Năm học 2025 – 2026 ghi dấu bước chuyển đặc biệt của tỉnh Tuyên Quang khi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang (cũ) chính thức hợp nhất. Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có trao đổi với Tiến sĩ Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang về một số điểm nổi bật năm 2025 và ưu tiên nhiệm vụ của Sở vào năm 2026.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Sở đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, kịp thời thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất tỉnh.
"Đơn vị đã hoàn thành hợp nhất cơ sở dữ liệu ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học; xây dựng nền tảng quản trị giáo dục thông minh", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động được triển khai bài bản, bảo đảm ổn định, không gián đoạn hoạt động. Thống nhất quy trình chỉ đạo, triển khai chính sách giáo dục từ tỉnh đến cơ sở thông qua mô hình chính quyền 2 cấp thông qua quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2025.
So với đầu năm học 2025-2026, đến nay Sở đã sắp xếp giảm 39 cơ sở giáo dục. Sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục; Tổ chức khởi công xây dựng 6/16 trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới.
Tỷ lệ xã, phường giữ vững phổ cập giáo dục tiếp tục duy trì ở mức 100% ở tất cả các cấp học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt và vượt mục tiêu: mầm non đạt 65% (vượt kế hoạch 100,9%); Trong đó: tiểu học đạt 74,6%, trung học cơ sở đạt 61,5%, trung học phổ thông đạt 46,7%.
Triển khai thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông, tập trung tăng cường dạy kĩ năng sống, các hoạt động năng khiếu, âm nhạc, mỹ thuật, thể thao cho học sinh.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đã giao nhiệm vụ đột phá, chỉ tiêu chất lượng năm học 2025-2026 cho các cơ sở giáo dục; thành lập các Cụm chuyên môn các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh để phân công các trường hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, trong đó các trường ở vùng thuận lợi và vùng khó khăn;
Thành lập Tổ tư vấn chuyên môn triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ chuyên môn đối với giáo dục phổ thông năm học 2025-2026. Các Cụm chuyên môn và Tổ tư vấn đã bước đầu phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác sinh hoạt chuyên môn và hỗ trợ nhà trường.
Năm học 2024-2025, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Tuyên Quang đạt 5,745 điểm, xếp thứ 31/34 tỉnh, thành phố; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt trên 98%. Tỉnh Tuyên Quang (sau sáp nhập) đạt 74 giải học sinh giỏi quốc gia (7 giải Nhì, 30 giải Ba và 37 giải khuyến khích), đạt tỉ lệ 42,1% số dự thi.
Năm học 2025-2026, tỉnh Tuyên Quang có 59 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia (trong đó có 2 giải Nhất; 2 học sinh được triệu tập tham gia kỳ thi lập đội tuyển dự thi Olympic quốc tế); Xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố về chất lượng giải; Xếp thứ 27/34 tỉnh, thành phố về số lượng giải.
Tuyên Quang sẽ xây dựng một số trường phổ thông trọng điểm như Singapore, Brunei...
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho hay, trong năm 2026, đơn vị sẽ tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Chương trình 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.
"Hoàn thành việc triển khai, thực hiện xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở và chuẩn bị các điều kiện để khởi công 10 trường còn lại ở các xã biên giới.
Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và sự tiếp cận của người dân. Xây dựng các phòng lớp học kiên cố, phòng học bộ môn, trang cấp đồ dùng, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay.
Ông Vũ Đình Hưng cho biết, trong năm 2026, Sở sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục; Xây dựng trường học số, trường học thông minh và thực hiện phong trào bình dân học vụ số.
Thực hiện việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục hằng năm theo chỉ tiêu giao. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện và chuyển đổi số.
Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, đặc biệt là chất lượng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi chọn học sinh giỏi các cấp.
"Ban hành kế hoạch cụ thể để xây dựng các trường phổ thông trọng điểm của tỉnh, trong đó tập trung xây dựng một số trường có cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục tương đương một số nước trong khu vực ASEAN như Singapore, Brunei, … Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho hay.
Bên cạnh những nội dung nêu trên, Sở cũng sẽ triển khai thực hiện Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; Thực hiện giáo dục bắt buộc đến hết cấp trung học cơ sở; Từng bước chuẩn bị các điều kiện để phổ cập giáo dục cấp trung học phổ thông và tương đương.
