Đào tạo gắn liền với sản xuất, sinh viên tốt nghiệp Khoa Cơ khí, Trường ĐH Sao Đỏ 100% có việc làm

18/03/2026 07:00
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ chú trọng đào tạo gắn liền với sản xuất, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp cho sinh viên.

Đào tạo gắn liền với sản xuất, lý thuyết gắn liền với thực tế, nhà trường gắn liền với doanh nghiệp đang trở thành xu hướng quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực chuyên môn tốt, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp là mục tiêu hết sức quan trọng trong công tác đào tạo.

Trong những năm qua với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Cơ khí nói riêng và Trường Đại học Sao Đỏ nói chung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; thay đổi mục tiêu và chương trình đào tạo để đáp ứng với nhu cầu của xã hội; tăng cường cơ sở vật chất – trang thiết bị phòng thí nghiệm, tiếp cận với công nghệ thực tế xã hội đang sử dụng; biên soạn mới giáo trình, tài liệu giảng dạy sát với thực tế; đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường giáo dục động cơ ý thức, thái độ của người học.

Ngoài các yếu tố kể trên, để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí rất chú trọng việc hợp tác với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên đi trải nghiệm doanh nghiệp để bước đầu làm quen với môi trường sản xuất công nghiệp.

picture13.jpg
Sinh viên khoa Cơ khí đi trải nghiệm doanh nghiệp đầu khóa tại Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Thương mại Nhật Nam. Ảnh: NTCC

Đào tạo kỹ sư cơ khí theo định hướng ứng dụng

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ thông tin, các chương trình đào tạo của Khoa Cơ khí được xây dựng theo định hướng đào tạo ứng dụng, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và kỹ năng thực hành, giữa đào tạo trong nhà trường gắn liền với trải nghiệm sản xuất thực tế tại doanh nghiệp. Chương trình đào tạo được xây dựng với thời lượng thực hành và trải nghiệm chiếm khoảng 50% tổng khối lượng chương trình nên đã giúp cho sinh viên hình thành kỹ năng nghề nghiệp ngay từ giai đoạn ngồi trên ghế nhà trường, đồng thời làm quen với tác phong công nghiệp cũng như môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Hiện nay khoa đang đào tạo 02 ngành là Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật cơ điện tử, đây là những ngành mà các doanh nghiệp đang rất “khát” lao động cũng như đáp ứng cho việc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn toàn diện, kỹ năng thực hành vững vàng để đảm nhiệm hiệu quả các công việc liên quan đến hình thành ý tưởng, xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất, tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành các hệ thống thiết bị cơ khí; nghiên cứu phân tích, cải tiến thiết bị, máy móc và hệ thống cơ khí.

Sinh viên được rèn luyện năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0 và môi trường làm việc hiện đại. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, học tập suốt đời, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phục vụ nhân dân, thích ứng với thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Sinh viên ngành kỹ thuật cơ điện tử tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư Kỹ thuật cơ điện tử; có thể đảm nhận được công việc ở các vị trí: thiết kế, cải tiến, quản lý tại các doanh nghiệp; có khả năng tự tạo lập doanh nghiệp về sản xuất hoặc kinh doanh trong lĩnh vực cơ điện tử; làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu; đủ điều kiện theo học ở các trình độ cao hơn.

Đào tạo gắn liền với sản xuất

Nhận thấy việc sinh viên hình thành kỹ năng nghề nghiệp ngay từ giai đoạn ngồi trên ghế nhà trường, cũng như tác phong công nghiệp là việc làm rất quan trọng nên những năm qua Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ đã hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cơ khí chính xác và Thương mại Nhật Nam để đào tạo, tổ chức hoạt động thực hành, thực nghiệm, trải nghiệm cho sinh viên.

Khoa Cơ khí – Trường Đại học Sao Đỏ đã phối hợp với công ty thực hiện các quy trình sản xuất theo môi trường doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

picture14.png
Trường Đại học Sao Đỏ ký kết hợp tác Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí chính xác và Thương mại Nhật Nam. Ảnh NTCC

Theo đại diện Khoa Cơ khí, tại Trung tâm thực hành, thực nghiệm của Khoa Cơ khí cùng với sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cơ khí chính xác và thương mại Nhật Nam, các sinh viên khoa Cơ khí đã được trải nghiệm thực hành gia công ra các sản phẩm chi tiết máy. Trong quá trình thực hành sản xuất, sinh viên đã được kỹ thuật viên của công ty hướng dẫn đọc bản vẽ, thực hiện đo kiểm tra dung sai của sản phẩm và lập trình trên máy phay CNC, máy tiện CNC,...

Bên cạnh đó, sinh viên đã gia công được các sản phẩm theo yêu cầu của công ty như: sản phẩm có độ chính xác cao, đảm bảo chất lượng và có thể áp dụng lắp ráp cho robot công nghiệp và ngành công nghiệp ô tô. Việc này đã tạo môi trường cho sinh viên được thực hành, thực nghiệm và trải nghiệm thực tế, tiếp xúc với các trang thiết bị hiện đại phù hợp với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và mang lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trước và sau khi tốt nghiệp.

picture15.jpg
Sinh viên khoa Cơ khí thực hành gia công trên máy phay CNC. Ảnh: NTCC
picture16.jpg
Sinh viên khoa Cơ khí thực hành đo kiểm tra sản phẩm. Ảnh: NTCC

Ngoài việc được thực hành thực nghiệm trên các trang thiết bị máy móc tiên tiến hiện đại của doanh nghiệp, đến năm học thứ 3 và thứ 4 sinh viên còn được học các học phần như: Trải nghiệm doanh nghiệp, thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp như: Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tanaka Precision Việt Nam; Tập đoàn Foxconn Quảng Ninh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Goertek Vina; Công ty Cổ phần Lilama 69-3; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hashikawa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Toyo Denso,… đã giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và hình thành tác phong công nghiệp cũng như làm quen với môi trường làm việc thực tế.

picture17.jpg
Sinh viên khoa Cơ khí thực tập sản xuất tại doanh nghiệp. Ảnh: NTCC

Sinh viên ra trường 100% có việc làm với mức thu nhập ổn định đã tạo sự yên tâm cho người học cũng như các bậc phụ huynh.

Cựu sinh viên Đoàn Quang Long lớp DK8 – CK, hiện đang làm việc tại Công ty Optorin Vina – Bắc Ninh chia sẻ: “Chương trình đào tạo của khoa chú trọng kỹ năng thực hành, thực nghiệm, cùng với việc thường xuyên đưa sinh viên ra ngoài doanh nghiệp đã giúp người học nhanh chóng thích nghi với môi trường doanh nghiệp cũng như tác phong công nghiệp”.

Chất lượng đào tạo của khoa cũng được các doanh nghiệp đánh giá cao. Ông Lê Quang Đại – Trưởng phòng sản xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tanaka Precision Việt Nam nhận xét: “Sinh viên tốt nghiệp Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ có ý thức và tác phong công nghiệp tốt, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc, có kỹ năng chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp”.

Như vậy có thể thấy mô hình đào tạo gắn liền với sản xuất sẽ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cũng như giúp sinh viên Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc của doanh nghiệp.

LÃ TIẾN