Giáo viên THCS Bình Trị Đông A bức xúc về tiêu chí đánh giá thi đua: HT nói gì?

18/07/2023 06:33
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo phản ánh của giáo viên nhà trường, Quyết định 1963 của Quận Bình Tân có các tiêu chí để đánh giá thi đua hiệu trưởng, chứ không phải cho giáo viên.

Giáo viên của Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển ý kiến tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, phản ánh sự bức xúc trong việc tiêu chí xét thi đua cho giáo viên mà nhà trường đưa ra.

Tiêu chí đánh giá hiệu trưởng, nhưng áp dụng cho cả giáo viên?

Cụ thể, giáo viên nêu: Theo Quyết định 1963 của Ủy ban Nhân dân Quận Bình Tân có nêu rất rõ ràng các tiêu chí thi đua để đánh giá hiệu trưởng, chứ không phải dùng để đánh giá giáo viên, mà thầy hiệu trưởng lại bắt ép giáo viên phải đánh giá theo tiêu chí này, cho dù nhà trường đã xây dựng tiêu chí riêng dùng để đánh giá giáo viên vào hàng quý.

“Việc bắt chúng tôi thực hiện theo Quyết định 1963 của Ủy ban Nhân dân Quận Bình Tân, mà hiệu trưởng không đưa ra bàn bạc với tập thể, mà tới cuối quý 2/2023 tự quyết, bắt chúng tôi phải thực hiện theo với lý do, là quy định của Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, làm cho nhiều giáo viên bị trừ điểm rất oan uổng, làm quyền lợi của giáo viên bị ảnh hưởng” – phản ánh của giáo viên nêu.

Cũng theo giáo viên này cho biết, trong ngày 4/7/2023, tại cuộc họp hội đồng sư phạm của nhà trường, thầy Lý Văn Phát – Hiệu trưởng nhà trường tự đọc nội dung “quý 3 ngoài áp dụng các tiêu chí của nhà trường, thì còn áp dụng theo các tiêu chí trong quyết định 1963 của Ủy ban Nhân dân Quận Bình Tân”, cho thư ký hội đồng ghi vào biên bản.

Giáo viên gửi ý kiến cho rằng, môi trường làm việc đã áp lực rồi, mà hiệu trưởng lại đưa quyết định 1963 của Quận Bình Tân vào áp dụng, giáo viên lại càng áp lực nữa.

Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: V.D)

Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: V.D)

"Hiệu trưởng nhà trường không đứng lớp dạy đầy đủ theo quy định, mà thường xuyên vắng và nhờ giáo viên dạy thay, nhưng vẫn nhận phụ cấp đầy đủ, làm ảnh hưởng đến ngân sách nhà trường nói riêng, ngân sách nhà nước nói chung (thường hay nhờ giáo viên dạy thế)", giáo viên nêu ý kiến phản ánh.

Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

Để có thông tin khách quan đa chiều về phản ánh trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với thầy Lý Văn Phát – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân.

Theo thầy Lý Văn Phát, Quyết định 1963 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Bình Tân ký ngày 17/3/2023, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân loại hàng quý năm 2023 đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 10 phường và Hiệu trưởng các trường học công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận Bình Tân.

Căn cứ vào bộ tiêu chí này thì riêng đối với lĩnh vực giáo dục, bậc trung học cơ sở sẽ áp dụng từ quý 1 đến quý 4/2023, và hiện giờ đang áp dụng tới quý 2/2023.

Những vấn đề có liên quan đến giáo dục, thì có tiêu chí về tỷ lệ học sinh bỏ học, học sinh lưu ban, học sinh lên lớp, tỷ lệ học lực, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở.

Đây là những tiêu chí có liên quan đến giáo viên, mà để đánh giá một nhà trường, chỉ một mình hiệu trưởng thì không thể nào quyết được hết các tiêu chí này.

Những thành quả của các tiêu chí này có được ra sao, là do quá trình phấn đấu giảng dạy của giáo viên mới có được.

Trường đưa vô áp dụng để đánh giá giáo viên, để giáo viên phấn đấu, nâng tỷ lệ và chất lượng giảng dạy của mình, chứ một mình hiệu trưởng nhà trường thì không thể làm được, mà phải do từng thành viên trong tập thể nhà trường cùng góp nên.

Thầy Lý Văn Phát khẳng định, đã đưa việc này ra bàn bạc, thống nhất trong cuộc họp liên tịch của trường ngày 13/2/2023, và cuộc họp của hội đồng sư phạm nhà trường ngày 31/3/2023.

Tóm lại, thầy Lý Văn Phát – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân nhấn mạnh, hiện nhà trường áp dụng song song cả bộ tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên do nhà trường xây dựng và cả các tiêu chí nằm trong Quyết định 1963 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Bình Tân.

Về vấn đề đứng lớp giảng dạy của thầy Lý Văn Phát, thầy Phát cung cấp cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam báo cáo số 602/BC-GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân phát hành ngày 27/3/2023, về kết quả kiểm tra, xác minh đơn đề ngày 30/12/2022 của giáo viên Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A.

Trong báo cáo này có nội dung, thầy Lý Văn Phát đã thực hiện đúng theo phân công giảng dạy năm học 2021 – 2022, không có việc tự ý bỏ dạy trực tuyến như đơn phản ánh nêu.

Để thực hiện giám sát việc học sinh tiêm ngừa mũi 2 tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh (Quận Bình Tân), nên thầy Phát có vắng 2 tiết học, và đã dạy bù để đảm bảo đúng số tiết theo quy định.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lê Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Bình Tân khẳng định, các trường có thể dựa vào các tiêu chí trong quyết định 1963 của Ủy ban Nhân dân Quận Bình Tân ban hành để xây dựng các tiêu chí đánh giá riêng, hoặc có thể áp dụng song song (cả của trường và cả trong quyết định 1963).

Quyền quyết định là do thủ trưởng của đơn vị trường học, miễn là các tiêu chí này áp dụng cho tất cả mọi người trong đơn vị, có sự thống nhất trong nội bộ nhà trường.

Việt Dũng