Ngày 27/3, một cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin nói trên.
Theo đó, năm nay, hệ thống tuyển sinh của thành phố sẽ có tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại của học sinh theo VNeID đến từng nguyện vọng tuyển sinh 10 mà học sinh đăng ký, để đưa ra các cảnh báo phù hợp.
Cụ thể là sẽ khống chế khoảng cách nhất định đối với từng nguyện vọng, đó là đối với các trường nằm ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương (cũ) thì áp dụng khoảng cách tối đa 10km, còn các trường nằm ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) sẽ áp dụng khoảng cách 13km.
Trong trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng có khoảng cách vượt quy định này, thì trường trung học cơ sở có trách nhiệm làm việc trực tiếp với phụ huynh, có lập biên bản đính kèm hồ sơ tư vấn, thông báo rõ không được đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh, hay sau khi có kết quả trúng tuyển bất cứ nguyện vọng nào.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy định này được đưa ra nhằm hạn chế tối đa nguyện vọng ảo trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Nhiều năm nay có rất nhiều trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng khoảng cách quá xa giữa nơi ở và trường học, trường có điểm chuẩn thấp…để học sinh dễ trúng tuyển. Thế nhưng, khi học sinh trúng tuyển vào trường thì lại không thể theo học, dẫn đến việc trường không tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh, làm mất cơ hội học tập của học sinh khác trên địa bàn trường.
Những trường hợp này hay xảy ra đối với các trường trung học phổ thông ở ngoại thành, có điểm chuẩn thấp.
“Trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) cũng đã từng áp dụng quy định khoảng cách từ nhà đến trường khi đăng ký tuyển sinh lớp 10 thông qua bản đồ trực tuyến GIS. Thực trạng nguyện vọng ảo dù có giảm nhưng vẫn còn phổ biến. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập cả 3 địa phương, Sở sẽ áp dụng tiêu chí nơi ở hiện tại của học sinh theo VNeID để làm căn cứ xác định khoảng cách đối với nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10”, vị cán bộ này cho biết.
Để học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh 10 được thực chất, phù hợp với sức học và nơi ở, Sở cũng đã có yêu cầu các trường trung học cơ sở cần phải tư vấn cho học sinh chọn trường gần nơi ở, thuận tiện di chuyển, phù hợp với năng lực học tập và điều kiện gia đình.
Đặc biệt, Sở đã nghiêm cấm các trường, giáo viên vận động học sinh bỏ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.
Dù vậy, việc tư vấn của các trường chỉ đóng vai trò định hướng và hỗ trợ, giúp cho phụ huynh, học sinh nhận ra được năng lực học tập của con em mình, chọn hướng đi học tập phù hợp sau khi học xong cấp trung học cơ sở, chọn nguyện vọng vào lớp 10 ở trường trung học phổ thông phù hợp nhất.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 1,2/6/2026 với ba bài thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài 120 phút/môn), Ngoại ngữ (thời gian làm bài là 90 phút).
Mỗi học sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp.
Năm học 2025-2026, tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ là 169.080 em, tăng hơn 42.700 so với năm học trước.
Khả năng tiếp nhận thực tế học sinh lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố trong năm học 2026-2027 chỉ đạt khoảng 61% số học sinh lớp 9 tốt nghiệp của năm học này, tương đương với 103.739 chỉ tiêu.
Thế nhưng, hiện Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đặt ra mục tiêu tiếp nhận 70% số học sinh lớp 9 tốt nghiệp vào học lớp 10 công lập, tương đương với 118.356 em.
Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang chỉ đạo các trường trung học phổ thông trực thuộc rà soát lại các tiêu chí cơ sở vật chất, đề xuất nhu cầu mua sắm và sửa chữa, đánh giá lại khả năng tiếp nhận học sinh lớp 10 dựa trên số học sinh lớp 9 trong khu vực để có thể đạt được tỷ lệ học sinh vào học lớp 10 công lập như mong muốn.
Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập có thể theo học hệ giáo dục thường xuyên, các trường tư thục hay trường trung cấp nghề.