Đại học Huế có 9 thí sinh được 10 điểm Lịch sử

28/07/2014 09:59
Hồng Nhung
(GDVN) - Trường Đại học Huế vừa công bố điểm thi tuyển sinh đại học năm 2014 nâng tổng số trường đại học, cao đẳng cả nước có kết quả tuyển sinh lên con số 176 trường.

Trường Đại học Huế vừa công bố điểm thi tuyển sinh đại học năm 2014. Theo đó, thủ khoa khối B của trường là thí sinh Trần Hữu Anh Tú (SBD 57196) đạt 29 điểm dự thi Khối B vào Đại học Y Dược.

Cũng tại ngôi trường danh tiếng xứ Huế, xuất hiện nhiều điểm 10 tuyệt đối của các thí sinh dự thi khối C với bộ môn Lịch sử.

Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế, thủ khoa khối C là em Phạm Thị Hằng Linh (SBD 68765) đạt 27 điểm, trong đó điểm Địa lý 9, điểm Văn 8 và điểm 10 tuyệt đối môn Lịch sử.

Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế, điểm 10 Lịch sử thuộc về các thí sinh Hoàng Thị Hằng (SBD 67948), Nguyễn Thị Thiên Phước (SBD 67294), Nguyễn Thị Vui (SBD 67511).

Khoa Luật – ĐH Huế, thủ khoa khối C đồng thời đạt 10 điểm tuyệt đối môn Sử là thí sinh Trần Thị Dung (SBD  63235).

Các điểm 10 tuyệt đối lần lượt thuộc về các thí sinh H Gái Êban (SBD 63304), Hoàng Thị Mỹ Hậu (SBD 63395), Cao Ái Linh (SBD 63594), Hồ Thị Thu Hiền (SBD 63402), Lê Đức Long (SBD 64573). 

Tính đến thời điểm này, cả nước có 176 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi tuyển sinh năm 2014. Trên cả nước, chưa xuất hiện thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối, thủ khoa kép cao điểm nhất cả nước thuộc về Phạm Việt Anh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), là thủ khoa khối A1 Đại học Ngoại thương với 28 điểm, thủ khoa khối D Học viện Ngoại giao với 27 điểm.

Thí sinh và độc giả có thể tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng nhanh nhất tại Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam (tại đây)

Hồng Nhung