Mô hình cổng trường an toàn giao thông, văn minh tại Trường THCS Ngô Quyền

14/09/2023 08:08
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau mỗi buổi học, các em học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền lần lượt theo các hàng đi ra khu vực cổng trường nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Toạ lạc ngay trên tuyến phố trung tâm Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân, Hải Phòng), lại nằm kế bên nhiều cơ sở giáo dục trọng điểm của thành phố Hải Phòng, vào năm học mới, khu vực cổng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều năm qua, mô hình cổng trường an toàn giao thông tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đã phát huy hiệu quả tích cực (Ảnh: LT)

Nhiều năm qua, mô hình cổng trường an toàn giao thông tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đã phát huy hiệu quả tích cực (Ảnh: LT)

Theo cô giáo Hứa Thanh Mai – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực cổng trường, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông, văn minh”.

Theo đó, nhà trường quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức đoàn thể trong trường triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ và thường xuyên.

Sau giờ học, các em học sinh xếp thành hàng dài để đi bộ ra khu vực phụ huynh chờ đón (Ảnh: LT)

Sau giờ học, các em học sinh xếp thành hàng dài để đi bộ ra khu vực phụ huynh chờ đón (Ảnh: LT)

Cô giáo Mai cho biết, việc triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông, văn minh” thông qua hình thức tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông lồng ghép vào các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông”, chương trình phát thanh măng non, … hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng;

Nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; Dạy lồng ghép trong các tiết học về an toàn giao thông và văn hoá khi tham gia giao thông cho học sinh.

Nhà trường thực hiện tuyên truyền tới tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường về mô hình “Cổng trường an toàn giao thông, văn minh” thông qua bảng tin tuyên truyền, qua cổng thông tin điện tử, trang zalo… của nhà trường; kết hợp với tuyên truyền thông qua pano, aphích, khẩu hiệu, tờ rơi,...

Lãnh đạo nhà trường trực tiếp dặn dò học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao thông (Ảnh: LT)

Lãnh đạo nhà trường trực tiếp dặn dò học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao thông (Ảnh: LT)

Đồng thời vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, không vi phạm pháp luật về giao thông và thực hiện văn hóa giao thông; tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm luật giao thông;

Tổ chức các hoạt động thực hành, hỗ trợ học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn kết hợp với các hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, cuộc thi An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai…

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cũng tiếp tục thành lập và phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường trong giờ cao điểm.

Kết hợp với chính quyền địa phương, công an phường An Biên thực hiện kiểm tra, tuyên truyền cho người dân ở khu vực cổng trường không vi phạm hành lang giao thông đường bộ, đảm bảo cổng trường, vỉa hè khu vực cổng trường luôn thông thoáng, an toàn, văn minh.

Khu vực phụ huynh đón con được bố trí hợp lý (Ảnh: LT)

Khu vực phụ huynh đón con được bố trí hợp lý (Ảnh: LT)

“Mô hình cổng trường an toàn giao thông, văn minh” của Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đã thu hút tất cả cán bộ, giáo viên, chủ công là lực lượng đoàn viên, thanh niên và đội thanh niên tình nguyện của các cháu học sinh.

Mô hình được nhà trường triển khai sau tiết cuối các buổi học trong tuần và bắt đầu từ ngày 6/9/2023.

Theo đó, nhà trường phân luồng học sinh đi thành 2 làn: đi bộ và đi xe đạp nhằm giảm lượng học sinh cùng một lúc đổ ra đường gây ùn tắc.

Số học sinh đi bộ được xếp hàng ra về trước để giải tỏa lượng phụ huynh chờ đón con. Sau đó, số học sinh đi phương tiện xe đạp, xe đạp điện mới tiếp tục ra về theo hướng dẫn.

Phụ huynh đón con đứng trong mái vòm cổng trường và bên dải vườn hoa trung tâm thành phố Hải Phòng.

Nhà trường khuyến nghị phụ huynh không đứng dưới lòng đường, đứng cách xa cổng trường ít nhất 20m để đợi đón con em mình.

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền còn nhận được sự phối hợp của lực lượng công an tham gia điều tiết giao thông (Ảnh: LT)

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền còn nhận được sự phối hợp của lực lượng công an tham gia điều tiết giao thông (Ảnh: LT)

Ban giám hiệu nhà trường cùng với các thầy cô giáo trực tiếp hướng dẫn các em học sinh xếp hàng, đi ra khu vực cổng trường đúng cách, nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông, văn minh” của Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đã tác động sâu rộng đến học sinh và phụ huynh và có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh; đồng thời góp phần giúp các em hình thành nhân cách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

LÃ TIẾN