Đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên được đánh giá "khó nhằn", không dễ đạt điểm cao

08/07/2022 13:13
Doãn Nhàn - Châu Giang - Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Là thí sinh có thế mạnh với môn Vật Lý tuy nhiên Huy cũng không dám chắc mình sẽ đúng tất cả các câu trong bài.

Khác với tâm trạng vui vẻ, lạc quan của thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học xã hội, sau khi hoàn thành xong bài thi Khoa học tự nhiên đa số các em đều đánh giá đề thi Khoa học tự nhiên năm nay tương đối khó, tính phân loại cao.

Thí sinh lo lắng vì bài làm không như ý

Bước ra phòng thi với tâm trạng khá lo lắng, Chế Thục Anh (học sinh Trường Trung học phổ thông Quang Trung) chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng em làm bài thi Khoa học tự nhiên không được như ý.

Chế Thục Anh, học sinh Trường Trung học phổ thông Quang Trung – Đống Đa (quận Đống Đa Hà Nội). Ảnh: Ngọc Mai

Chế Thục Anh, học sinh Trường Trung học phổ thông Quang Trung – Đống Đa (quận Đống Đa Hà Nội). Ảnh: Ngọc Mai

“Em thấy bài thi Khoa học tự nhiên năm nay khá "khó nhằn", đặc biệt ở môn Vật lý em cảm thấy đề có sự phân hóa khá rõ ràng. Ở cả 3 môn Vật lý, Hóa học và Sinh học, nội dung câu nhận biết, thông hiểu khá đơn giản nhưng từ những câu vận dụng, vận dụng cao thì đòi hỏi thí sinh phải có nắm vững kiến thức và biết phân tích.

Trong quá trình học và luyện đề, em thường đạt điểm 9 trở lên. Nhưng với bài thi hôm nay, em dự đoán mình chỉ chắc chắc được 7, 8 điểm”, Thục Anh chia sẻ.

Trần Đặng Phong Huy (học sinh trường Trung học phổ thông Nhân Chính) cho biết: “Đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên năm nay có tính phân hóa rõ rệt.

Theo Huy, trong 3 môn thành phần của tổ hợp Khoa học tự nhiên, Hóa học là môn thi "khó nhằn" nhất:

"Vì em sẽ dùng điểm của ba môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh để xét tuyển vào đại học nên em tập trung ôn tập vào ba môn đó hơn so với những môn còn lại. Hóa học và Sinh học không phải là thế mạnh của em nên để hoàn thành cũng khá chật vật với em".

Đặng Phong Huy cho rằng mình làm đúng được 36 câu trong đề thi Vật lý năm nay. Ảnh: Doãn Nhàn

Đặng Phong Huy cho rằng mình làm đúng được 36 câu trong đề thi Vật lý năm nay. Ảnh: Doãn Nhàn

Là thí sinh có thế mạnh với môn Vật Lý tuy nhiên Huy cũng không dám chắc mình sẽ đúng tất cả các câu trong bài:

"Vật lý là thế mạnh của em, tuy nhiên em cũng gặp một số câu khá rắc rối, đặc biệt phần điện xoay chiều có vẻ khá “khó nhằn”. Em nghĩ mình làm đúng được 36 câu trong đề thi Vật lý năm nay”.

Các câu phân hóa điểm cao có độ khó hơn các năm trước

Cũng đánh giá đề thi có tính phân loại cao, tuy nhiên Lê Đỗ Hoàng (học sinh trường Trung học phổ thông Nhân Chính) khá tự tin với bài thi của mình. Hoàng cho biết:

“Em thấy đề Khoa học tự nhiên năm nay vừa sức, so với đề năm ngoái những câu phân hóa cao để đạt từ 8.5-10 thì ở mức độ khó hơn. Còn để đạt đến điểm 8 thì chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản cùng sự cẩn thận trong khi làm bài là đã có thể dễ dàng đạt được điểm số này.

Bản thân em định đi du học và trước kì thi này, em cũng có nộp chứng chỉ IELTS đến các trường đại học để xét tuyển. Cũng mới đây thôi, em đã nhận được kết quả đỗ vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chính vì vậy bản thân cũng không cảm thấy áp lực, em đi thi với tinh thần vô cùng thoải mái".

Phần thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên sáng nay cũng là những môn thi cuối cùng của Lê Đỗ Hoàng. Ảnh: Châu Giang

Phần thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên sáng nay cũng là những môn thi cuối cùng của Lê Đỗ Hoàng. Ảnh: Châu Giang

Phần thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên sáng nay cũng là những môn thi cuối cùng của Hoàng. Vì có chứng chỉ IELTS nên chiều nay Hoàng sẽ không phải tham gia thi môn thi Tiếng Anh.

Đúng 10 giờ 25 phút, thí sinh chính thức kết thúc bài thi môn tổ hợp. Năm nay, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, có 319.676 (chiếm 31,94% so với tổng số đăng ký dự thi) thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thành bài thi Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022. Ảnh: Doãn Nhàn

Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thành bài thi Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022. Ảnh: Doãn Nhàn

Doãn Nhàn - Châu Giang - Ngọc Mai