Chuyên gia đề xuất quy định giáo viên công lập làm việc 8 tiếng/ngày ở trường

GDVN - Giáo viên tại Việt Nam dạy theo định mức số tiết/tuần, dạy đủ là có thể về, giờ làm việc chỉ 3-4 tiếng/ngày, trong khi GV nhiều nước làm việc 8 tiếng/ngày.
GDVN - Giáo viên tại Việt Nam dạy theo định mức số tiết/tuần, dạy đủ là có thể về, giờ làm việc chỉ 3-4 tiếng/ngày, trong khi GV nhiều nước làm việc 8 tiếng/ngày.
GDVN - Nếu giáo viên đã dạy đủ định mức theo quy định, dạy thêm không có thù lao, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy thêm trong trường cũng không đơn giản.
GDVN - Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh nhưng cần quy đổi định mức tiết dạy cho giáo viên.
GDVN - Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước khiến nhiều giáo viên băn khoăn.
GDVN -Bộ GDĐT xác định chỉ cấm những hiện tượng tiêu cực chứ không cấm những nhu cầu có thực và chính đáng của cả người dạy và người học.
GDVN - Học sinh tham gia học thêm ở trong và nhà ngoài trường là thực trạng chung ở các nhà trường phổ thông hiện nay.
GDVN - Nhiều thầy cô cho rằng Dự thảo Thông tư Quy định về dạy thêm, học thêm đã khắc phục được một số hạn chế của Thông tư 17 nhưng cần có sự quản lý đồng bộ.
GDVN - Nhiều học sinh có nhu cầu học thêm nhưng vẫn không được chọn giáo viên dạy thêm là thực trạng đang tồn tại ở các lớp dạy thêm, học thêm hiện nay.
GDVN - Dự thảo đã cố gắng khắc phục một số hạn chế của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, nhưng vẫn còn một số điểm cần được xem xét và hoàn thiện thêm.
GDVN - Số lượng vụ việc có thể chứng minh, kết luận là giáo viên ép buộc học sinh học thêm không nhiều và rất khó có đủ chứng cứ
GDVN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có dự thảo Thông tư Quy định về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức đến ngày 22/10/2024.
GDVN - Tổ chức hoặc cá nhân dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định là một trong những điểm mới của dự thảo Thông tư này.