Chương trình tiên tiến i-Hons ngành Kinh doanh Quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh được Trường Đại học Ngoại thương hợp tác với Đại học Queensland (top 40 thế giới theo QS 2024) xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Với mục tiêu tăng cường gắn kết thực tiễn từ các chuyên gia nước ngoài có nhiều kinh nghiệm quốc tế, trong khuôn khổ học phần “Cross-Culture in International Business”, chương trình đã triển khai chuỗi ba buổi đồng giảng (co-teaching) đặc biệt với sự tham gia của ông Christopher Morley - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.

Các buổi học có sự đồng hành của Tiến sĩ Hoàng Anh Duy - Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ, Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), đồng thời là giảng viên phụ trách môn học và bà Hiền Lê - Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Đại sứ quán Úc.

ftu1.jpg
Chuỗi hoạt động đồng giảng với mục tiêu gắn kết kiến thức thực tiễn từ chia sẻ của các chuyên gia nước ngoài vào môn học cho sinh viên chương trình tiên tiến i-Hons.

Chuỗi các buổi đồng giảng đã đi sâu vào ba chủ đề trọng tâm gồm: Giao tiếp đa văn hóa, Đàm phán đa văn hóa và Lãnh đạo trong bối cảnh đa văn hóa. Ông Christopher Morley đã đưa ra rất nhiều thông tin hữu ích từ những kiến thức và trải nghiệm thực tiễn của ông qua quá trình công tác của mình, từ sự khác biệt văn hóa trong hoạt động kinh doanh và giao tiếp toàn cầu, phong cách đàm phán điển hình theo từng quốc gia, tới sự vận hành của các mô hình lãnh đạo trong từng nền văn hóa.

ftu2.jpg
Ông Christopher Morley - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Ảnh: NTCC.

Những chia sẻ thực tiễn về sự khác biệt về văn hóa của ông Christopher Morley đã góp phần thêm các góc nhìn về nghề nghiệp quốc tế mà chương trình với sự hỗ trợ của Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Queensland đang triển khai. Hai trường đã có chuỗi chia sẻ về nghề nghiệp (Career talks) với sự tham gia của các chuyên gia, người học, cũng như các thành viên thuộc mạng lưới cựu người học của Đại học Queensland cho sinh viên chương trình tiên tiến i-Hons về những yêu cầu của nhà tuyển dụng, các cơ hội công việc, đặc điểm thị trường lao động ở nước Úc và những khác biệt với Việt Nam.

Bên cạnh đó, những khác biệt về văn hóa cũng là những điểm quan trọng mà các bạn sinh viên chương trình tiên tiến i-Hons cần lưu ý khi xây dựng và triển khai các ý tưởng kinh doanh, đổi mới sáng tạo. Điều này được thể hiện rõ trong hoạt động Vietnam - Australia Student Business Exchange khi sinh viên chương trình tiên tiến i-Hons cùng với đoàn sinh viên và giảng viên từ Đại học Queensland đưa ra các ý tưởng kinh doanh chung.

Các bạn sinh viên cũng đã nghiên cứu sâu về đặc điểm và văn hóa tiêu dùng của các khách hàng Việt Nam khi triển khai dự án start-up (khởi nghiệp) phát triển và kinh doanh sản phẩm trong khuôn khổ cuộc thi FTU-UQ i-Hons Business Competition: From ideation to impact.

ftu3.jpg
Với những câu chuyện thực tiễn từ môi trường đa quốc gia, ông Christopher Morley nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng, khiêm tốn và thấu hiểu trong giao tiếp đa văn hóa. Ảnh: NTCC.

Kết thúc chuỗi ba buổi đồng giảng của ông Christopher Morley, về phía lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương có sự hiện diện của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Đinh Kiên - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hoa - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, đơn vị phụ trách chuyên môn của chương trình tiên tiến i-Hons; Tiến sĩ Cao Thị Hồng Vinh - Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế cùng các thầy cô đến từ Ban Thực hiện và Phát triển chương trình tiên tiến i-Hons.

ftu4.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NTCC.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương đã gửi lời cảm ơn về sự đồng hành của ông Christopher Morley nói riêng và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam nói chung trong việc thực hiện các buổi đồng giảng đối với chương trình tiên tiến i-Hons. Sự tham gia của ông Christopher Morley đóng góp không nhỏ vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, tích hợp yếu tố thực tiễn quốc tế vào chương trình đào tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên trong môi trường toàn cầu hóa.

Một số hình ảnh khác tại chương trình

ftu5.jpg
ftu6.jpg
ftu7.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương trao tặng cho ông Chris Morley và bà Hiền Lê, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam món quà kỷ niệm mang đậm dấu ấn Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NTCC.
ftu8.jpg
Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các chuyên gia đồng hành trong ba buổi đồng giảng tại Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NTCC.
ftu9.jpg
ftu10.jpg
ftu11.jpg
Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hào hứng tham gia thảo luận, học tập trong ba buổi đồng giảng. Ảnh: NTCC.
An Vy