ĐH Công nghiệp Việt Trì: Nhiều ngành tuyển sinh èo uột, chưa đạt 5% chỉ tiêu
GDVN - Trong những năm gần đây, ĐH Công nghiệp Việt Trì gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh, được thể hiện qua tỷ lệ sinh viên nhập học trên chỉ tiêu.
GDVN - Trong những năm gần đây, ĐH Công nghiệp Việt Trì gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh, được thể hiện qua tỷ lệ sinh viên nhập học trên chỉ tiêu.
GDVN - Học phí khối ngành Y - Dược của nhiều trường đại học, trong đó có ngành Dược học đang được rất nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm.
GDVN - Ở phần kê khai danh sách giảng viên thỉnh giảng, nhà trường không đề cập đến cơ quan công tác của giảng viên như biểu mẫu tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
GDVN - Trước thực trạng không tuyển được sinh viên nhiều ngành đào tạo đại học tại Trường ĐH Phương Đông đã phải dừng tuyển sinh, giảng viên phải chuyển công tác.
GDVN - Năm 2021 nhà trường bị Thanh tra Bộ GD&ĐT ra quyết định xử phạt 100 triệu đồng vì vi phạm tuyển sinh nhưng các năm sau đó tình trạng này vẫn tái diễn.
GDVN - Học phí của ngành Kiến trúc tại các trường đại học có sự khác biệt, tùy thuộc vào chương trình đào tạo của từng trường.
GDVN - Tại một số trường đại học, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô được đào tạo với nhiều chương trình khác nhau, mức học phí dao động từ 24 - 799 triệu đồng/năm.
GDVN - Theo Đề án tuyển sinh 2024, dù không kê số sinh viên tốt nghiệp nhưng ngành Kinh tế đầu tư và Kinh tế phát triển lại có tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm.
GDVN -Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Thăng Long có một số nội dung không được công khai theo đúng quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
GDVN - Đề án tuyển sinh 2024 đề cập dữ liệu tuyển sinh năm 2022 và 2023 cho thấy số sinh viên trúng tuyển nhập học một số ngành của UEF không tuyển đủ chỉ tiêu.
GDVN - Đề án tuyển sinh năm 2024 của ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM có một số nội dung chưa kê khai đầy đủ theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
GDVN - Hiện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có 208 giảng viên toàn thời gian trong đó có 35 giảng viên trình độ tiến sĩ và 173 giảng viên trình độ thạc sĩ.
GDVN - Đề án tuyển sinh đại học 2024 của Trường Đại học Duy Tân có nhiều nội dung chưa được kê khai theo đúng quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
GDVN - Từ năm 2020 - 2024, Trường Đại học Nguyễn Trãi có sự thay đổi số lượng ngành đào tạo qua các năm, chỉ tiêu tuyển sinh của trường cũng nhiều biến động.
GDVN -Tại Đề án tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chưa kê khai cơ quan công tác của giảng viên thỉnh giảng như yêu cầu của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
GDVN - Tại một số trường đại học, ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông được đào tạo với nhiều chương trình khác nhau, mức học phí dao động từ 24 - 52 triệu đồng/năm.
GDVN -Một số lĩnh vực có số sinh viên trúng tuyển nhập học lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu, như: Thú y (vượt 57%), Công nghệ kỹ thuật (vượt 43,56%),...
GDVN -Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ thông tin TP HCM có một số nội dung không được công khai theo đúng quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
GDVN - Những năm gần đây, ngành Sư phạm Tin học có mức điểm chuẩn tương đối cao ở một số trường đại học. Năm 2023, điểm chuẩn tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là hơn 24.
GDVN - Đề án tuyển sinh đại học 2024 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM có một số nội dung chưa được kê khai theo đúng quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
GDVN - Đối chiếu với Thông tư số 08, Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có một số thông tin chưa được kê khai theo quy định.
GDVN -Đề án tuyển sinh năm 2024 của Học viện Dân tộc có một số nội dung chưa được công khai theo đúng quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
GDVN -Nội dung Đề án tuyển sinh ĐH năm 2024 của Học viện Cán bộ TP.HCM còn thiếu một số thông tin quan trọng như tài chính, thông tin học phí không rõ ràng,...
GDVN - Theo thống kê từ Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, nhà trường có 69 giảng viên cơ hữu.
GDVN - Năm 2024,Trường Đại học Tôn Đức Thắng ghi chương trình CLC trong đề án tuyển sinh dù đã có quy định bãi bỏ chương trình này có hiệu lực từ cuối năm 2023.
GDVN - Năm 2021, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ở trường chỉ tuyển được 10% chỉ tiêu. Năm 2022, dù chỉ tiêu đã giảm nhưng trường cũng chỉ tuyển được 10%.
GDVN - Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Thương mại không được kê khai theo mẫu của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
GDVN - Báo cáo 3 công khai hai năm học 2020-2021, 2021-2022 của Trường Đại học Sao Đỏ đều tổng hợp nguồn thu của năm 2021, tuy nhiên, số liệu có nhiều chênh lệch.
GDVN - Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM không kê khai tổng số giảng viên toàn trường và cơ quan công tác của giảng viên thỉnh giảng.
GDVN -Theo đề án tuyển sinh 2024 của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, thông tin về chuyên môn đào tạo của giảng viên thỉnh giảng không được kê khai.