ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sớm năm 2024

01/07/2024 16:38
Đào Hiền
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ở phương thức xét theo kết quả học tập Trung học phổ thông, ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Sư phạm công nghệ là các ngành có mức điểm cao nhất.

Ngày 1/7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện (xét tuyển sớm) theo một số phương thức xét tuyển cho 22 ngành/ chuyên ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

Theo đó, điểm trúng tuyển được tính trên tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển/hoặc điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển).

Bên cạnh đó thí sinh cần lưu ý, kết quả trúng tuyển sớm chưa phải là kết quả cuối cùng. Thí sinh trúng tuyển chính thức khi đáp ứng đủ 02 điều kiện bao gồm: Được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông 2024) và đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/07/2024.

Đối với thí sinh có nguyện vọng học ngành đã trúng tuyển sớm thì nên đăng ký đúng ngành trúng tuyển ở nguyện vọng 1.

Chi tiết điểm trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên như sau:

unnamed.png

Theo đó, dải điểm trúng tuyển dao động từ 21 - 28,5 điểm theo phương thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông (mã 200); 45 điểm theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) và 65 điểm theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA).

Ở phương thức xét tuyển dựa theo kết quả học tập trung học phổ thông (mã 200), ngành Sư phạm Tiếng Anh có mức điểm cao nhất là 28,5 điểm, điều kiện xét tuyển đi kèm là thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.

Kế tiếp đó là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với 27 điểm và ngành Sư phạm công nghệ 26,5 điểm. Các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm đều có chung mức điểm là 25.

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh 3.500 chỉ tiêu cho 22 ngành đào tạo. Bên cạnh đó, trường có 05 lớp sinh viên tài năng dành cho các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Theo đó, mỗi lớp có sĩ số từ 20 - 25 sinh viên, được giảng viên có trình độ cao là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trực tiếp giảng dạy. Đối với thí sinh tuyển thẳng sẽ được ưu tiên chọn đặc cách vào lớp sinh viên tài năng.

Bên cạnh các lớp tài năng, trường có 3 lớp được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các ngành Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện điện tử nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ đồng thời giúp thí sinh tiếp cận môi trường học tập quốc tế thuận lợi nhất.

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên dành 50 chỉ tiêu cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin tham gia chương trình 2+2 với Trường Đại học Sun Moon – Hàn Quốc (02 năm học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, 02 năm học tại Trường Đại học Sun Moon); chương trình thạc sỹ 3+2 với Đại học Công nghệ Minh Chí – Đài Loan (02 năm cuối học tại Đại học Công nghệ Minh Chí).

Bên cạnh đó là hàng loạt các chương trình liên kết quốc tế tại các nước Úc, Hàn Quốc, Đài Loan... Sinh viên học tập theo các chương trình này sẽ có cơ hội được cấp bằng đại học quốc tế cùng nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

Theo đánh giá của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) khảo sát đầu năm 2024 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, có hơn 90% sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo. Trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng.

Với 1 số ngành nghề như Công nghệ thông tin, Tự động hoá, Cơ điện tử, mức lương sinh viên có thể đạt được trên 15 triệu đồng/tháng.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là trường đào tạo đa ngành theo định hướng ứng dụng, đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn từ các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hiện trường có tổng cộng 412 giảng viên, trong đó là 146 giảng viên có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ.

Trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với hệ thống phòng học lý thuyết, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ tối đa nhu cầu dạy học và nghiên cứu của cán bộ giảng viên, sinh viên.

Địa chỉ 03 cơ sở đào tạo:

+ Cơ sở Khoái Châu: xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. ĐT: 0221.3.689.888

+ Cơ sở Mỹ Hào: phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. ĐT: 0221.3.689.555

+ Cơ sở Hải Dương: 68 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0221.3.689.333

Đào Hiền