Cần có ứng xử linh hoạt F1, trường học mở đóng liên tục thì không được

15/12/2021 11:16
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, cần có ứng xử linh hoạt các trường hợp F1 trong trường học, nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch.

Ngày 14/12, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố đã có chuyến kiểm tra, thị sát tình hình dạy học trực tiếp của khối 9,12 tại quận Bình Tân, quận 6.

Căn cứ vào vùng dịch để tổ chức số tiết học trực tiếp

Tại trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, thầy Lý Văn Phát – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tỷ lệ học sinh lớp 9 đi học trực tiếp trong ngày đầu tiên là 93,4%, cao hơn rất nhiều so với thời kỳ khảo sát của phụ huynh chỉ đạt dưới 50%.

Qua ngày 14/12, tỷ lệ học sinh đi học đã đạt lên gần 94%, tăng thêm 1 học sinh so với ngày hôm trước.

Để tổ chức dạy học trực tiếp, trường tách 15 lớp 9 làm hai phòng, trung bình chỉ từ 20-22 học sinh/phòng, mỗi học sinh ngồi 1 bàn. Trong thời gian học thí điểm 2 tuần, trường chỉ dạy có một buổi, với 4 tiết/ngày. Giáo viên vẫn dạy song song 2 phòng, với sự hỗ trợ của giáo viên tăng cường ở các lớp.

Lãnh đạo ngành giáo dục, y tế thị sát một giờ học trực tiếp của học sinh lớp 9 trường Bình Trị Đông A (ảnh: P.L)

Lãnh đạo ngành giáo dục, y tế thị sát một giờ học trực tiếp của học sinh lớp 9 trường Bình Trị Đông A (ảnh: P.L)

Trường trang bị hàng chục máy đo thân nhiệt, bồn rửa tay dưới sân trường, chai nước sát khuẩn. Cán bộ - giáo viên – nhân viên của trường và học sinh đều đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt tỷ lệ cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, trường cần tính phương án số tiết dạy học trực tiếp, xây dựng thời khóa biểu cho phù hợp, đảm bảo giãn cách, làm sao vừa dạy học trực tiếp, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trong 2 tuần thí điểm đi học lại, trường cần nắm số học sinh biến động trong ngày, khi có F0 thì phải thực hiện đúng theo kịch bản như đã tập huấn.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh còn đề nghị trường cần phải làm công tác tuyên truyền phòng chống dịch thật thường xuyên, kết hợp bằng nhiều hình thức khác nhau và vào từng thời điểm khác nhau thông qua các tài liệu thành phố đã cung cấp sẵn, hay trường tự biên soạn.

Lãnh đạo ngành giáo dục, y tế làm việc với lãnh đạo quận Bình Tân, Ban Giám hiệu nhà trường (ảnh: P.L)

Lãnh đạo ngành giáo dục, y tế làm việc với lãnh đạo quận Bình Tân, Ban Giám hiệu nhà trường (ảnh: P.L)

Ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì đề nghị trường cần chú trọng cho học sinh rửa tay đúng cách, thời điểm rửa tay, khuyến khích học sinh rửa tay bằng nước và xà phòng. Ngoài ra, trường cũng cần thường xuyên nhắc nhở học sinh không tụ tập.

Với học sinh của trường, ông Nguyễn Hữu Hưng nhắn nhủ: Em nào chưa được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin, cần xin ba mẹ cho đi tiêm vì đây là quyền lợi của các em.

Trong quá trình học, học sinh nên đảm bảo tốt yêu cầu 5K, quá trình đi học ở trường cần đảm bảo khoảng cách, giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và nên dậy sớm để tập thể dục cho khỏe.

Trong mọi trường hợp, trường học không được bất ngờ

Cũng trong ngày 14/12, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra tình hình học trực tiếp của học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, quận 6.

Tại đây, sau khi đi thăm các phòng học, phòng cách ly y tế của nhà trường, ông Dương Anh Đức đã có những chia sẻ đáng chú ý với các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh lớp 12 trường Mạc Đĩnh Chi trong giờ học trực tiếp tại trường (ảnh: P.L)

Học sinh lớp 12 trường Mạc Đĩnh Chi trong giờ học trực tiếp tại trường (ảnh: P.L)

Lãnh đạo thành phố đề nghị, trong thời gian thí điểm 2 tuần dạy học trực tiếp, với điều kiện học sinh mật độ chỉ bằng 1/3 so với bình thường, các trường cần cố gắng không để sĩ số mỗi lớp học không quá đông học sinh.

Các trường cần suy nghĩ giải pháp tổ chức cho phù hợp, có thể chia đôi lớp để nếu có sự cố liên quan đến Covid-19 thì có thể xử lý dễ dàng. Qua đó còn giúp cho học sinh quen với ứng xử, tránh việc học sinh và phụ huynh hoảng loan.

Trong mọi trường hợp, trường học không được bất ngờ. Lắng nghe và phối hợp với phụ huynh học sinh, tạo điều kiện cho các thầy cô, không nên quá căng thẳng.

“Nuôi dưỡng sức lực, tinh thần, điều kiện làm việc để thầy cô tiếp tục cống hiến. Nêu cao tinh thần thích ứng linh hoạt, trong quá trình vận hành thì điều chỉnh cho phù hợp…” – ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Ông Dương Anh Đức (áo xanh) thị sát giờ học trực tiếp của học sinh lớp 12 trường Mạc Đĩnh Chi (ảnh: P.L)

Ông Dương Anh Đức (áo xanh) thị sát giờ học trực tiếp của học sinh lớp 12 trường Mạc Đĩnh Chi (ảnh: P.L)

Với các trường hợp phụ huynh là F0, học sinh sẽ là F1 thì nhà trường cần theo dõi, tính toán và tạo điều kiện cho các em học tập, cách ly trong thời gian ngắn nhất.

Theo ông Dương Anh Đức, khi mở cửa giao thương thì có thể sẽ có nhiều F0, và 1 F0 thì sẽ có nhiều F1. Nếu F1 tăng lên, mà áp dụng cứng nhắc các quy định hiện hành thì không tổ chức đi học trực tiếp được. Trường học mở đóng liên tục thì không được.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị cần có ứng xử với F1 linh hoạt hơn, nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ông Dương Anh Đức yêu cầu ngành giáo dục và ngành y tế cần có tính toán, tham mưu cho phù hợp vấn đề này, để từ nay đến hết tháng 12 có ban hành hướng dẫn cụ thể.

Việt Dũng