Bế mạc Hội thao thể thao toàn quân năm 2011

22/11/2011 09:12
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Sáng 22/11, tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc Hội thao TDTT toàn quân năm 2011.
Sáng 22/11, tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc Hội thao TDTT toàn quân năm 2011. Đến dự và chỉ đạo lễ bế mạc có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, cùng đông đảo đại diện các cơ quan đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục TDTT.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn. Ảnh: Trọng Hải
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn. Ảnh: Trọng Hải
Thành công tốt đẹp

Sau 10 ngày tranh tài căng thẳng, quyết liệt của các VĐV với 27 nội dung thi đấu của 13 môn, Hội thao TDTT toàn quân năm 2011 đã kết thúc thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Do Hội thao năm nay có nhiều thay đổi về điều lệ, quy tắc thi đấu và môn thi mới nên kết thúc Hội thao không có nhiều kỷ lục được phá.

Tuy nhiên, bước vào thi đấu tranh tài, các VĐV đã lập một vài kỷ lục mới và có nhiều thành tích bám sát kỷ lục cũ. Tiêu biểu ở môn bắn súng ngắn K54 bài 1 nâng cao, đội Bộ Tổng tham mưu đã lập kỷ lục mới với 1.038 điểm (kỷ lục cũ của đội Quân khu 3 là 1.036 điểm).

Nội dung bật 3 bước không đà (Chiến sĩ khỏe), Trung úy Nguyễn Đình Anh Tuấn (Quân đoàn 1) phá kỷ lục của chính mình lập năm 2009 (10,24m), lập kỷ lục mới với thành tích ấn tượng 10,47m… Đây là kết quả ấn tượng, phản ánh đúng phong trào TDTT trong các đơn vị thường trực đã có bước phát triển mới, đúng với mục đích “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ban tổ chức Hội thao khẳng định, nhiều đơn vị, nhiều VĐV đã khắc phục khó khăn, tích cực rèn luyện, tập trung sức lực, trí tuệ để giành thứ hạng cao tại Hội thao. Kết quả đó thật đáng trân trọng, phản ánh đúng thực chất công tác huấn luyện và phong trào luyện tập TDTT toàn quân trong thời gian qua. Kết quả tại Hội thao khẳng định bước phát triển mới của thể thao Quân đội, thể hiện rõ nhu cầu chính đáng của việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, trí lực của bộ đội.

Kết thúc Hội thao TDTT toàn quân năm 2011, xếp hạng toàn đoàn, nhất Quân khu 3, nhì Quân khu 5, ba Quân đoàn 4. Khối Quân khu: Nhất Quân khu 3, nhì Quân khu 5, ba Quân khu 9. Khối Quân đoàn, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng: Nhất Quân đoàn 4, nhì Quân đoàn 1, ba Quân đoàn 3.

Khối Binh chủng, Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Nhất Binh chủng Tăng-Thiết giáp, nhì Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ba Binh chủng Đặc công. Khối Học viện nhà trường, nhất Đại học Trần Quốc Tuấn, nhì Đại học Chính trị, ba Đại học Nguyễn Huệ. Khối Bộ Tổng tham mưu và các Tổng cục:

Nhất Bộ Tổng tham mưu, nhì Tổng cục Hậu cần, ba Tổng cục II. Khối Viện, Trung tâm, Bệnh viện, Cục Cảnh sát biển: Nhất Cục Cảnh sát biển, nhì Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, ba Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khối các doanh nghiệp Quân đội: Nhất Tập đoàn Viễn thông Quân đội, nhì Binh đoàn 12, ba Binh đoàn 15.

Đẩy mạnh phong trào TDTT trong Quân đội phát triển lên một bước mới

Phát biểu tại lễ bế mạc Hội thao TDTT toàn quân năm 2011, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Kết quả của Hội thao lần này phản ánh rõ nét về nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện nói chung, rèn luyện thể lực nói riêng, bảo đảm cho bộ đội luôn đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thao TDTT toàn quân năm 2011 trở thành dấu ấn đẹp, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu giúp chúng ta tiếp tục nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho bộ đội, cũng như nâng cao trình độ tổ chức, điều hành huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian tới.

Thành công của hội thao còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban trong việc chỉ đạo, tổ chức, điều hành; sự phối hợp chặt chẽ, khoa học của các cơ quan đơn vị, các lực lượng phục vụ, bảo đảm các môn thi đấu diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn. Trong quá trình Hội thao, các đoàn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khiêm tốn, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, duy trì chấp hành nghiêm điều lệnh quân đội, điều lệ, quy tắc hội thao, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Sau Hội thao TDTT toàn quân năm 2011, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là, Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, đặc biệt là chỉ lệnh huấn luyện hằng năm; cùng với xây dựng đơn vị vững vàng về chính trị, cần tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, Đối với phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động TDTT cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để duy trì thường xuyên, phát triển rộng rãi nhưng phải đạt được hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Hoạt động TDTT phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực công tác của bộ đội, trong đó quan trọng nhất là phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi điều kiện.

Ba là, Các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của thể chất, sức khỏe trong hoạt động đặc thù của quân đội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức trách.

Các cơ quan chức năng, trước hết là cơ quan tham mưu các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách cần thực hiện tốt các nội dung, đề xuất giải pháp sát thực, giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Bốn là, Các trung tâm TDTT quân đội cần phát huy tốt hiệu quả trong việc phát hiện, tuyển chọn các tài năng trẻ bổ sung lực lượng cho các đoàn thể thao quân đội, nhằm huấn luyện, bồi dưỡng để tham gia thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế.

Trước hết tập trung xây dựng lực lượng VĐV, HLV chất lượng cao chuẩn bị cho đoàn thể thao Quân đội tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 vào năm 2014. Đẩy mạnh hoạt động của Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng các CLB võ thuật mạnh tại các trung tâm TDTT quốc phòng và các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng.

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng cục TDTT đối với thể thao quân đội trong thời gian qua. Đề nghị các bộ, ngành, Tổng cục TDTT tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các đơn vị quân đội đẩy mạnh phong trào TDTT phát triển lên một bước mới, đóng góp vào sự nghiệp TDTT của cả nước”.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân