Đã nghỉ việc 1 năm nhưng GV vẫn có tên trong DS duy trì ngành, TDTU nói gì?

20/06/2025 06:30
Việt Dũng - Bắc Sơn
Theo dõi trên Google News

GDVN - Đại diện Trường Đại học Tôn Đức Thắng phản hồi việc giảng viên duy trì ngành đào tạo Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Xây dựng của nhà trường.

Thời gian gần đây, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liên tục nhận được phản ánh từ bạn đọc về việc khó tiếp cận thông tin giảng viên duy trì các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Cụ thể, trên website của trường, một số ngành được công khai đầy đủ thông tin như quyết định mở ngành, danh mục ngành và danh sách giảng viên duy trì ngành; tuy nhiên, nhiều ngành khác lại hoàn toàn không có thông tin thể hiện qua 2 bài viết:

"Không kê khai GV duy trì 7 ngành thạc sĩ, ĐH Tôn Đức Thắng trả lời chung chung"

"Ngoài 7 ngành thạc sĩ, TDTU cũng không công khai GV duy trì 3 ngành tiến sĩ"

Sau khi các bài viết đăng tải, tòa soạn tiếp tục nhận được phản ánh mới, liên quan đến ngành Quản trị Kinh doanh (trình độ thạc sĩ). Theo danh sách giảng viên được công bố trên Cổng thông tin của nhà trường, có 5 giảng viên duy trì ngành này, bao gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Minh Lý, Tiến sĩ Trần Công Đức, Tiến sĩ Phùng Minh Tuấn, Tiến sĩ Lê Minh Hiếu, Tiến sĩ Trần Thị Phi Phụng.

Tuy nhiên, theo nguồn thông tin cho biết, Tiến sĩ Lê Minh Hiếu đã không còn công tác tại trường khoảng một năm nay, còn Tiến sĩ Trần Thị Phi Phụng đã không còn công tác tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng từ tháng 3/2025.

Ngoài ra, theo phản ánh của độc giả, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Lê Minh (chuyên ngành Kiến trúc, sinh năm 1976) đã nghỉ việc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, và hiện đang làm việc tại một trường đại học khác, nhưng vẫn có tên trong danh sách giảng viên duy trì ngành Kỹ thuật Xây dựng trình độ tiến sĩ của nhà trường.

tdtu.jpg
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (ảnh minh họa: V.D)

Nhà trường nói gì?

Nhằm làm rõ những băn khoăn của độc giả, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc làm việc với đại diện nhà trường, gồm: Tiến sĩ Dương Thị Thùy Vân - Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng; Thạc sĩ La Vũ Thùy Linh - Phụ trách Phòng Đại học và Tiến sĩ Nghiêm Quý Hào - Phụ trách Ban Truyền thông và Quan hệ công chúng.

Tại cuộc làm việc này, Tiến sĩ Nghiêm Quý Hào khẳng định: “Nhà trường đã và đang thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc công khai thông tin. Những thông tin mà trường công bố công khai được đăng trên hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (HEMIS), thực hiện công khai thông tin theo đúng quy định của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT”.

Theo Tiến sĩ Nghiêm Quý Hào, danh sách giảng viên hiện tại vẫn còn tên hai giảng viên đã nghỉ việc là do các thông tin này được công khai từ trước ngày 30/6/2024, thời điểm họ vẫn còn công tác. Danh sách mới không còn tên hai giảng viên này, sẽ được cập nhật trước ngày 30/6/2025, đúng theo yêu cầu công khai hàng năm.

Đối với ngành Quản trị Kinh doanh, Tiến sĩ Nghiêm Quý Hào cho biết hiện nhà trường đã có danh sách giảng viên mới, gồm 1 Phó Giáo sư và 4 Tiến sĩ, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT. Thông tin cập nhật sẽ được đưa vào Đề án tuyển sinh năm 2025, và không còn tên của hai giảng viên đã rời trường.

Đối với thông tin có liên quan đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Lê Minh, đại diện nhà trường cũng nói rằng tên của thầy Ngô Lê Minh là trong danh sách cũ. Thầy Ngô Lê Minh đã nghỉ việc tại trường từ tháng 10/2024, trong khi đó danh sách cần công khai vào thời điểm tháng 6/2024.

“Hiện danh sách giảng viên mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành Kỹ thuật Xây dựng đã không còn tên của thầy Minh nữa, mà thay bằng tên của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Tùng”, thầy Nghiêm Quý Hào nhấn mạnh.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được thành lập ngày 24/9/1997, là trường đại học công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhà trường xác định sứ mạng "Giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo vì sự phát triển toàn diện của con người và xã hội"; và đặt tầm nhìn phát triển trở thành tổ chức xuất sắc trong giáo dục và nghiên cứu, hướng tới việc đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển con người.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đang tổ chức đào tạo 43 ngành/chuyên ngành trình độ đại học, 17 ngành trình độ thạc sĩ, 6 ngành chương trình tiến sĩ, với quy mô đào tạo duy trì khoảng 26.500 người học.

Hiện Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng là Tiến sĩ Vũ Anh Đức. Hiệu trưởng là Tiến sĩ Trần Trọng Đạo.

Việt Dũng - Bắc Sơn