Nhiều bài tập lớp 1, 2 đánh đố học sinh, làm khó phụ huynh

22/11/2018 08:10
Phan Tuyết
(GDVN) - Có lẽ do mệt mỏi nên có phụ huynh nổi nóng “Hết cái yêu cầu trẻ làm rồi hay sao mà hành cả phụ huynh?”.

LTS: Cho rằng, nhiều bài tập lớp 1, 2 hiện nay đang đánh đố học sinh, làm khó phụ huynh, tác giả Phan Tuyết đã có bài viết chia sẻ.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền một bài tập “nối chữ với chữ rồi viết lại câu” dành cho học sinh lớp 1 được nhiều người lớn chế tác để gây cười và không ít lời bình phẩm làm mất hình ảnh của người giáo viên.

Đề bài cho:

Bể cá                                yêu cô giáo

Bố                                    đầy rêu

Bà                                    đi câu cá

Bé                                    khâu áo

Nếu nối “Bể cá” với “đầy rêu”, “Bà” với “khâu vá”. Mục đích của bài tập buộc học sinh phải nối “Bố” với “đi câu cá” và “Bé” với “yêu cô giáo”.

Thế nên nếu có em nào nối “Bé” với “đi câu cá” dù đúng thì giáo viên vẫn phải sửa. Bởi, không thế chỉ còn câu “Bố” nối với “yêu cô giáo” sẽ thế nào?

Nhìn vào bài tập này, dân mạng đã được phen cười nghiêng ngả và chẳng tránh khỏi những lời đùa cợt quá khiếm nhã.

Hay trong chương trình lớp 2 (sách VNEN) ở phần bài tập ứng dụng (bài tập về nhà) đã yêu cầu: Hãy dùng cân để cân rồi điền vào chỗ chấm:

a/ Em cân nặng…kg

b/ Anh/chị (hay em của em) cân nặng…kg

Đã có không ít phụ huynh gọi đến giáo viên thắc mắc “nhà tôi làm gì có sẵn cân để cân cho biết ai nặng bao nhiêu?

Giải thích rồi nhưng con không chịu bảo nếu không làm mai lên cô sẽ phạt. Giờ cô nói một tiếng cho cháu yên tâm”.

Có phụ huynh nói rằng vì bị con làm khó nên dù bận cũng phải chở con ra ngoài cửa hàng để cân nhờ.

Có lẽ do mệt mỏi nên có phụ huynh nổi nóng “Hết cái yêu cầu trẻ làm rồi hay sao mà hành cả phụ huynh?”.

Một bài tập ứng dụng khác của học sinh lớp 2 cũng làm khó phụ huynh. Mẹ của em Hoàng Tiên gọi điện nói rằng: “Đề yêu cầu: nêu bài toán ít hơn theo tóm tắt rồi giải”.

Thế nhưng đề bài lại cho mẹ 29 tuổi, bà nhiều mẹ 23 tuổi. Hỏi bà bao nhiêu tuổi?

Vợ chồng tôi giảng cho cháu đây là bài toán nhiều hơn nhưng con không chịu vì đề yêu cầu nêu bài toán ít hơn.

Thế nhưng nhìn đề ra như thế chúng tôi sao có thể giảng cho cháu đó là bài toán ít hơn?

Những lỗi sai này đã có từ sách giáo khoa hiện hành, sao qua sách VNEN vẫn để nguyên như thế.

Sách giáo khoa VNEN đã chỉnh sửa nhiều lần nhưng những lỗi sai trầm trọng về kiến thức như thế vẫn cứ y nguyên từ năm này đến năm khác. 

Hy vọng những nhà làm sách chương trình mới cần thận trọng nhiều hơn nữa để không còn những bài tập đánh đố học sinh, làm khó phụ huynh và gây nhiều phiền toái cho các thầy cô giáo.

Phan Tuyết