"Đội mưa" xem sinh viên Bách khoa trình diễn các sản phẩm công nghệ

19/12/2022 06:31
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những sản phẩm công nghệ ra đời dựa vào sự nghiên cứu, tìm tòi của các sinh viên đã được ban tổ chức đánh giá cao.

Ngày 18/12, tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng triển khai “hội nghị Khoa học và triển lãm các sản phẩm công nghệ (BKDN Techshow) của học sinh, sinh viên năm học 2022-2023”.

Triển lãm năm nay trưng bày 80 sản phẩm công nghệ và 60 Posters đăng ký tham gia triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩm của các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học.

Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là cơ hội tốt, để sinh viên nhà trường trình diễn các sản phẩm nghiên cứu của mình, chia sẻ các ý tưởng, kỹ năng, kinh nghiệm nghiên cứu.

Năm nay, học sinh các trường trung học phổ thông cũng tham gia triển lãm với các sản phẩm công nghệ đa dạng và đã mang dự thi tại các cuộc thi khoa học công nghệ lớn của Đà Nẵng dành cho học sinh.

Điển hình như đề tài “Nghiên cứu sàng lọc sớm khả năng mắc hội chứng khó đọc ở trẻ em và xây dựng hệ thống hỗ trợ” của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng);

Đề tài “Gương thông minh tích hợp công nghệ theo dõi sức khoẻ” của học sinh trường chuyên Lê Thánh Tông (Quảng Nam).

Các đề tài được học sinh, sinh viên quan tâm tập trung vào các thiết bị, sản phẩm phục vụ hoạt động khởi nghiệp, phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hướng nghiên cứu về công nghiệp 4.0, Thành phố thông minh...

Dưới đây là một số hình ảnh về các sản phẩm công nghệ độc đáo của sinh viên, học sinh được trưng bày tại triển lãm:

Triển lãm BKDN Techshow nhằm nỗ lực triển khai các hoạt động STEM vào chương trình giáo dục phổ thông nhằm gắn kết nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học.

Triển lãm BKDN Techshow nhằm nỗ lực triển khai các hoạt động STEM vào chương trình giáo dục phổ thông nhằm gắn kết nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học.

Theo ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, BKDN Techshow chuẩn bị cho học sinh trung học phổ thông các kiến thức về tư duy sáng tạo Khoa học Công nghệ để giải quyết các vấn đề trong đời sống và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Theo ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, BKDN Techshow chuẩn bị cho học sinh trung học phổ thông các kiến thức về tư duy sáng tạo Khoa học Công nghệ để giải quyết các vấn đề trong đời sống và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Đồng thời, Hội nghị năm nay tiếp tục là cầu nối giữa giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Bách khoa và học sinh các Trường trung học phổ thông, là cơ hội để giao lưu học hỏi kiến thức mới nhằm lan tỏa và hun đúc niềm đam mê với Khoa học Công nghệ đến với học sinh trung học phổ thông.

Đồng thời, Hội nghị năm nay tiếp tục là cầu nối giữa giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Bách khoa và học sinh các Trường trung học phổ thông, là cơ hội để giao lưu học hỏi kiến thức mới nhằm lan tỏa và hun đúc niềm đam mê với Khoa học Công nghệ đến với học sinh trung học phổ thông.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thì hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ và sinh viên trong thời gian gần đây đã có những chuyển biến mạnh mẽ với nhiều nghiên cứu có giá trị khoa học cao được công bố trên nhiều tạp chí có uy tín trong và ngoài nước.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thì hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ và sinh viên trong thời gian gần đây đã có những chuyển biến mạnh mẽ với nhiều nghiên cứu có giá trị khoa học cao được công bố trên nhiều tạp chí có uy tín trong và ngoài nước.

Phần lớn sản phẩm của các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học đều có tính ứng dụng, thực tiễn cao, đáp ứng các yêu cầu triển khai sản xuất, chuyển giao và khởi nghiệp cùng với các đề tài có hàm lượng khoa học cao giúp cho các sinh viên thỏa mãn niềm vui sáng tạo của mình.

Phần lớn sản phẩm của các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học đều có tính ứng dụng, thực tiễn cao, đáp ứng các yêu cầu triển khai sản xuất, chuyển giao và khởi nghiệp cùng với các đề tài có hàm lượng khoa học cao giúp cho các sinh viên thỏa mãn niềm vui sáng tạo của mình.

Phó giáo sư Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho hay, hoạt động khoa học nghiên cứu kh giúp cho các sinh viên hình thành tư duy và phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng được các yêu cầu của các nhà kỹ thuật, nhà khoa học trong quá trình hội nhập, cùng với sự thúc đấy ý tưởng tư duy sáng tạo, khởi nghiệp.

Phó giáo sư Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho hay, hoạt động khoa học nghiên cứu kh giúp cho các sinh viên hình thành tư duy và phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng được các yêu cầu của các nhà kỹ thuật, nhà khoa học trong quá trình hội nhập, cùng với sự thúc đấy ý tưởng tư duy sáng tạo, khởi nghiệp.

Mô hình xe ô tô điện tự hành trong khuôn viên du lịch do sinh viên Khoa cơ khí giao thông thiết kế, chế tạo.

Mô hình xe ô tô điện tự hành trong khuôn viên du lịch do sinh viên Khoa cơ khí giao thông thiết kế, chế tạo.

Đây là sản phẩm có tình ứng dụng thực tế cao và có thể sản xuất thương mại nếu được đầu tư.

Đây là sản phẩm có tình ứng dụng thực tế cao và có thể sản xuất thương mại nếu được đầu tư.

Một sản phẩm độc đáo khác được trưng bày tại triển lãm BKDN Techshow là mô hình nghiên cứu sản xuất than hoạt tính từ vỏ trấu của khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh.

Một sản phẩm độc đáo khác được trưng bày tại triển lãm BKDN Techshow là mô hình nghiên cứu sản xuất than hoạt tính từ vỏ trấu của khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh.

Theo thầy Lâm thì nhiều đề tài của sinh viên được doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu và doanh nghiệp hỗ trợ về kinh phí, linh kiện, thiết bị, vật tư, phần mềm nghiên cứu,... Có những sản phẩm được doanh nghiệp tài trợ lên đến hàng trăm triệu.

Theo thầy Lâm thì nhiều đề tài của sinh viên được doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu và doanh nghiệp hỗ trợ về kinh phí, linh kiện, thiết bị, vật tư, phần mềm nghiên cứu,... Có những sản phẩm được doanh nghiệp tài trợ lên đến hàng trăm triệu.

Trong năm học 2022-2023, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã triển khai 333 đề tài sinh viên Nghiên cứu Khoa học với sự tham gia của 838 sinh viên đến từ nhiều khóa học khác nhau.

Trong năm học 2022-2023, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã triển khai 333 đề tài sinh viên Nghiên cứu Khoa học với sự tham gia của 838 sinh viên đến từ nhiều khóa học khác nhau.

Triển lãm Công nghệ của sinh viên trường Đại học Bách khoa – BKDN Techshow đã trở thành một truyền thống, một sản phẩm mang tính đặc trưng riêng biệt của trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng so với các trường Đại học khác trong khu vực.

Triển lãm Công nghệ của sinh viên trường Đại học Bách khoa – BKDN Techshow đã trở thành một truyền thống, một sản phẩm mang tính đặc trưng riêng biệt của trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng so với các trường Đại học khác trong khu vực.

Sinh viên, học sinh các trường trung học phổ thông hào hứng khi tham quan các mô hình trưng bày tại triển lãm.
Sinh viên, học sinh các trường trung học phổ thông hào hứng khi tham quan các mô hình trưng bày tại triển lãm.
Mỗi sản phẩm công nghệ ra đời là một quá trình tìm tòi, nghiên cứu không biết mệt mỏi của những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: AN
Mỗi sản phẩm công nghệ ra đời là một quá trình tìm tòi, nghiên cứu không biết mệt mỏi của những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: AN
AN NGUYÊN