Tàu cá có 13 thuyền viên đang gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

03/10/2013 07:35
Tấn Tài
(GDVN) - Tàu cá BĐ 96950TS có 13 lao động do ông Huỳnh Thế Giới làm thuyền trưởng đã gặp sự cố bị gãy trục láp ở Trường Sa cách cửa biển Quy Nhơn 324 hải lý về hướng Đông Nam.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định vào ngày 2.10, bà Nguyễn Thị Giành (ở thôn Thiện Đức Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) đã gửi đơn đề nghị Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, các cơ quan chức năng cứu hộ, cứu nạn tàu cá BĐ 96950TS do bà làm chủ bị nạn trên vùng biển Trường Sa.

Khi gặp nạn, tàu cá BĐ 96950TS có 13 lao động do ông Huỳnh Thế Giới (SN 1952, ở cùng địa chỉ trên) làm chủ kiêm thuyền trưởng, khi đang hành nghề lưới vây trên vùng biển Trường Sa cách cửa biển Quy Nhơn 324 hải lý về hướng Đông Nam thì bị gãy trục láp, hiện tàu đang trôi tự do trên biển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP; đồng thời chỉ đạo các đai trực canh BĐBP tỉnh liên lạc, theo dõi và thông báo cho các phương tiện đang hoạt động khu vực gần đó đến hỗ trợ, giúp đỡ tàu bị nạn.

Tấn Tài