Từ nay tới tháng 5/2026, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức xét tuyển và tiếp nhận 488 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Trong đó có 344 chỉ tiêu bằng phương thức xét tuyển và 144 chỉ tiêu tiếp nhận viên chức.
Theo thống kê của phóng viên, có những trường được nhiều chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên như: Trường phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Sủng Trái được tuyển 13 chỉ tiêu. Trong đó, nhà trường được 8 chỉ tiêu viên chức giáo viên dạy bậc trung học cơ sở cho môn Toán (1), Ngữ Văn (2), tiếng Anh (2), Lý (1), Hóa (1), Giáo dục công dân (1) và 5 chỉ tiêu tuyển viên chức giáo viên bậc trung học cơ sở dạy các môn: Toán, Lịch Sử, Giáo dục thể chất, Tin học, Âm nhạc.
Trường phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Lũng Hồ được tuyển 9 chỉ tiêu viên chức giáo viên dạy bậc tiểu học thuộc nhà trường gồm: 5 giáo viên dạy Văn hóa, 2 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy Tin học và 1 giáo viên dạy Giáo dục thể chất.
Liên quan đến nội dung nêu trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Đỗ Vĩnh Hiển - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Lũng Hồ cho hay, ngay sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã cho khảo sát, thống kê các trường thiếu giáo viên. Đây là cơ sở để Sở xác định chỉ tiêu tuyển dụng cho nhà trường.
"Những năm gần đây nhà trường thường trong tình trạng thiếu giáo viên. Vì vậy, chủ trương của tỉnh rất kịp thời, sẽ giúp nhà trường không phải bố trí dạy thừa giờ cho thầy cô", thầy Hiển cho hay.
Theo quy định, giáo viên tiểu học dạy 23 tiết, nhưng nhiều thầy cô đã được biên chế phải dạy 27-28 tiết, bên cạnh đó nhà trường có 13 giáo viên hợp đồng. Những năm gần đây, nhà trường không được chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên.
Trường phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Lũng Hồ thuộc khu vực 3, là nơi đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội. Đối với giáo viên lên công tác tại nhà trường, đa phần giáo viên phải đi thuê nhà với mức khá đắt khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, vì địa phương nơi đây phát triển về du lịch.
Trong khi đó, tổng số diện tích hơn 4.000 mét vuông đã được xây dựng hết chức năng gồm 5 tòa nhà (4 tòa hai tầng và 1 tòa mới được nâng từ 2 tầng lên 3 tầng với 12 phòng học), còn nhà công vụ của nhà trường thì chỉ có 2 phòng dành cho giáo viên.
"Chợ trung tâm ở gần trường học và một tuần chỉ có 1 buổi chợ, nên giáo viên phải mua đồ ăn về để trong tủ lạnh sử dụng dần", thầy Hiển nói.
Đối với giáo viên hạng III khi vừa tốt nghiệp cử nhân về nhà trường công tác theo diện thu hút, mức lương có thể đến hơn chục triệu đồng/tháng.
Thầy Đỗ Vĩnh Hiển cho biết thêm, học sinh của nhà trường gồm 90% là dân tộc Mông, hiện quy mô của nhà trường là 1.367 học sinh với 35 lớp học. Trong đó, có hơn 400 học sinh ở trung tâm trường chính ăn, ở bán trú tại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu, số học sinh còn lại tại 17 điểm trường, các em học xong trở về nhà.
Về điều kiện ăn ở của học sinh, thầy Hiển chia sẻ, nhà trường mới xây dựng xong tòa nhà để cho học sinh sinh hoạt. Trước đây, các em ăn, ngủ tại phòng học của lớp với những chiếc bàn có thể gấp vừa làm bàn học vừa làm giường ngủ.
Chia sẻ thêm về cơ sở vật chất của nhà trường, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc Bán trú Lũng Hồ cho biết, nhà trường chưa có phòng dạy ngoại ngữ, phòng dạy Âm nhạc.
"Trước đây, nhà trường cũng phải đi xin các mạnh thường quân máy vi tính để trang cấp thành phòng Tin học", thầy Hiển cho hay.
Chia sẻ thêm về nội dung trên, thầy Đầu Hoài Anh - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Sủng Trái cho hay, chỉ tiêu tuyển dụng của trường trong đợt tuyển năm 2025 là 13 viên chức giáo viên.
Năm học 2025-2026, tổng số học sinh của nhà trường là 582, 14 lớp. Trong khi đó, nhà trường chỉ có 16 người gồm 1 Hiệu trưởng, 1 Hiệu phó, 1 viên chức Thư viện và 13 viên chức giáo viên. Nhà trường phải tuyển 9 giáo viên dạy hợp đồng.
Chia sẻ về lý do thiếu giáo viên, thầy Đầu Hoài Anh cho hay, trong hai năm học vừa qua, một số giáo viên của nhà trường đủ số năm công tác nên đã xin chuyển công tác về dưới xuôi. Giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn thì chuyển ra dạy ở trung tâm của huyện.
"Thời tiết ở địa phương khá khắc nghiệt, đời sống kinh tế của người dân còn khó khăn khi số hộ nghèo trên địa bàn của xã chiếm 62-63%. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh chưa quan tâm đến việc học hành của con. Thầy cô sẽ là người chủ đạo chăm lo việc này", thầy Đầu Hoài Anh cho biết.
Theo thầy Đầu Hoài Anh, nhiều giáo viên dạy hợp đồng của đơn vị đang tập trung ôn luyện cho đợt tuyển dụng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tới đây. Thầy Hoài Anh mong sẽ tuyển đủ giáo viên về giảng dạy tại nhà trường.
Chia sẻ về việc trang cấp nhà ở công vụ cho giáo viên, thầy Hoài Anh cho biết, đơn vị có 8 phòng nhà ở công vụ nhưng đều đã xuống cấp. Vì vậy, giáo viên phải đi thuê nhà trọ với giá khoảng hơn 1 triệu đồng/tháng.
"Nhà trường cũng đã có đề nghị xây dựng nhà công vụ nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt", thầy Hoài Anh cho hay.
Đối với giáo viên là cử nhân mới tốt nghiệp về đơn vị công tác, sẽ nhận mức lương từ 15-16 triệu đồng. Một vấn đề khó khăn tại địa phương là thiếu nước sạch vào mùa đông, giáo viên phải mua nước về sử dụng.
"Dù điều kiện sinh hoạt tại đây còn nhiều khó khăn nhưng tôi mong sẽ có nhiều giáo viên ứng tuyển để về công tác, cống hiến cho nhà trường", thầy Hoài Anh chia sẻ.
Cô Lê Thị Dung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sủng Trà cho hay, cô rất vui khi nhà trường nhận được sự quan tâm của ngành giáo dục và tỉnh nhà.
"Đặc biệt, với phương thức tuyển dụng tiếp nhận giáo viên, trong đó có tiêu chí đủ từ 60 tháng công tác trở lên có thể được xem xét tiếp nhận, đây là sự động viên, khích lệ rất lớn với giáo viên dạy hợp đồng", cô Dung nhận định.
Theo cô Dung, hiện Trường Mầm non Sủng Trà có hai giáo viên dạy hợp đồng nhưng chưa đủ 60 tháng công tác.
Trường Mầm non Sủng Trà có 2 chỉ tiêu tuyển dụng (1 chỉ tiêu tiếp nhận và 1 chỉ tiêu xét tuyển), cô Dung cho rằng, số lượng chỉ tiêu này đã đủ so với biên chế giao cho nhà trường, còn so với định mức giáo viên trên lớp được quy định trong điều lệ trường học 2 giáo viên/lớp thì nhà trường vẫn chưa đủ giáo viên.
Tương tự như ngôi trường trên, cô Sùng Thị Say - Hiệu trưởng Trường Mầm non Giàng Chu Phìn cho hay, nhà trường được 1 chỉ tiêu tiếp nhận và nếu so với định mức quy định 2 giáo viên/lớp thì nhà trường vẫn thiếu giáo viên.
