Bắc Ninh đình chỉ 2 thí sinh mang thiết bị thu phát sóng vào phòng thi

27/06/2019 12:54
Vũ Phương
(GDVN) - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, kỳ thi Quốc gia 2019 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Có 2 thí sinh bị đình chỉ.

Ngày 27/6, các thí sinh chọn tổ hợp ba môn Khoa học xã hội chính là nhóm thí sinh dự thi cuối cùng của kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2019 đã kết thúc.

Thí sinh toàn quốc thi môn cuối là bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (gồm 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), thời gian 150 phút, thi theo hình thức trắc nghiệm.

Ở bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, tỉnh Bắc Ninh có hơn 9.300 thí sinh đăng ký dự thi, riêng thí sinh khối giáo dục thường xuyên không phải thi môn Giáo dục công dân do vậy môn thi này chỉ có 8.023 thí sinh trung học phổ thông Bắc Ninh đăng ký dự thi.

Như vậy, cùng với gần 900 nghìn thí sinh toàn quốc, hơn 14.000 thí sinh tỉnh Bắc Ninh đã kết thúc kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 tại 25 điểm thi trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh nhận định, kỳ thi Quốc gia năm 2019 tại Bắc Ninh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ảnh: Báo Bắc Ninh.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh nhận định, kỳ thi Quốc gia năm 2019 tại Bắc Ninh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ảnh: Báo Bắc Ninh. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2019  tại Bắc Ninh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Toàn tỉnh có 2 thí sinh bị đình chỉ vì vi phạm quy chế thi. Cụ thể 2 thí sinh này mang thiết bị thu phát sóng vào phòng thi trong buổi thi môn Sinh học và Giáo dục Công dân.

Trung bình tỷ lệ thí sinh dự thi 99,66%, tổng số thí sinh vắng mặt 334.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, toàn tỉnh có 14.332 hồ sơ đăng ký thi Quốc gia tại 25 điểm thi trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố với hơn 600 phòng thi.

Bảng tổng hợp các môn thi tại kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2019 diễn ra tại Bắc Ninh. Ảnh: Chụp văn bản.
Bảng tổng hợp các môn thi tại kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2019 diễn ra tại Bắc Ninh. Ảnh: Chụp văn bản. 

Trong tổng số 14.332 hồ sơ đăng ký dự thi, có 1.251 thí sinh khối giáo dục thường xuyên, những thí sinh này theo quy định sẽ không phải thi môn Ngoại ngữ như thí sinh khối trung học phổ thông.  

Bài thi tổ hợp, thí sinh khối giáo dục thường xuyên chỉ thi 2 môn là Lịch sử và Địa lý, không phải thi môn Giáo dục công dân như thí sinh trung học phổ thông.

Năm 2019, toàn tỉnh có 364 thí sinh tự do, trong đó 300 thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, dự thi chỉ để xét tuyển Đại học, vì vậy những thí sinh này có thể chỉ thi một số môn thi liên quan đến khối xét tuyển;

64 thí sinh tự do chưa đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông…

Tổng số cán bộ huy động làm thi tại Bắc Ninh là 1.914 người, trong đó các ngành trong Ban chỉ đạo thi tỉnh là 1.182 người; 4 đơn vị phối hợp làm thi tại Bắc Ninh (gồm Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Sao Đỏ, Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự) là 732 người.

Vũ Phương