Vẫn chưa có kết luận chính thức vụ cô Tuất trường Sài Sơn B tố bị 'trù dập'

20/05/2021 06:26
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Đoàn vẫn đang tổng hợp báo cáo kết quả nên sẽ thông tin báo chí sau khi có kết luận chính thức", ông Nguyễn Đức Uy, Chánh Thanh tra huyện Quốc Oai cho biết.

Tính từ thời điểm ngày 29/3/2021 khi Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai công bố quyết định thanh tra số 2449/QĐ-UBND, thanh tra toàn bộ sự việc cô giáo Nguyễn Thị Tuất - giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B tố mình bị “trù dập” đến nay đã qua 45 ngày. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức nào về vụ việc được các cơ quan chức năng huyện này công bố .

Việc này khiến cho dư luận có không ít ý kiến băn khoăn, liệu rằng có khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình làm việc ảnh hưởng đến tiến độ của cuộc thanh tra hay không?

Nhằm đưa đến những thông tin mới nhất về kết quả thanh tra cũng như giải đáp sự băn khoăn của độc giả liên quan đến sự việc trên, ngày 19/05/2021 phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với Trưởng đoàn thanh tra để làm rõ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Uy - Chánh Thanh tra huyện Quốc Oai cho biết: "Hiện đoàn đang tổng hợp báo cáo kết quả. Khi nào có kết luận chính thức chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí".

Ông Nguyễn Đức Uy - Chánh Thanh tra huyện Quốc Oai trong buổi công bố quyết định thanh tra vụ việc của cô Tuất ngày 29/3/2021. Ảnh: Quocoai.hanoi.gov.vn

Ông Nguyễn Đức Uy - Chánh Thanh tra huyện Quốc Oai trong buổi công bố quyết định thanh tra vụ việc của cô Tuất ngày 29/3/2021. Ảnh: Quocoai.hanoi.gov.vn

Như thông tin trong một số bài viết mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải trước đó thì trong quyết định thanh tra số 2449/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai sẽ thực hiện thanh tra 2 nội dung chính:

Thứ nhất, theo đơn thư phản ánh của các phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Sài Sơn B có liên quan đến cô giáo Nguyễn Thị Tuất.

Thứ 2 liên quan đến thông tin dư luận, báo chí và các trang mạng xã hội phản ánh cô giáo Nguyễn Thị Tuất bị trù dập, không bố trí công tác phù hợp chuyên môn.

Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra huyện có thể huy động cán bộ công chức khác thuộc phòng, ban của huyện để tham gia đoàn thanh tra. Theo kế hoạch thanh tra, đoàn sẽ làm việc với cô Nguyễn Thị Tuất và các tổ chức có liên quan để xác minh các nội dung theo quyết định thanh tra.

Cũng tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai đã yêu cầu đoàn thanh tra rà soát các nội dung phản ánh của phụ huynh học sinh, cũng như các nội dung mà cô Nguyễn Thị Tuất phản ánh.

Ông Ưng đề nghị, đoàn thanh tra xác minh một cách đầy đủ, khách quan các mặt của sự việc; đảm bảo khẩn trương nhưng cần chính xác, tránh làm ảnh hưởng các hoạt động dạy và học của nhà trường.

Đồng thời yêu cầu Trường Tiểu học Sài Sơn B và cô giáo Nguyễn Thị Tuất phối hợp để đoàn thanh tra làm rõ các nội dung. Sau khi có kết luận, đoàn thanh tra sẽ công bố rộng rãi.

Điều 85. Báo cáo kết quả thanh tra theo Luật Thanh tra quy định:

1. Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra gửi tới Người ra quyết định thanh tra. Thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra được tính từ khi Đoàn thanh tra kết thúc thanh tra trực tiếp và được quy định như sau:

a) Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành, thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra không quá 30 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày làm việc.

b) Cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục tiến hành, thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra không quá 25 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 30 ngày làm việc;

c) Cuộc thanh tra do Thanh tra sở tiến hành, thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra không quá 15 ngày làm việc.

Trung Dũng