Giáo viên THCS Phước Bình bức xúc vì nhiều khoản chi theo chế độ bị chậm trễ

10/01/2023 06:38
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên Trường trung học cơ sở Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc về nhiều khoản chi chế độ, chính sách của họ.

Nhiều giáo viên của Trường trung học cơ sở Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi các ý kiến thắc mắc, bức xúc của mình về các khoản chi chế độ, chính sách dành cho giáo viên của trường tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Giáo viên bức xúc vì hàng loạt khoản chế độ bị chậm trễ

Một là: Cho đến ngày 12/12/2022, giáo viên của Trường trung học cơ sở Phước Bình, Thành phố Thủ Đức vẫn chưa nhận được chế độ hưởng từ Nghị quyết 03 của quý 3/2022 (tháng 7 đến tháng 9/2022).

Hai là: Năm học 2021 – 2022 đã kết thúc. Hiện cũng đã kết thúc học kỳ 1 của năm học 2022 – 2023, nhưng giáo viên của trường vẫn không nhận được tiền hỗ trợ đời sống trích từ 40% học phí của 9 tháng thuộc năm học 2021 – 2022, các tháng từ 9 đến 11 của năm học 2022 – 2023.

Trường trung học cơ sở Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học cơ sở Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trong khi đó thì hiện phụ huynh cũng đã đóng học phí cho học sinh bình thường, nhưng không hiểu lý do vì sao giáo viên của trường vẫn chưa nhận được khoản tiền này?

Ba là: Hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường trung học cơ sở Phước Bình vẫn chưa nhận được các khoản tiền tiết kiệm chi tiêu trong quý 1,2,3/2022 mà không rõ lý do vì sao?

Bốn là: Giáo viên vẫn chưa nhận được các khoản tiền lương, các khoản chế độ của tháng 12/2022 theo đúng trong khoảng thời gian được quy định của Hội nghị cán bộ công nhân viên chức, khiến cho đời sống của anh chị em ngày càng khó khăn hơn.

Năm là: Hiệu trưởng nhà trường cố tình làm trái quy định, khi xét Nghị quyết 03 cho giáo viên của quý 2/2021 và quý 2,3/2022 làm giáo viên thiệt thòi.

Thành phố Hồ Chí Minh không khống chế tỷ lệ % giáo viên đạt xuất sắc, nhưng giáo viên của trường lại thường xuyên bị xét Nghị quyết 03 với các điểm chi tiết đến 0,25 điểm. Sau khi Hội đồng nhà trường xét duyệt xong, đem nộp hồ sơ thì hiệu trưởng lại bảo cấp trên không duyệt, vì loại xuất sắc nhiều quá, và thế là hiệu trưởng tùy tiện hạ điểm của giáo viên xuống.

Sáu là: Cho đến nay, đã hết học kỳ 1 của năm học 2022 – 2023, nhưng trường vẫn chưa thể tiến hành được Đại hội cán bộ công nhân viên chức, giáo viên của trường.

Hiệu trưởng nói gì về các bức xúc của giáo viên?

Ngày 9/1/2023, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Đồng Công Hiển – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phước Bình, Thành phố Thủ Đức cho biết, các phản ánh của giáo viên là có thật.

Tuy nhiên, thầy Đồng Công Hiển cũng giải thích thêm, nguyên nhân chính của việc giải quyết hàng loạt chế độ, chính sách tài chính dành cho giáo viên bị chậm trễ là do kế toán cũ của nhà trường xin nghỉ việc từ ngày 15/11/2022.

Trường cũng đã kiếm người về làm kế toán theo dạng hợp đồng, nhưng có rất nhiều người mà cũng không hợp, do đây là những kế toán từng làm cho doanh nghiệp, chứ không phải là kế toán trường học.

Mãi đến ngày 13/12/2022, trường mới hợp đồng được với một nhân sự kế toán, từng làm kế toán cho trường mầm non. Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố Thủ Đức cho tới nay vẫn phải hỗ trợ cho kế toán của nhà trường làm việc.

Đối với những khoản tiền, chế độ mà giáo viên của trường băn khoăn, thầy Đồng Công Hiển lần lượt trả lời:

Khoản tiền chi theo Nghị quyết 03 của quý 3/2022 thì vừa mới chi cho giáo viên xong. Những khoản tiền còn lại mà chi từ nguồn tiền tại trường như: Tiền dạy buổi 2, tiền trả dạy môn Năng khiếu, tiền dạy tăng cường tiếng Anh, tiền trực bán trú trưa của giáo viên cũng vừa mới tiến hành chi trả cho giáo viên.

Tiền dạy nghề cho học sinh, do trường một thời gian chưa có kế toán nên chưa có người làm cho giáo viên. Giờ mới có kế toán hợp đồng, nên mới có người làm hồ sơ, sổ sách và chi tiền.

Khoản tiền lương tháng 12/2022 của giáo viên, thầy Đồng Công Hiển cho biết, kế toán trường vẫn đang tiếp tục làm. Do vị trí còn mới, nên làm có nhiều điểm vẫn chưa đúng nên vẫn chưa xong, và sẽ cố gắng xong trong thời gian sớm nhất.

Các khoản tiền Nghị quyết 03 của quý 4/202, tiền dạy phụ trội của giáo viên trường vẫn đang tiến hành cho thực hiện.

Khoản tiền đời sống của giáo viên: Vào tháng 11/2022, kế toán cũ của trường có báo cho hiệu trưởng sau khi tính toán, duyệt chi cho giáo viên mỗi người nhận 4,8 triệu đồng. Thế nhưng, khi chưa thực hiện xong việc chuyển khoản tiền này đến cho giáo viên, thì kế toán lại xin nghỉ việc, nên không chuyển được, và phải để đến bây giờ.

Nhà trường cũng có hỏi lại phía Kho Bạc Nhà nước thì cơ quan này có nói để đến cuối năm 2022 chi luôn một lần, và hiện vẫn đang thực hiện.

Về việc đánh giá, xếp loại giáo viên để làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phước Bình khẳng định, các cơ quan chức năng của Thành phố Thủ Đức sau khi nghe giáo viên phản ánh cũng đã kết luận, thủ trưởng người đứng đầu đơn vị là người quyết định cuối cùng việc này.

Dù vậy, thầy Đồng Công Hiển vẫn nhìn nhận, có một vấn đề mà hiệu trưởng sai là sau khi quyết định lại danh hiệu thi đua của giáo viên lại không công bố, nói lại cho họ biết.

Tuy nhiên, cũng vẫn có một yếu tố khách quan là vào các thời điểm mà giáo viên phản ánh, có những lúc vẫn còn giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch nên không công bố được. Sau đó, trường phải tổ chức họp trực tuyến, nên mới có thể công bố.

Do trường một thời gian không có người làm kế toán, nên không thể xây dựng được Quy chế chi tiêu nội bộ, nên cho tới giờ vẫn chưa thể tổ chức được Đại hội cán bộ công nhân viên chức được.

Đối với khoản tiền tiết kiệm chi của năm 2022, năm nay trường sẽ không chi theo từng quý như trước nữa, mà sẽ chi vào thời điểm cuối năm.

Việt Dũng