ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao bằng tốt nghiệp cho 413 SV khoa Điện- Điện tử

24/07/2024 08:43
Đào Hiền
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Khoá học 2020 - 2024, khoa Điện - Điện tử có 413 sinh viên tốt nghiệp thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện- Điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá.

Ngày 23/7, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học chính quy năm 2024 đối với sinh viên khoa Điện - Điện tử. Buổi lễ được tổ chức tại cơ sở Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo; Thạc sĩ Lưu Văn Tân - Phó phòng Đào tạo; Thạc sĩ Trần Văn Chương - Trưởng phòng công tác sinh viên; Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dương - Trưởng phòng Hành chính quản trị và Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thắng - Trưởng khoa Điện - Điện tử cùng một số cán bộ, giảng viên của trường.

Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của 413 tân kỹ sư khoa Điện - Điện tử và các quý phụ huynh cùng một số đơn vị báo chí truyền thông.

IMG_9766.JPG
Toàn cảnh Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học chính quy năm 2024 đối với sinh viên khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Ảnh: Đào Hiền

Năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ghi nhận 2836 sinh viên trúng tuyển. Tính đến nay, sau 4 năm học tập và rèn luyện, các sinh viên K18 khóa học 2020 - 2024 của nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và được nhận bằng tốt nghiệp chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới.

Đối với khoa Điện - Điện tử, trường ghi nhận 413 sinh viên đại học chính quy K18 được tốt nghiệp thuộc các ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá. Theo đó, lễ tốt nghiệp không chỉ là sự kiện đánh dấu một chặng đường ý nghĩa của sinh viên mà còn là minh chứng cho những nỗ lực, kết quả và thành tựu trong quá trình đào tạo của nhà trường.

Báo cáo kết quả đào tạo khóa học 2020 - 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Thạc sĩ Lưu Văn Tân - Phó phòng Đào tạo trường cho biết, năm 2020, tổng số sinh viên trúng tuyển của trường là 2836 sinh viên cho 18 ngành đào tạo. Dựa trên những điều kiện có sẵn, nhà trường tiếp tục phát huy chất lượng đào tạo qua việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giảng dạy. Theo đó, hệ thống phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm được trường ưu tiên bố trí, trang bị những thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác dạy học và nghiên cứu của sinh viên.

Về đội ngũ giảng viên giảng dạy các học phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành đều là những nhà khoa học có uy tín. Trong đó, một số giảng viên là những nhà khoa học đầu ngành trong nước.

Bên cạnh đó, trường chủ trương xây dựng kế hoạch và tiến độ giảng dạy một cách khoa học, linh hoạt theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Việc tổ chức, đánh giá được thực hiện một cách khách quan, chính xác, công bằng, phân loại được trình độ của người học và công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Về phía người học, thầy Tân nhận xét hầu hết các sinh viên đều có ý thức học tập tốt, biết tận dụng những điều kiện thuận lợi mà nhà trường đã tạo ra, tích cực học tập và tham gia đầy đủ các hoạt động tại trường. Trong quá trình đào tạo, nhiều sinh viên đã thể hiện năng lực tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các vấn đề. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều sinh viên dù chưa nhận bằng tốt nghiệp nhưng đã được nhiều doanh nghiệp, công ty chiêu mộ với mức lương tốt và đãi ngộ hấp dẫn.

Song song với những thuận lợi đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cũng phải đối mặt với một số khó khăn nhất định.

Theo chia sẻ từ Thạc sĩ Lưu Văn Tân, đại dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên K18 trong những năm đầu. Trong bối cảnh đó, nhà trường đã áp dụng linh hoạt thời khóa biểu học tập trực tiếp, trực tuyến trên cơ sở đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả giảng viên và sinh viên.

Tổng kết quá trình đào tạo khóa học 2020 - 2024, nhà trường ghi nhận những mặt tích cực và hạn chế đã và đang tồn tại. Theo đó, năm học 2024, trường sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế và điểm mạnh của mình. Bên cạnh đó, tích cực khắc phục những hạn chế thông qua việc đổi mới phương pháp đào tạo, phương pháp tổ chức quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

“Thành tích học tập của sinh viên ngày hôm nay không chỉ là nỗ lực, sự cố gắng của sinh viên trong 4 năm học mà còn là kết quả đào tạo các cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên của nhà trường, đặc biệt là sự chỉ đạo tận tâm của Đảng, uỷ, ban giám hiệu nhà trường trong suốt thời gian qua.

Với phương châm học suốt đời, học không ngừng nghỉ, coi đó là giải pháp và là mục tiêu, nền tảng phát triển bền vững, các tân kỹ sư phải không ngừng cố gắng bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng để thích nghi với sự thay đổi, phát triển chung của xã hội”, thầy Tân nhắn nhủ các tân kỹ sư.

Tại lễ tốt nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã dành sự tri ân và kính trọng đến các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ nhà trường, những người đồng hành trong mọi hoàn cảnh vì các thế hệ sinh viên.

Thầy chia sẻ rằng, để có được khoảnh khắc ý nghĩa như hôm nay, Nhà trường đánh giá cao sự đóng góp của các đơn vị, phòng ban chức năng, các thầy cô giáo vì đã không ngừng cống hiến, dìu dắt và truyền đạt kiến thức cho các em sinh viên trong các năm học vừa qua.

Nhờ sự tận tâm, tận tuỵ của các thầy cô trong mỗi bài giảng, mỗi giờ lên lớp đã trang bị cho các em một hành trang vững chắc để bắt đầu một chặng đường mới, giúp các em mang kiến thức của mình đóng góp cho xã hội, tạo ra những giá trị tích cực đóng góp cho đất nước.

IMG_9873.JPG
Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên phát biểu tại buổi lễ

Đối với các tân kỹ sư, thầy Quý nhắn nhủ thông điệp mang nhiều ý nghĩa. Theo đó, thầy hy vọng các bạn sẽ mang trên mình sự tự tin và tinh thần cống hiến để phục vụ đất nước, luôn ghi nhớ về thầy cô và nhà trường, giữ vững niềm tin, lòng đam mê với ngành nghề mình đã lựa chọn.

" Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá là những ngành quan trọng trong chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Do đó, những sinh viên tốt nghiệp ngày hôm nay sẽ đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của thời đại bởi trong tiến trình phát triển của đất nước sẽ rất cần đến những nguời có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng chuyên môn vững vàng.

Bên cạnh đó, nhà trường luôn mong muốn các thầy cô giáo sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, phát huy truyền thống 65 năm vẻ vang của nhà trường, tiếp tục truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sinh viên sau này", Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên bày tỏ.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:

IMG_9750 (1).JPG
Toàn cảnh hội trường thực hiện nghi thức Chào cờ
IMG_9745.JPG
IMG_9845.JPG
Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý trao bằng khen cho các tân kỹ sư
IMG_9837.JPG
IMG_9829.JPG
IMG_0653.JPG
IMG_9771.JPG
Các tân kỹ sư của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển 3.500 chỉ tiêu cho 22 ngành đào tạo. Theo đó, ở một số ngành học "hot", trường mở thêm các chuyên ngành mới, cụ thể như ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử với chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn; ngành Công nghệ Chế tạo máy mở thêm chuyên ngành Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp; ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử với chuyên ngành Robot và trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học và ngành Công nghệ hoá thực phẩm được nhà trường cấp học bổng tương đương 30% học phí trên toàn khoá học (cấp theo từng học kỳ) dành cho sinh viên trúng tuyển và nhập học trong năm 2024.

Hiện nay, trường đang đào tạo tại 03 cơ sở:

+ Cơ sở Khoái Châu: xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. ĐT: 0221.3.689.888

+ Cơ sở Mỹ Hào: phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. ĐT: 0221.3.689.555

+ Cơ sở Hải Dương: 68 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0221.3.689.333

Đào Hiền