Ngày 24/4, tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 4/2026, ông Phạm Hồng Quân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng đã thông tin về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.
Theo đó, về quy mô tổ chức kỳ thi, năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông sau khi sáp nhập tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng (cũ) nên quy mô của kỳ thi tăng mạnh. Theo đó, năm 2025, số học sinh lớp 9 là 63,338 học sinh (Hải Phòng cũ: 33,040 học sinh, Hải Dương cũ: 30,298 học sinh). Trong khi đó, năm 2026, số học sinh lớp 9 toàn thành phố là 70,626 học sinh (tăng 7,288 học sinh so với năm 2025).
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các cơ sở giáo dục công lập năm nay cũng tăng, cụ thể:
Năm 2025, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là 43,937 học sinh, đạt tỉ lệ 69.3%. Trong khi đó, năm 2026, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là: 48,611 học sinh (tăng 4,674 học sinh so với năm 2025), đạt tỉ lệ 68.8%.
Toàn thành phố dự kiến tổ chức tại 92 hội đồng thi (2 hội đồng thi chuyên), 3.000 phòng thi, huy động khoảng 7.500 cán bộ làm thi.
Một số điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027
Theo ông Phạm Hồng Quân, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có một số điểm mới đáng chú ý so với năm 2025.
Về lịch thi, kỳ thi diễn ra trong 3 ngày từ ngày 31/5/2026 đến ngày 02/6/2026 (sớm hơn 01 ngày so với Hải Dương cũ, 02 ngày so với Hải Phòng cũ năm 2025).
Về đăng ký dự thi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng sử dụng một phần mềm phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến, thí sinh được cấp tài khoản tại trường trung học cơ sở nơi đang học lớp 9 năm học 2025-2026 để đăng ký dự tuyển; trường trung học cơ sở tổ chức hướng dẫn thí sinh đăng ký dự tuyển trên phần mềm quản lý thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, cha mẹ học sinh.
Đối với tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, năm nay, Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Trãi lấy 455 chỉ tiêu với 13 lớp. Còn Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú lấy 630 chỉ tiêu với 18 lớp.
Thí sinh đăng ký dự thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Trãi hoặc Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng xét tuyển: 3 nguyện vọng vào các lớp chuyên, 2 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông công lập, 3 nguyện vọng các trường tư thục và cơ sở giáo dục thường xuyên.
Điểm xét tuyển chuyên (ĐXTC) được tính như sau:
ĐXTC = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 3).
Thí sinh đăng ký vào trường chuyên dự thi bài thi chung và bài thi chuyên tại Hội đồng coi thi trường chuyên nơi đăng ký nguyện vọng dự tuyển.
Về công tác chấm thi, thời gian chấm thi được rút ngắn, tổng số lượng bài tăng hơn gấp đôi nhưng thời gian chấm thi rút ngắn còn 6 ngày (từ ngày 04/6 đến 09/6/2026) do lịch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sớm hơn 2 tuần so với năm 2025.
Về công tác kiểm tra, giám sát: Sử dụng lực lượng kiểm tra để kiểm tra, giám sát các khâu tổ chức kỳ thi do không còn Thanh tra ngành giáo dục sau khi sắp xếp bộ máy Thanh tra các cấp.
Về đối tượng tuyển sinh: Thực hiện quy định tuyển sinh không phân biệt địa giới hành chính.
Đối tượng tuyển thẳng thêm đối tượng tuyển thẳng là vận động viên giành huy chương trong các giải thi đấu thể thao quốc gia trở lên theo quy định tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu (năm 2025 các đối tượng tuyển thẳng được quy định tại Thông tư 30/TT-BGDĐT).
Về nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng từ nguyện vọng trường chuyên (NVC1, NVC2, NVC3), nguyện vọng trường công lập không chuyên (NVCL1, NVCL2), nguyện vọng trung học phổ thông ngoài công lập và giáo dục thường xuyên (NVNCL1, NVNCL2, NVNCL3).
Đã có hơn 23.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, Sở đã tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027; Văn bản hướng dẫn công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027;
Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 thành phố Hải Phòng. Ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành cấu trúc đề thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027; xây dựng bổ sung, chuẩn hóa Ngân hàng câu hỏi thi.
Đồng thời, Sở đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các cơ sở giáo dục vào các ngày 08,09/4/2026.
Hiện nay, học sinh đăng ký dự thi trực tuyến (từ ngày 21/4/2026 đến hết ngày 02/5/2026). Tính đến thời điểm 22h30’ ngày 22/4/2026, hệ thống tuyển sinh ghi nhận có: 23,348 hồ sơ đăng ký dự tuyển đạt tỉ lệ khoảng: 33,06%.
Ban chỉ đạo thi đang tiến hành rà soát, lựa chọn các điểm đặt Hội đồng ra đề, in sao đề thi; coi thi, chấm thi đảm bảo điều kiện về phòng thi, ánh sáng, bàn ghế, điện, nước, vệ sinh môi trường…
Ông Phạm Hồng Quân cũng chỉ ra một số thuận lợi và khó khăn trong công tác tổ chức thi.
Theo đó, quy mô tổ chức kỳ thi của thành phố tăng mạnh so với các năm trước đây, đồng thời thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 gần sát với thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Do đó, Sở cần chủ động xây dựng phương án, cách thức tổ chức và quản lý để bảo đảm vận hành tốt nhất là các khâu coi thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, chấm thi...
Đồng thời, tình hình sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, dẫn đến khó khăn trong việc ngăn chặn sử dụng công nghệ cao gian lận trong thi cử. Thời tiết bất thường có thể xảy ra thời điểm diễn ra kỳ thi như giông lốc, lũ quét, nắng nóng, mưa to ...
Bên cạnh khó khăn đó, ông Quân cũng khẳng định công tác tổ chức thi có những thuận lợi nhất định như: Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố rất quan tâm và chỉ đạo kịp thời cho ngành giáo dục về công tác tổ chức Kỳ thi; Các Ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp tốt với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác chuẩn bị cho Kỳ thi;
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, đề ra các giải pháp, phương án dự phòng khi tổ chức các khâu của kỳ thi;
Công tác truyền thông của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan báo chí đã giúp cho học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội rõ được cách thức tổ chức kỳ thi.
"Với những thuận lợi trên đồng thời với sự quan tâm của phụ huynh học sinh và toàn xã hội sẽ là động lực để Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực trong Ban chỉ đạo sẽ tổ chức được một kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông diễn ra an toàn, đúng quy chế và nhận được sự đồng tình của toàn xã hội", Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhấn mạnh.