Hải Phòng trao giải nhất cho 13 dự án khoa học kỹ thuật cấp thành phố

15/12/2023 19:50
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cuộc thi KHKT cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024 tại Hải Phòng có 139 dự án tham gia, BTC đã trao 13 giải nhất cho các dự án xuất sắc.

Chiều 15/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024.

Dự lễ tổng kết có ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; các Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; lãnh đạo, giáo viên, học sinh các trường tham dự giải.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024 được tổ chức trong 3 ngày (13,14,15/12) tại Trường Trung học phổ thông Thái Phiên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy chứng nhận cho 13 dự án đạt giải Nhất (Ảnh: Lã Tiến)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy chứng nhận cho 13 dự án đạt giải Nhất (Ảnh: Lã Tiến)

Tham dự vòng chung khảo cuộc thi có 139 dự án Khoa học kỹ thuật được tuyển chọn từ 288 dự án tại vòng sơ khảo (tăng 20 dự án so với năm học trước) của học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 ở các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trong đó có 59 dự án cấp trung học cơ sở và 80 dự án cấp trung học phổ thông thuộc 17 lĩnh vực được chia làm 10 nhóm chấm giải, gồm các lĩnh vực: Khoa học xã hội hành vi, Vi sinh, Kỹ thuật Y sinh, Y sinh và khoa học sức khoẻ, Kỹ thuật cơ khí, Hoá sinh, Hoá học, Năng lượng hoá học, Khoa học vật liệu, Kỹ thuật môi trường, Năng lượng vật lý, Toán học, Hệ thống nhúng, Robot và máy thông minh, Phần mềm hệ thống.

Dự án của Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng đạt giải nhất khối trung học cơ sở (Ảnh: Lã Tiến)

Dự án của Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng đạt giải nhất khối trung học cơ sở (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú có 5 dự án đạt giải trong cuộc thi năm nay (Ảnh: Lã Tiến)
Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú có 5 dự án đạt giải trong cuộc thi năm nay (Ảnh: Lã Tiến)

Ban tổ chức đã mời các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam… làm giám khảo cho vòng chung khảo cuộc thi.

Ban giám khảo tiến hành chấm chung khảo vào chiều ngày 13 và 14/12. Các dự án đều trải qua 2 vòng chấm: chấm dự án và chấm tại gian trưng bày. Mỗi dự án có 3 thầy cô tham gia chấm độc lập. Tại gian trưng bày, học sinh thuyết trình về dự án và trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra.

Kết quả chung khảo, Ban giám khảo chọn ra 13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 44 giải Ba, 51 giải Tư.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các dự án đạt giải Nhì (Ảnh: Lã Tiến)

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các dự án đạt giải Nhì (Ảnh: Lã Tiến)

Sáng ngày 15/12, 13 dự án xuất sắc tham gia vòng chung cuộc. Ở phần thi này, học sinh thuyết trình trước 11 giám khảo là các phó giáo sư, tiến sĩ. Có 4 dự án, học sinh tự tin thuyết trình, trả lời bằng tiếng Anh. Ban tổ chức sẽ chọn 2 dự án xuất sắc dự vòng thi cấp quốc gia vào đầu tháng 3/2024.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) có dự án đạt giải Nhì (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) có dự án đạt giải Nhì (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đánh giá: “Cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm nay không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng các dự án cũng được nâng cao. Nhiều dự án phù hợp với lứa tuổi, có chiều sâu kiến thức và được đầu tư về thời gian, trí tuệ.

Từ các đề tài mà học sinh thiết kế cho thấy khả năng vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, đó là điều quan trọng và là mục tiêu đổi mới giáo dục.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các dự án đạt giải Ba (Ảnh: Lã Tiến)

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các dự án đạt giải Ba (Ảnh: Lã Tiến)

Cuộc thi Khoa học kĩ thuật là một trong những biện pháp có hiệu quả cao để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên cũng như chất lượng dạy-học và giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

Đây là cơ hội cho cán bộ, giáo viên, học sinh và các đơn vị giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Cuộc thi tạo ra động lực quan trọng giúp giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, nhằm thực hiện hoá giáo dục STEM trong nhà trường và từng bước đổi mới căn bản giáo dục”.

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân năm nay có nhiều dự án đạt giải với hàm lượng khoa học cao (Ảnh: Lã Tiến)

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân năm nay có nhiều dự án đạt giải với hàm lượng khoa học cao (Ảnh: Lã Tiến)

Cũng theo ông Đỗ Văn Lợi, công tác chuẩn bị cho cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2023-2024 được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo các yêu cầu, các tiêu chí cuộc thi.

Các đơn vị đã tích cực triển khai nghiên cứu khoa học trong nhà trường, mỗi giáo viên đã nhận thấy được hiệu quả và lợi ích của công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh, nhằm đổi mới phương pháp dạy và học trong các nhà trường.

Các đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự cuộc thi đạt kết quả tốt nhất.

Sau lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức chính thức phát động cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố năm học 2024-2025.

LÃ TIẾN