Học trò Quảng Ninh náo nức trong lễ khai giảng năm học mới

05/09/2018 13:41
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi, hơn 300.000 học sinh của tỉnh Quảng Ninh náo nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Từ 7 giờ sáng 5/9, hầu hết học sinh đã có mặt đông đủ tại trường học với trang phục ngay ngắn, xếp hàng ổn định.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh, thời tiết nắng ráo, thuận lợi cho việc tổ chức khai giảng ngoài trời.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự lễ khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (Ảnh: CTV)
Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự lễ khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (Ảnh: CTV)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ở các cơ sở giáo dục trong tỉnh, lễ khai giảng được tổ chức trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ cùng ngày, đảm bảo tính trang trọng, ngắn gọn, nhưng vẫn ý nghĩa, thiết thực.

Bên cạnh đó, ở các địa phương, lực lượng công an giao thông đã được điều động, tăng cường ở các chốt giao thông, ngã ba, ngã tư để tạo thuận lợi cho học sinh đến trường.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh dự và đánh trống khai trường tại Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả (Ảnh: CTV)
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh dự và đánh trống khai trường tại Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả (Ảnh: CTV)

Năm học 2018-2019, tỉnh Quảng Ninh có 645 trường mầm non, phổ thông; có 1.002 điểm trường lẻ mầm non, tiểu học; 10.845 lớp; 314.145 học sinh.

Trong đó, cấp mầm non là 88.002 em; tiểu học là 116.167 em; cấp Trung học cơ sở là 72.417 em; cấp Trung học phổ thông là 37.559 em.

So với năm học trước, toàn tỉnh tăng 12.431 học sinh, chủ yếu là cấp học mầm non.

Học sinh Quảng Ninh nô nức, phấn khởi dự khai giảng năm học mới (Ảnh: CTV)
Học sinh Quảng Ninh nô nức, phấn khởi dự khai giảng năm học mới (Ảnh: CTV)

* Cũng trong sáng 5/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh trao thưởng 200 triệu đồng cho em Nguyễn Hoàng Cường, học sinh lớp 12B5, Trường Trung học phổ thông Hòn Gai.

Nguyễn Hoàng Cường là thí sinh vừa xuất sắc giành chức vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 18.

Quán quân Olympia lần thứ 18 Nguyễn Hoàng Cường được trao tặng 200 triệu đồng (Ảnh: CTV)
Quán quân Olympia lần thứ 18 Nguyễn Hoàng Cường được trao tặng 200 triệu đồng (Ảnh: CTV)

Món quà này là nguồn động viên lớn, phần thưởng xứng đáng cho nghị lực, chiến thắng của em Nguyễn Hoàng Cường.

Trước đó, sau khi chiến thắng thuyết phục ở cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 18, Hoàng Cường đã nhận được phần thưởng là 35.000 USD để phục vụ cho việc du học trong 4 năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng trao thưởng cho Hoàng Cường 50 triệu đồng; Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long trao thưởng 10 triệu đồng; Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao thưởng 5 triệu đồng.

LÃ TIẾN