Giải pháp để không còn ùn tắc giao thông trước cổng trường

02/10/2023 09:06
LÃ TIẾN
GDVN- Học sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Những ngày cuối tháng 9/2023, có mặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vào lúc tan trường, chúng tôi thấy được nét đẹp văn hóa giao thông đang dần hiện hữu, không còn tình trạng ùn tắc giao thông.

Phụ huynh xếp xe thẳng hàng chờ đón con em mình trong sân trường (Ảnh: Lệ Hằng)

Phụ huynh xếp xe thẳng hàng chờ đón con em mình trong sân trường (Ảnh: Lệ Hằng)

Ngay từ ngoài cổng, nhà trường đã phân luồng cho xe phụ huynh ra vào sân trường đón con em mình. Bên trong sân trường, phụ huynh xếp xe gọn gàng, ngay hàng thẳng lối.

Phía ngoài cổng trường, lực lượng công an hỗ trợ nhà trường điều tiết giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc vào giờ tan tầm.

Nét đẹp văn hoá giao thông được hiện hữu ngay trên khuôn mặt của bác bảo vệ, các cán bộ, giáo viên và ngay cả phụ huynh học sinh.

Ai nấy đều cảm thấy vui vì biết rằng việc làm này giúp họ thuận tiện hơn trong việc đưa đón học sinh và đảm bảo an toàn cho chính con em mình.

Nhà trường phân luồng giao thông ngay từ khu vực cổng trường (Ảnh: LH)

Nhà trường phân luồng giao thông ngay từ khu vực cổng trường (Ảnh: LH)

Cô giáo Bùi Thị Lệ Hằng – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết, thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường, Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã có nhiều biện pháp tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, nhà trường đã tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm các quy định “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”;

Tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh, học sinh đội mũ bảo hiểm khi đến trường, tham gia giao thông bằng xe máy, xe điện. “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”.

Bảo vệ nhà trường hướng dẫn phụ huynh vào vị trí chờ đón học sinh (Ảnh: LH)

Bảo vệ nhà trường hướng dẫn phụ huynh vào vị trí chờ đón học sinh (Ảnh: LH)

Ban giám hiệu nhà trường cũng giới thiệu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tìm hiểu những văn bản pháp luật liên quan đến An toàn giao thông từ Trung ương đến văn bản của quận Ngô Quyền.

Bên cạnh đó, nhà trường chỉ đạo Liên đội tích cực tuyên truyền với học sinh kiến thức về an toàn giao thông trên các bản tin, chương trình phát thanh măng non.

Chỉ đạo Chi đoàn giáo viên phân công lịch trực an toàn giao thông khu vực cổng trường vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều (từ thứ 2 đến thứ 6), theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của đoàn viên.

Đồng thời chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh và học sinh kí cam kết thực hiện “An toàn giao thông”;…

Chi đoàn giáo viên tích cực vào cuộc thực hiện bảo đảm an toàn giao thông cho phụ huynh học sinh (Ảnh: LH)

Chi đoàn giáo viên tích cực vào cuộc thực hiện bảo đảm an toàn giao thông cho phụ huynh học sinh (Ảnh: LH)

Cũng theo cô giáo Hằng, nhà trường còn đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông tích hợp trong các môn học chính khóa; giảng dạy thông qua mô hình “Đi đến trường an toàn - Về đến nhà an toàn”; các hoạt động ngoại khóa: tập huấn, diễn đàn, tọa đàm, tuyên truyền trực tiếp, sân khấu hóa, video clip, tổ chức và tham gia các cuộc thi về an toàn giao thông.

“Ngay từ đầu năm học, Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã phát động thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh.

Thông qua các cuộc họp chuyên môn, qua nhóm Zalo của các lớp, nhà trường đã tuyên truyền về ý nghĩa của việc đảm bảo an toàn giao thông, trật tự cổng trường, vai trò, trách nhiệm trong việc giáo dục học sinh thực hiện, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông...

Phụ huynh cảm thấy thoải mái khi đón con tại sân trường (Ảnh: LH)

Phụ huynh cảm thấy thoải mái khi đón con tại sân trường (Ảnh: LH)

Tại khu vực cổng trường, lực lượng đoàn viên, bảo vệ hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh đỗ xe đúng nơi quy định; kẻ vạch xác định vị trí đứng đón học sinh của từng lớp; phân luồng, bố trí lệch thời gian giờ tan học đối với từng khối lớp;

Đồng thời phân công giáo viên trực tiếp dẫn các em ra ngoài cổng trường; học sinh xếp hàng, đi theo hàng và đến đúng vị trí quy định có phụ huynh học sinh đợi đón”, cô giáo Hằng nói.

Hình ảnh đẹp được ghi nhận vào các buổi tan học tại Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (Ảnh: LH)

Hình ảnh đẹp được ghi nhận vào các buổi tan học tại Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (Ảnh: LH)

Qua một tháng triển khai, Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã tuyên truyền, giáo dục tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực cổng trường vào giờ cao điểm.

Trường có 100% giáo viên và học sinh kí cam kết về An toàn giao thông, không có giáo viên và học sinh vi phạm luật giao thông; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng quy cách khi ngồi trên xe mô tô và xe đạp điện.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường tham gia giao thông an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Với sự vào cuộc tích cực của nhà trường, phụ huynh học sinh, đặc biệt là ý thức tự giác của học sinh, mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” của Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã phát huy hiệu quả, cổng trường luôn thông thoáng, trật tự và an toàn.

Mô hình này chắc chắn sẽ không chỉ nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh, mà còn nâng cao nhận thức cho phụ huynh, thầy cô giáo để góp phần hình thành cho thế hệ trẻ “văn hóa” khi tham gia giao thông.

LÃ TIẾN