Có nơi đề lớp 10 in mờ, thi tốt nghiệp không phó thác toàn bộ vào trang thiết bị

15/06/2023 13:29
Nguyên Phương
GDVN- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị, bên cạnh việc đầu tư thiết bị, thì yếu tố con người trong công tác kiểm tra cũng cần phải được lưu tâm.

Sáng ngày 15/6, Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã tổ chức Hội nghị với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh/thành phố.

Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 chia sẻ, Hội nghị được tổ chức nhằm rà soát, đánh giá những công việc đã chuẩn bị để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đồng thời thảo luận, thống nhất những nội dung trọng tâm trong thời gian tới, để hướng tới kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và hiệu quả.

Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đây là những công việc hệ trọng, kỳ thi diễn ra trong phạm vi toàn quốc, quy mô lớn, tính chất quan trọng, vừa đánh giá kết quả học sinh sau 12 năm học, vừa là tiêu chí để xét tuyển học sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Vì vậy, công tác chuẩn bị kỳ thi phải được thực hiện hết sức nghiêm túc.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Hội nghị được tổ chức thời điểm này là cần thiết, các yêu cầu, quy định cần được quán triệt thực hiện nghiêm túc, các công việc cần chuẩn bị chu đáo.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, kỳ vọng lãnh đạo các tỉnh/thành phố trên cả nước – với vai trò trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức trên quy mô toàn quốc, cấp tỉnh đã được quy định rõ về trách nhiệm, quyền hạn, lãnh đạo các tỉnh/thành phố đã trách nhiệm lại càng trách nhiệm hơn.

Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm việc với một số địa phương về công việc chuẩn bị cho kỳ thi, và qua báo cáo của các địa phương, thấy rằng, tất cả các tỉnh/thành phố trong cả nước đã rất tích cực, các Ban chỉ đạo đã có kế hoạch thực hiện các công việc, công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Bộ đánh giá cao khi nhiều tỉnh thành triển khai công việc với sự thận trọng cao, có sự chuẩn bị theo yêu cầu riêng của địa phương ngoài yêu cầu chung của Bộ.

Bộ trưởng lưu ý, còn hơn 1 tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi, Ban chỉ đạo các cấp nên rà soát các công việc, cần bám chắc theo các yêu cầu trong Chỉ thị 17 ngày 29/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Hoạt động phối hợp của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh với Ban chỉ đạo thi quốc gia cần có sự thống nhất, kết nối thông suốt, tránh xảy ra sai sót trong công việc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý Ban chỉ đạo thi các địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm, tổ chức thành công kỳ thi. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý Ban chỉ đạo thi các địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm, tổ chức thành công kỳ thi. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban chỉ đạo của các địa phương cần có sự ưu tiên cho công tác chuẩn bị kỳ thi, nhất là về phương diện kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ kỳ thi này. Phòng trường hợp trang thiết bị không đủ tốt, các địa phương phải rút kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của một thành phố mà đề in bị mờ, kéo theo phát sinh nhiều việc phải xử lý.

Đặc biệt, việc chuẩn bị, tổ chức thi không được phó thác hoàn toàn vào trang thiết bị, cần có sự kiểm tra chu đáo, cẩn thận, vì bên cạnh đầu tư thiết bị thì yếu tố con người trong công tác kiểm tra cũng vô cùng quan trọng.

Về công tác tập huấn cho cán bộ coi thi và các công việc, các tỉnh/thành phố đã triển khai khá chu đáo, thời gian tới, cần tiếp tục rà soát để các công việc được thông suốt, đầy đủ.

Công việc in sao đề thi, vận chuyển đề thi, các công việc bảo quản, vận chuyển, giao nộp bài thi, các tỉnh, thành phố cần có các phương án, đề phòng những trường hợp thời tiết bất thường, hay thiên tai có thể xảy ra.

Công tác phòng chống cháy nổ cũng cần được coi trọng, đặc biệt tại các khu vực in sao đề thi, chấm thi cần chú ý.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ cũng đã làm việc với ngành điện về việc cung cấp điện trong quá trình tổ chức thi, các địa phương cũng cần làm việc với đơn vị cung cấp điện, trong thời gian tổ chức thi, khu vực in sao đề thi, chấm thi cần ưu tiên không cắt điện.

Công tác thông tin truyền thông cũng cần đảm bảo thông suốt theo ngành dọc về hoạt động chỉ đạo, ban chỉ đạo các địa phương cũng cần có kế hoạch thông tin đầy đủ, kịp thời đến các đối tượng trong Nhân dân về những thông tin liên quan đến kỳ thi, để đảm bảo tổ chức kỳ thi thành công.

Các ban chỉ đạo của các địa phương nếu còn vướng mắc cần trao đổi kịp thời để Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Ban chỉ đạo cấp Quốc gia xử lý và giải đáp.

Bộ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Ban chỉ đạo cấp Quốc gia, thời gian qua đã điều hành được rất nhiều nội dung công việc. Bộ trưởng kỳ vọng, các đơn vị sẽ phối hợp với nhau, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trách nhiệm được giao trong thời gian diễn ra kỳ thi, chấm thi, công bố kết quả thi.

Nguyên Phương