ sở vật chất hiện đại, HIU chú trọng vào việc phát triển môi trường học tập quốc tế, đa văn hóa, đa sắc màu cùng với các chương trình trao đổi sinh viên, học bổng quốc tế, và hợp tác với các đối tác lớn trong nước cũng như quốc tế. Cho đến nay, HIU đã cung ứng cho thị trường lao động trong nước, quốc tế với gần 85.000 tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân chuyên môn cao.

Muốn xây dựng thương hiệu thành công cần kết hợp nhiều chiến lược

Chia sẻ về chiến lược nâng cao thương hiệu HIU, cô Quyên bày tỏ: “Truyền thông trong giáo dục không đơn thuần chỉ là việc quảng bá hình ảnh, mà quan trọng hơn là xây dựng một câu chuyện thương hiệu có chiều sâu, tạo cảm xúc và mang lại giá trị thực sự. Một chiến dịch truyền thông hiệu quả không chỉ giúp nâng cao uy tín của HIU mà còn góp phần định hình trải nghiệm người học, kết nối các thế hệ sinh viên và giảng viên, tạo nên một cộng đồng bền chặt.

Tôi tin, để xây dựng một thương hiệu giáo dục vững mạnh, truyền thông cần đi theo ba chiến lược chính: Kể chuyện thương hiệu, tận dụng sức mạnh số hóa và xây dựng cộng đồng”.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết, đối với chiến lược kể chuyện thương hiệu, thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu trường thông qua những con số, bảng xếp hạng, thành tích khô khan, HIU đã tập trung vào việc kể những câu chuyện chân thực. Đơn cử câu chuyện về một giảng viên tận tâm với nghề, một sinh viên vượt khó để đạt thành tích xuất sắc, một cựu sinh viên thành công nhờ nền tảng giáo dục từ trường và những khoảnh khắc đáng nhớ của người học trong hành trình trưởng thành.

Theo đó, những câu chuyện mang tính nhân văn, giàu cảm xúc không chỉ giúp thương hiệu HIU trở nên gần gũi hơn mà còn tạo sự kết nối mạnh mẽ với cộng đồng. Khi sinh viên cảm thấy họ là một phần trong câu chuyện, họ sẽ có động lực để gắn bó và lan tỏa hình ảnh của trường. Chính sự chân thực và tính cá nhân hóa trong câu chuyện thương hiệu là yếu tố tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ chiến dịch truyền thông nào khác.

Nội dung đoạn văn bản của bạn (2) (1).jpg

“Hiện nay, công nghệ số đang thay đổi cách công chúng tiếp cận thông tin, giao tiếp với nhau và giáo dục không nằm ngoài xu hướng này. Các nền tảng kỹ thuật số không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn giúp cá nhân hóa trải nghiệm của từng sinh viên.

Do vậy, HIU đã khai thác tối đa sức mạnh của các nền tảng trực tuyến và các ứng dụng dành riêng cho người học. Ngoài ra, việc sử dụng phân tích dữ liệu cũng giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của người học, từ đó tạo ra những nội dung phù hợp, hấp dẫn và có tính cá nhân hóa cao.

Hơn nữa, công nghệ không chỉ giúp truyền thông hiệu quả hơn mà còn giúp gia tăng trải nghiệm người học, giúp họ cảm nhận bản thân không chỉ là một sinh viên trong số hàng ngàn người, mà là một cá nhân thực sự được quan tâm”, cô Quyên nêu quan điểm.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, một trường đại học không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là một cộng đồng, một hệ sinh thái giúp giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên cùng gắn kết và lan tỏa giá trị. Sự thành công của một ngôi trường không chỉ đến từ đội ngũ giảng viên xuất sắc hay chương trình đào tạo chất lượng, mà còn từ những con người đang học tập, làm việc và trưởng thành từ nơi đó.

Chính vì vậy, HIU luôn chú trọng xây dựng môi trường gắn kết mọi thành viên trong tổ chức. Theo đó, sinh viên không chỉ là người tiếp nhận kiến thức mà còn có thể trở thành đại sứ thương hiệu cho trường, lan tỏa hình ảnh nhà trường đến với bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, cựu sinh viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng thương hiệu nhà trường. Những câu chuyện thành công của họ không chỉ truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên hiện tại mà còn giúp tăng cường uy tín và vị thế của trường trong xã hội. Do vậy, việc tổ chức các chương trình kết nối, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và hoạt động hướng nghiệp với sự tham gia của cựu sinh viên đã góp phần tạo ra mạng lưới hỗ trợ bền vững.

Đã từng gắn bó với cả lĩnh vực giáo dục và truyền thông, cô Quyên bày tỏ, truyền thông và giáo dục không chỉ là hai lĩnh vực riêng biệt, mà thực chất có chung một sứ mệnh cao cả là lan tỏa tri thức, truyền cảm hứng và kết nối con người. Nếu như truyền thông có sức mạnh thay đổi nhận thức, mở ra những góc nhìn mới, thì giáo dục chính là nền tảng vững chắc giúp con người thay đổi cuộc đời, mở ra những cánh cửa mới cho tương lai.

“Tôi rất may mắn khi được làm việc trong cả hai lĩnh vực này và cảm nhận sâu sắc sự giao thoa giữa chúng qua từng ngày. Mỗi chiến dịch truyền thông không đơn thuần chỉ là việc đưa thông tin đến công chúng mà còn là một hành trình gieo mầm tư duy, khơi gợi khát khao học hỏi, phát triển bản thân.

Trong quá trình làm việc, tôi cảm thấy ý nghĩa khi từng bài viết, từng đoạn video, từng dự án truyền thông có thể giúp một ai đó tìm thấy định hướng, có thêm động lực để bước tiếp. Đặc biệt, khi chứng kiến một học sinh tự tin đặt chân vào giảng đường đại học nhờ được truyền cảm hứng từ những nội dung mà tôi và đồng nghiệp xây dựng, tôi hiểu những gì mình đang làm không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, mà thực sự tạo ra giá trị, giúp thay đổi cuộc đời của ai đó theo hướng tích cực hơn.

Tôi tin, dù ở bất kỳ vị trí nào, chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực để lan tỏa tri thức và truyền cảm hứng, mỗi người đều đang góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”, nữ phó hiệu trưởng nêu quan điểm.

Với cô Quyên, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không chỉ là một dịp để tôn vinh những người phụ nữ, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về việc phụ nữ có thể làm được tất cả nếu họ tin vào chính mình.

“Gửi những nữ đồng nghiệp đang cống hiến cho giáo dục, các cô không chỉ là người thầy mà còn là người truyền cảm hứng, dẫn dắt học trò trên con đường tri thức. Dù nghề giáo còn nhiều thách thức nhưng chính lòng yêu nghề, sự tận tuỵ của các cô đã giúp biết bao học trò trưởng thành, hiện thực hóa ước mơ. Các cô hoàn toàn có thể tự hào về những gì mình đang làm vì đó chính là nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Gửi các bạn trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ nhà giáo, giáo dục không chỉ là một nghề mà còn là sứ mệnh gieo tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu đam mê, các bạn hãy mạnh dạn theo đuổi, vì những nỗ lực hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt cho nhiều thế hệ sau. Nghề giáo có thử thách, nhưng cũng mang lại niềm vui lớn lao khi chứng kiến học trò trưởng thành.

Ngày 8/3 cũng là cơ hội để ghi nhận, trân trọng và tiếp thêm động lực cho những người phụ nữ đang đóng góp cho xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Chúc các cô giáo, các nữ cán bộ giáo dục luôn vững tin, mạnh mẽ và hạnh phúc trên hành trình đầy ý nghĩa này”, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhắn nhủ.

Thạc sĩ Trần Thuý Trâm Quyên có hơn 18 năm công tác trong lĩnh vực Báo chí và Quản lý – triển khai các dự án Truyền thông Cộng đồng về Chăm sóc sức khoẻ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Từ năm 2013 - 2017, cô Quyên nắm giữ vị trí Phó Tổng Biên tập kiêm Trưởng Đại diện khu vực phía Nam Báo Sức khoẻ và Đời sống – cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Cô Trần Thúy Trâm Quyên có 4 năm công tác tại Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng với vai trò Giám đốc Ban Marketing Truyền thông.

Cô được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2015.

Thu Thuỷ