“Nước mía 0 đồng”, "thuê nhà trọ 0 đồng" đồng hành cùng sĩ tử cả mùa thi

08/07/2022 09:27
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều mô hình mới, cách làm hay của đội thanh niên tình nguyện đã và đang được triển khai sôi nổi, hiệu quả, sáng tạo.

Sáng tạo mô hình “Nước mía 0 đồng”

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thành đoàn Thành phố Hà Nội về đồng loạt ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đợt 2, bên cạnh làm tốt nhiệm vụ chung là chuẩn bị cho kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, nhiều hoạt động tình nguyện gắn với những mô hình sáng tạo, cách làm mới, thiết thực.

Đơn cử, mô hình “Nước mía 0 đồng” của điểm thi tại Trường Trung học cơ sở Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) được áp dụng đã tạo ra những hiệu ứng tích cực trong ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đầu tiên.

Mô hình “Nước mía 0 đồng” là cách làm mới, sáng tạo được ứng dụng tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mô hình “Nước mía 0 đồng” là cách làm mới, sáng tạo được ứng dụng tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về mô hình này, anh Phạm Đức Phương, Bí thư Đoàn xã Minh Tân cho biết, ý tưởng xay nước mía để phục vụ cho thí sinh, phụ huynh, lực lượng tham gia tình nguyện được Đoàn xã chịu trách nhiệm triển khai. Bằng sự vận động tích cực, các nhà hảo tâm đã nhiệt tình quyên góp 1 chiếc máy ép nước mía mới, cùng hàng trăm cây mía, đá viên, cốc nhựa, ống hút…

Đoàn viên thanh niên chuẩn bị nước mía phục vụ thí sinh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoàn viên thanh niên chuẩn bị nước mía phục vụ thí sinh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thực tế, mô hình này đã được thí điểm trong đợt 1 ra quân chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ kỳ thi vào lớp 10. Song, đợt đó hiệu quả không được như ý vì nước mía ngọt quá, đặc quá, khó uống.

Tiếp thu những ý kiến phản hồi của phụ huynh trước đó, đợt này, đội tình nguyện đã có những điều chỉnh về cách pha chế như cân bằng lượng đường, đá, nước cốt mía để mang đến những cốc nước mía ngon, mát, an toàn, phục vụ tốt nhất cho thí sinh, phụ huynh.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, ngoài cấp phát nước lọc, nước ngọt, các loại bánh, kẹo thông thường cho thí sinh, đội tình nguyện đã tiến hành ép nước mía, đảm bảo chất lượng sạch sẽ, an toàn, tặng miễn phí cho các sĩ tử, phục vụ phụ huynh trong thời gian chờ các con làm bài thi dưới thời tiết oi bức của ngày hè.

Đã có hàng trăm cốc nước mía miễn phí được đến tay thí sinh và phụ huynh trong ngày thi đầu tiên”, anh Phạm Đức Phương nói.

Thí sinh nhận nước mía miễn phí sau khi ra khỏi phòng thi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thí sinh nhận nước mía miễn phí sau khi ra khỏi phòng thi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Một cốc nước mía tuy đơn giản nhưng lại mang đến niềm vui, là hiện thân của sự sẻ chia, khích lệ tinh thần các sĩ tử như chúng em lạc quan, hoàn thành tốt kỳ thi”, vừa nhận cốc nước miễn phí từ tình nguyện viên, Phạm Thế Bảo - học sinh Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) tâm sự.

Tận tình bố trí chỗ nghỉ, suất ăn miễn phí cho thí sinh, phụ huynh

Chia sẻ với phóng tiên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Phạm Anh Tuấn, Bí thư Huyện đoàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đợt 2 diễn ra trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường, ít nhiều sẽ khiến thí sinh, phụ huynh cảm thấy khó chịu, tăng thêm sự lo lắng, hồi hộp.

Các điểm thi cách xa nhau cũng đã gây nhiều khó khăn cho thí sinh, nhất là điểm Trường Trung học cơ sở Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Thực tế, có thí sinh đã phải di chuyển 30km mới đến điểm thi này. Chính vì vậy, số lượng thí sinh và người nhà có nhu cầu ở lại nghỉ trưa rất cao.

Cán bộ đoàn cấp phát cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà ở xa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cán bộ đoàn cấp phát cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà ở xa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chung tay giải quyết “bài toán” này, các tổ chức đoàn cơ sở đã nhanh chóng lập kế hoạch vận động nhà dân, trường học, mẫu giáo lân cận, gần địa điểm thi, để làm chỗ nghỉ ngơi qua trưa, đồng thời cung cấp bữa ăn miễn phí, đảm bảo đủ dưỡng chất cho thí sinh và người thân nhà xa, có nhu cầu đi lại.

“Mong muốn hỗ trợ các thí sinh có kỳ thi hiệu quả nhất, đoàn viên, thanh niên trong xã đã chia nhau đến nhà vận động người dân cho thuê nhà trọ với giá…0 đồng. Theo danh sách tổng hợp được cho thấy, riêng điểm xã Minh Tân đã có đến trên 50 trường hợp học sinh, phụ huynh đăng ký ở lại nghỉ trưa”, anh Phạm Đức Phương, Bí thư Đoàn xã Minh Tân chia sẻ.

Khung cảnh một nhà dân được Đoàn xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vận động “cho thuê” với giá… 0 đồng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khung cảnh một nhà dân được Đoàn xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vận động “cho thuê” với giá… 0 đồng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Với tinh thần “mỗi đoàn viên thanh niên là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chiến dịch tiếp sức mùa thi”, còn nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện triển khai và đã cho thấy hiệu quả tích cực, khả quan.

Hy vọng tổ chức đoàn tiếp tục phát huy tinh thần năng động sáng tạo, hiện đại, phù hợp tình hình đặc điểm địa phương để góp sức mình vào sự thành công chung của kỳ thi.

Ban chấp hành Huyện đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện hết sức giúp đoàn cơ sở thực hiện các ý tưởng một cách khoa học, hiệu quả nhất, xây dựng khối tổ chức Đoàn tiên tiến, đoàn kết, vững mạnh”, anh Phạm Anh Tuấn, Bí thư Huyện đoàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) bày tỏ kỳ vọng.

Chiến dịch “Ô xanh tình nguyện” nhận được nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chiến dịch “Ô xanh tình nguyện” nhận được nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong hoạt động ra quân chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” đợt 2, ngoài mô hình “Nước mía 0 đồng” thì còn có các cách làm mới, sáng tạo khác tiếp tục nhận được hưởng ứng nhiệt tình từ phía thí sinh, phụ huynh như “Ô xanh tình nguyện”, “Hành lang an toàn”…

Có thể thấy, để kỳ thi diễn ra suôn sẻ, thành công thì sự xuất hiện của những “áo xanh tình nguyện” tiên phong gắn với tinh thần trách nhiệm cao nhất đã và đang kịp thời hỗ trợ kỳ thi diễn ra an toàn, đồng thời, góp phần “nối dài” thêm truyền thống xung kích, đi đầu của thanh niên Thủ đô.

Ngọc Mai