Điệu đà móng tay xinh ngày cuối hè

31/07/2012 07:00
Giang Nam (Theo QQ)
(GDVN) - Làm đẹp cho tay xinh với những kiểu móng tay sành điệu và cá tính cho mùa hè này.
Kiểu 1: Kiểu móng ngựa vằn.
Kiểu 1: Kiểu móng ngựa vằn.
Bước 1, dùng sơn móng màu trắng đục sơn đều lên đầu ngón tay.
Bước 1, dùng sơn móng màu trắng đục sơn đều lên đầu ngón tay.
Sau đó dùng bút kẻ móng vẽ những đường sọc ngang lên lớp sơn màu trắng.
Sau đó dùng bút kẻ móng vẽ những đường sọc ngang lên lớp sơn màu trắng.
Bạn có thê tùy ý lựa chọn vẽ ngang hoặc vẽ chéo.
Bạn có thê tùy ý lựa chọn vẽ ngang hoặc vẽ chéo.
Chú ý không nên để sơn móng lem ra ngoài móng tay vì sẽ rất làm mất thẩm mỹ.
Chú ý không nên để sơn móng lem ra ngoài móng tay vì sẽ rất làm mất thẩm mỹ.
Kiểu 2: Màu móng nổi bật.
Kiểu 2: Màu móng nổi bật.
Nếu bạn thích nổi bật thì hãy sẵn sàng với kiểu móng thứ hai này nhé. Chuẩn bị một lọ sơn móng màu đen và sơn đều lên đầu móng tay.
Nếu bạn thích nổi bật thì hãy sẵn sàng với kiểu móng thứ hai này nhé. Chuẩn bị một lọ sơn móng màu đen và sơn đều lên đầu móng tay.
Sau đó sử dụng màu nâu, xanh da trời, xanh lá cây....tùy theo sở thích của bạn để sơn chồng lên nền móng màu đen vừa sơn xong.
Sau đó sử dụng màu nâu, xanh da trời, xanh lá cây....tùy theo sở thích của bạn để sơn chồng lên nền móng màu đen vừa sơn xong.
Chú ý màu sơn sau không sơn hết diện tích móng tay, mà chỉ sơn một phần với chiều dài so le nhau.
Chú ý màu sơn sau không sơn hết diện tích móng tay, mà chỉ sơn một phần với chiều dài so le nhau.
Tốt nhất là bạn nên chọn những màu trái ngược lại với màu đen như màu xanh, vàng, nâu...Chúc bạn thành công.
Tốt nhất là bạn nên chọn những màu trái ngược lại với màu đen như màu xanh, vàng, nâu...Chúc bạn thành công.
Giang Nam (Theo QQ)